Cuộc thi Sáng tạo TTN,NĐ tỉnh lần thứ V-2019: Nhiều tác phẩm có hàm lượng nghiên cứu cao

Được tổ chức mỗi năm một lần, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTN,NĐ) tỉnh Quảng Ninh ngày càng khẳng định mục tiêu khơi dậy và phát huy khả năng tư duy, tiềm năng sáng tạo của lứa tuổi TTN,NĐ trên địa bàn, tạo sân chơi trí tuệ, bổ ích cho thế hệ trẻ.

Nhóm học sinh Trường THCS Bãi Cháy (TP Hạ Long) giới thiệu sản phẩm mô hình giường bệnh cải tiến, Cuộc thi Sáng tạo TTN,NĐ tỉnh lần thứ V, năm 2019.

Nhóm học sinh Trường THCS Bãi Cháy (TP Hạ Long) giới thiệu sản phẩm mô hình giường bệnh cải tiến, Cuộc thi Sáng tạo TTN,NĐ tỉnh lần thứ V, năm 2019.

Được phát động từ tháng 3/2019, đến nay, Cuộc thi Sáng tạo TTN,NĐ tỉnh lần thứ V, năm 2019 đã nhận được 104 hồ sơ đăng ký tham gia của 62 trường tiểu học, THCS, THPT trong tỉnh. Trải qua vòng thi cấp huyện, Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn được 27 mô hình, tác phẩm có chất lượng để phỏng vấn, đánh giá, chấm giải cuộc thi cấp tỉnh (dự kiến tổ chức trao giải trong quý III/2019).

Cuộc thi Sáng tạo TTN,NĐ tỉnh Quảng Ninh được tổ chức dành cho các em từ 6-19 tuổi nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của TTN,NĐ toàn tỉnh; tạo cơ hội để các em giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống.

Các mô hình, sản phẩm dự thi ở 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; CNTT, điện tử, viễn thông; sản phẩm thân thiện với môi trường; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em và các mô hình, sản phẩm sáng tạo khác.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, Cuộc thi năm nay, mặc dù số mô hình, tác phẩm dự thi ít hơn so với cuộc thi năm ngoái, nhưng nhiều tác phẩm có hàm lượng nghiên cứu cao. Các sản phẩm sau khi hoàn thiện có thể ứng dụng vào thực tiễn đời sống, phục vụ học tập, sinh hoạt, như: Ứng dụng công nghệ IOT trong kiểm soát môi trường và xây dựng hệ thống thông minh quản lý nguồn thức ăn trong vùng nuôi cá song; thiết bị dọn rác dưới đáy biển; mô hình bón phân cho cây trồng; thiết bị hỗ trợ du lịch; phao bơi thông minh; mô hình hỗ trợ học lái xe; thiết bị cảnh báo chống xâm hại tình dục trẻ em; thiết bị hỗ trợ người khiếm thị…

Dự thi với mô hình phao bơi thông minh cho trẻ em, Nguyễn Quốc Hào (học sinh Trường Tiểu học Đông Mai, TX Quảng Yên) cho biết: “Xuất phát từ việc có rất nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra với trẻ em, em đã nảy ra ý tưởng thiết kế một chiếc phao bơi thông minh, vừa là phao cứu sinh trong tình huống khẩn cấp, vừa có thể là cặp đựng sách khi các bạn đi học. Cuộc thi này là dịp để chúng em phát huy khả năng sáng tạo của mình".

Nguyễn Quốc Hào, Trường Tiểu học Đông Mai, TX Quảng Yên (bên phải) với sản phẩm phao bơi thông minh.

Một số sản phẩm, mô hình đã được dự thi ở các cuộc thi trước năm nay cũng được tác giả cải tiến, bổ sung tính mới nhằm tăng hiệu quả ứng dụng. Dương Đình Ngọc Bách (học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long) dự thi với mô hình “Ứng dụng công nghệ IOT kiểm soát môi trường và xây dựng hệ thống thông minh quản lý nguồn thức ăn trong vùng nuôi cá song”. Mô hình này đã được Ngọc Bách dự Cuộc thi Sáng tạo TTN,NĐ tỉnh lần IV. Tham gia cuộc thi năm nay, Ngọc Bách đã cải tiến 2 cặp cảm biến hồng ngoại đo dao động sóng để thay cảm biến phao nhằm có độ chính xác cao hơn.

Theo ông Đinh Quang Hải, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh: Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo TTN,NĐ trong toàn tỉnh. Từ cuộc thi, nhiều sản phẩm, mô hình đã được ứng dụng vào thực tiễn, nhận được giải cao tại các cuộc thi sáng tạo toàn quốc. Điển hình như mô hình “Robot tự hành phát hiện, định vị, dò mìn (RBC)” của các em Nguyễn Đức Thành và Lê Phong Vũ (học sinh Trường THPT Uông Bí) tại Cuộc thi Sáng tạo TTN,NĐ tỉnh lần thứ IV, đoạt giải ba tại Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018 và được tuyên dương “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2018. Cuộc thi thực sự đã trở thành sân chơi bổ ích, quen thuộc với các em học sinh đam mê nghiên cứu, sáng tạo. Đặc biệt thông qua Cuộc thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn tác giả các mô hình, sản phẩm tiêu biểu, xuất sắc có nhiều triển vọng để bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao của tỉnh.

Nguyên Ngọc

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201908/cuoc-thi-sang-tao-ttnnd-tinh-lan-thu-v-2019-nhieu-tac-pham-co-ham-luong-nghien-cuu-cao-2451097/