Cuộc thi hò hét: Người Indonesia tạo ra sân khấu để đưa ra lời khuyên cho cộng đồng

Hàng chục người Indonesia đã tham gia một cuộc thi hét ở thủ đô Jakarta, dùng năm phút trên sân khấu để đưa ra lời khuyên về các vấn đề như sức khỏe, giáo dục và bảo vệ trẻ em trước đám đông.

Một bà nội trợ trong cuộc thi hét ở Indonesia.

Một bà nội trợ trong cuộc thi hét ở Indonesia.

Các thí sinh, chủ yếu là các bà nội trợ, đến từ thành phố cư dân bản địa Betawi, những người nổi tiếng ở Indonesia với tính cách tự nhiên và bộc trực.

Ngoài việc bị hạn chế đối với một số chủ đề nhất định, các thí sinh cũng bị cấm sử dụng những từ ngữ chửi thề hoặc chỉ tay khi giao tiếp với đám đông, nhà tổ chức Muhammad Rifki cho biết.

Cuộc thi nhằm mục đích ghi lại các truyền thống Betawi điển hình, những người thắng cuộc sẽ kiếm được 1,5 triệu rupiah (107 đô la) tiền thưởng, ông nói.

“Đây là những từ hoặc câu tục ngữ thực tế đang được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày - ông cho biết - cuộc thi này là một phần của lễ hội do quận Kampung Melayu tổ chức, đang được diễn ra tại khu đông dân cư ở thành phố 10 triệu dân này lần đầu tiên”.

Bà nội trợ Sulistywati là một trong số 32 thí sinh, cho biết trước khi lên sân khấu, cô đã tập luyện biểu diễn tại nhà trước gương.

“Tôi nghĩ điều quan trọng là làm thế nào chúng ta có thể gửi một thông điệp qua lễ hội này, vì có rất nhiều trẻ em ngoài kia không đi học và cha mẹ của chúng cũng không khuyến khích chúng đến trường”, Sulistywati nói.

Theo Reuters.com

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/cuoc-thi-ho-het-nguoi-indonesia-tao-ra-san-khau-de-dua-ra-loi-khuyen-cho-cong-dong-4053167-d.html