Cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Hack4Growth mùa 3 dành cho các startup Việt trên toàn cầu

Cuộc thi đổi mới sáng tạo Hack4Growth đã quay trở lại mùa ba với chủ đề 'Hack4Growth Innoverse', dành cho cộng đồng đổi mới sáng tạo Việt Nam trên toàn cầu.

Cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Hack4Growth mùa 3 do AVSE Global tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ ngoại giao. Cuộc thi nhằm góp phần thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng tầm trí tuệ Việt Nam, bắt kịp các xu hướng công nghệ trên thế giới.

Các đội xuất sắc nhất của Hack4Growth mùa 2 năm 2021

Theo đó, Hack4Growth Innoverse tìm kiếm các đội thi là các startup có ý tưởng, sản phẩm/giải pháp,… cho những vấn đề cấp bách trong phục hồi và thúc đẩy phát triển nền kinh tế - xã hội. Các cá nhân hoặc nhóm có thể đăng ký tham gia tại https://www.hack4growth.org, hạn cuối đến ngày 31/10/2022.

Bà Nicole Nguyễn - Giám đốc quốc gia - Việt Nam của AVSE Global, Trưởng Ban tổ chức Hack4Growth cho biết: Hack4Growth được thành hình ý tưởng khi đại dịch Covid-19 bắt đầu hoành hành với mong muốn kết nối và đóng góp chuyên môn từ cộng đồng chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước.

“Chúng tôi nhận thấy rằng các dự án, startup nói chung và các dự án của người Việt nói riêng thường có các ý tưởng rất tốt. Tuy nhiên để những dự án, các sản phẩm này có thể đi vào thực tiễn, mang lại giá trị tác động cho xã hội thì sẽ cần nhiều hơn thế. Các chuyên gia của Hack4Growth cũng nhận thấy điều này và chúng tôi phối hợp cùng nhau để cùng phát triển một cộng đồng đem lại những giá trị thực chất, chung tay phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam” - bà Nicole Nguyễn nói.

Theo Ban tổ chức, trong suốt quá trình tham gia kéo dài 2 tháng, các đội thi sẽ nhận được sự hỗ trợ phát triển ý tưởng, sản phẩm từ Ban cố vấn gồm GS. Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), Quyền Giám đốc Điều hành tại Trường Kinh doanh IPAG (IPAG Business School, Pháp); bà Trần Tuệ Tri - CEO Pharmacity; ông Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch HĐQT CEN Group, Nhà đầu tư tại chương trình Shark Tank Việt Nam; PGS Joseph Văn Võ - PGS về Kinh doanh, Đại học California State, Sacramento, Mỹ; bà Lê Mỹ Nga - CEO & Sáng lập, Hermes Management và quỹ đầu tư. Cùng hơn 30 huấn luyện viên là những Nhà sáng lập, quản lý cấp cao đến từ các doanh nghiệp, các Quỹ đầu tư, những giảng viên danh tiếng từ các trường danh tiếng trên toàn thế giới.

Chủ nhân giải thưởng của Hack4Growth Innoverse sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị. Trong đó, cuộc thi trao giải nhất trị giá 10.000 USD, giải nhì 7.000 USD và giải ba 5.000 USD. Mỗi bài dự thi hợp lệ cũng sẽ nhận 10.000 USD AWS Credits từ ban tổ chức, cùng tài khoản cao cấp trên nền tảng V-Space (vspace.global).

Triển khai lần đầu từ năm 2019, Hack4Growth đã trả qua hai mùa thi, kêu gọi được sự chung tay của nhiều đối tác trong, ngoài nước, thu hút hơn 500 thí sinh người Việt và gốc Việt trên toàn cầu. Năm 2022, cuộc thi với chủ đề Innoverse được định nghĩa như một metaverse (tạm dịch: vũ trụ ảo) không biên giới và vô hạn, tạo sức mạnh đột phá cho đổi mới sáng tạo trên nhiều khu vực, trong đa dạng các lĩnh vực và các bên liên quan.

Thanh Quang

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cuoc-thi-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-hack4growth-mua-3-danh-cho-cac-startup-viet-tren-toan-cau-223449.html