Cuộc thi 'Người mẫu Doanh nhân Đất Việt' bỗng dưng đổi tên?

Cuộc thi 'Người mẫu Doanh nhân Đất Việt 2018' được cấp phép là cuộc thi người mẫu nhưng lại được giới thiệu và đổi tên thành cuộc thi mang tính… sắc đẹp.

Danh hiệu như "nấm mọc sau mưa”!

Đêm Chung kết cuộc thi “Người mẫu Doanh nhân Đất Việt 2018” đã diễn ra vào tối 11/9, tại nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng. Cuộc thi do hãng truyền thông Topstar tổ chức.

Điều khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên đó là danh hiệu chiếm khoảng 2/3 số lượng thí sinh tham dự trong đêm Chung kết.

Rất nhiều danh hiệu được trao tại cuộc thi

Theo đó, tại đêm Chung kết đã có 31 thí sinh tham dự và được Ban Tổ chức trao đến 20 hạng mục giải thưởng, danh hiệu, gồm có: 12 giải phụ là Người đẹp doanh nhân: Áo dài, dạ hội, công sở, gương mặt đẹp, làn da đẹp, nụ cười đẹp, hình thể đẹp; Người đẹp doanh nhân đêm hội; Người đẹp doanh nhân được yêu thích nhất vì cộng đồng, thân thiện và Người đẹp doanh nhân tài năng; 3 giải Á hoàng 3; 1 giải thí sinh ứng xử hay nhất; 2 giải Á hoàng 2; 1 giải Á hoàng 1 và 1 giải "Nữ hoàng Doanh nhân Đất Việt". Giải cao nhất, Nữ hoàng Doanh nhân Đất Việt thuộc về thí sinh Hoàng Huệ, số báo danh 28.

Tên cuộc thi bị đổi?

Theo dõi cuộc thi “Người mẫu Doanh nhân Đất Việt 2018”, nhiều người không khỏi thắc mắc thực chất tên gọi cuộc thi là gì? Theo đó, dù cuộc thi được cấp phép là “Người mẫu Doanh nhân Đất Việt 2018” nhưng tại cuộc họp báo công bố cuộc thi trước đó lại được Ban tổ chức giới thiệu là “Nữ hoàng Người mẫu Doanh nhân Đất Việt”. Không chỉ vậy, theo nhiều người đánh giá, cuộc thi còn nặng tính “Hoa hậu” - là cuộc thi sắc đẹp, nhẹ tính “người mẫu”.

Nhận định trên hoàn toàn có lý khi theo dõi đêm Chung kết, tên của cuộc thi liên tục được nhắc đến là “Nữ hoàng Doanh nhân Đất Việt” chứ không phải là “Người mẫu Doanh nhân Đất Việt”. Đặc biệt, tại đêm Chung kết, thí sinh Hoàng Huệ đã được xướng tên và liên tục được gọi là “Nữ hoàng Doanh nhân Đất Việt 2018”.

"Nữ hoàng Doanh nhân Đất Việt" hay "Quán quân Người mẫu Doanh nhân Đất Việt"?

Theo đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn, đơn vị chỉ cấp phép cho cuộc thi “Người mẫu Doanh nhân Đất Việt” không phải “Nữ hoàng Người mẫu Doanh nhân Đất Việt”.

Như vậy, với những gì đã diễn ra, Ban Tổ chức cuộc thi và những thông tin truyền thông sử dụng tên gọi “Nữ hoàng Doanh nhân Đất Việt” hay “Người mẫu Nữ hoàng Doanh nhân Đất Việt” liệu có hợp pháp?

Đề nghị cơ quan chức năng xác minh làm rõ và xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm xảy ra.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

Nguyễn Nguyên

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/cuoc-thi-nguoi-mau-doanh-nhan-dat-viet-bong-dung-doi-ten-d2055178.html