Cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Nhiều dự án được thương mại hóa rộng rãi trên thị trường

Sáng 3/10, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra vòng bán kết 3 Cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thanh niên nông thôn 2020, 48 dự án đến từ 18 tỉnh, thành khu vực Nam bộ tranh tài để được chọn vào chung kết.

Tại vòng bán kết 3 Cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, có tổng cộng 48 dự án đến từ 18 tỉnh, thành. Trong đó, nôi khởi nghiệp Đồng Tháp dẫn đầu với 9 dự án góp mặt. TP. Hồ Chí Minh có 6 dự án tham gia, số còn lại thuộc về các tỉnh thành như Bến Tre, Cà Mau, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Tây Ninh, Kiên Giang, Sóc Trăng…

 Nhóm Nguyễn Đoàn Nhật Linh đến từ tỉnh Bến Tre, thuyết trình dự án "Xây dựng nhà màng CNC chuyển giao công nghệ trồng dưa lưới trong nhà màng" tại vòng thi bán kết 3

Nhóm Nguyễn Đoàn Nhật Linh đến từ tỉnh Bến Tre, thuyết trình dự án "Xây dựng nhà màng CNC chuyển giao công nghệ trồng dưa lưới trong nhà màng" tại vòng thi bán kết 3

Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn nhấn mạnh, các dự án tham dự Cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm nay đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung vào việc xây dựng chất lượng sản phẩm cũng như giải quyết các vấn đề sinh kế của cộng đồng. Số lượng dự án ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến khá nhiều. Qua vòng bán kết, các dự án có được sự kết nối trong hệ sinh thái của cộng đồng thanh niên nông thôn khởi nghiệp, được các các chuyên gia, giám khảo nhiều kinh nghiệm chia sẻ, góp ý, hướng dẫn để hoàn thiện dự án, xây dựng và phát triển bền vững.

Nhiều sản phẩm tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thanh niên nông thôn 2020 có tính khả thi cao và đã được thương mại hóa rộng rãi trên thị trường

Theo ghi nhận, trong các dự án tham gia vòng thi bán kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thanh niên nông thôn 2020 khu vực nam Bộ, nhiều sản phẩm dược đánh giá khá tốt, tạo được sinh kế cho cộng đồng, có tính khả thi cao và đã được thương mại hóa rộng rãi trên thị trường. Đơn cử như dự án “Khai thác mật hoa dừa tươi” ở Trà Vinh hay “Chế phẩm sinh học cải tạo đất vườn cây ăn trái” của Đồng Tháp, “Chế tạo máy cày mini bằng động cơ xe máy” đến từ Tây Ninh, “Bao bì bảo quản thực phẩm từ màng sinh học Biostarch” của TP. Hồ Chí Minh hay “Mắm tôm chà lên men tự nhiên Khổng Tước Nguyên” đến từ Tiền Giang… đều được Hội đồng đánh giá cao tại vòng sơ loại.

Dự án khởi nghiệp “Mắm tôm chà lên men tự nhiên Khổng Tước Nguyên” đến từ Tiền Giang được hội đồng giám khảo đánh giá cao tại vòng sơ loại

Trước đó, vòng bán kết 1 khu vực miền Bắc và bán kết 2 khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã diễn ra tại Thái Nguyên và Nghệ An. Ban tổ chức đã xác định được 18 dự án xuất sắc nhất vào chung kết. Thông qua phần thuyết trình của các dự án cho thấy được sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, nỗ lực tìm kiếm thông tin, khảo sát, đánh giá, tham vấn từ nhiều nguồn… để có được bài thi có ý nghĩa. Đặc biệt, ban giám khảo đánh giá cao các dự án khu vực miền Bắc và Trung – Tây Nguyên nhờ vào sự gắn kết với trách nhiệm cộng đồng, có nhiểu đổi mới sáng tạo, mở rộng được hệ sinh thái sản phẩm, biết tạo ra nhiều dòng sản phẩm khác nhau để phục vụ khách hàng.

Cuộc thi Dự án khởi nghiệp ĐMST Thanh niên nông thôn 2020 do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp BSA phối hợp với Ban thanh niên nông thôn của Trung ương Đoàn tổ chức. Chương trình có sự đồng hành của Đề án 844 của Chính Phủ, Ủy ban dân tộc, Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập … Cuộc thi mang mục đích cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên nông thôn; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn nói riêng trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển tài nguyên bản địa, hình thành các sản phẩm đặc trưng, tham gia hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.

Minh Khuê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cuoc-thi-du-an-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-nhieu-du-an-duoc-thuong-mai-hoa-rong-rai-tren-thi-truong-144840.html