Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế 'Tự hào Hà Nội' – Nơi hội tụ các tác phẩm chất lượng

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa tổ chức họp triển khai Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế 'Tự hào Hà Nội' năm 2019. Theo đó, những tác phẩm được chọn triển lãm và đạt giải sẽ được tính điểm kết nạp vào Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội.

Với mục đích tôn vinh vẻ đẹp, đời sống sinh hoạt hàng ngày; giới thiệu tới du khách trong nước và quốc tế một bức tranh toàn cảnh về lịch sử, văn hóa và con người Thủ đô, thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2019). Bên cạnh đó, tạo môi trường thuận lợi để những người đam mê nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên được thể hiện tài năng và góc nhìn, đồng thời được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu ảnh của Thành phố. Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế "Tự hào Hà Nội" được phát động từ cuối năm 2018. Sau 9 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 2.659 tác phẩm (trong đó có 2.514 ảnh đơn và 145 ảnh bộ) của 430 tác giả đến từ 8 quốc gia. Gồm có: Việt Nam (37 tỉnh, thành trong cả nước), Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Myanmar, Tây Ban Nha, Philippines và Nhật Bản. Các tác phẩm tham dự phải đạt các yêu cầu về nội dung và hình thức như sau: Về nội dung, phải chứa đựng thông điệp về "Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến; Thủ đô anh hùng; Thành phố vì hòa bình; Hà Nội hội nhập và phát triển; Hà Nội xanh - sạch - đẹp; những khoảnh khắc đẹp về Người Hà Nội thanh lịch và văn minh. Về hình thức, phải thể hiện với những yếu tố tạo nên giá trị nghệ thuật của tác phẩm: Ý tưởng, ánh sáng, bố cục, đường nét, màu sắc và các yếu tố kỹ thuật nhiếp ảnh…

Một trong những bức ảnh về di tích của Hà Nội

Một trong những bức ảnh về di tích của Hà Nội

Ngoài các tiêu chí trên, các tác phẩm dự thi cũng phải đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ công tác đối ngoại và các hoạt động tuyên truyền, quảng bá trong và ngoài nước. Có nội dung và tính nghệ thuật cao, chân thực, giàu cảm xúc, để lại ấn tượng tốt đẹp cho người xem về một Hà Nội hôm nay, chứa đựng vẻ đẹp con người, phong cảnh, lịch sử và văn hóa của Thủ đô Hà Nội, góp phần bồi đắp thêm giá trị văn hóa nghìn năm văn hiến của Hà Nội đã và đang được bảo tồn và phát triển.

Ban tổ chức cũng cho biết, 80 tác phẩm trên tổng số tác phẩm dự thi và được lấy từ cao xuống thấp sẽ được trưng bày tại Triển lãm ảnh chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Đối với những ảnh đạt giải, Ban giám khảo sẽ chấm trực tiếp và tập trung qua 4 vòng: Đề cử, giới thiệu, tuyển chọn và chung kết để tìm ra 16 tác phẩm đạt giải, gồm: 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba và 10 Giải Khuyến khích.

Xoay quanh công tác chấm, chọn bài thi, để triển khai hiệu quả, Ban tổ chức đã xây dựng dự thảo Quy chế chấm điểm xin ý kiến Ban Tổ chức và Ban Giám khảo thông qua trước khi ban hành chính thức. Theo đó, Ban giám khảo sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc dựa trên thể lệ và tiêu chí của cuộc thi. Ban giám khảo sẽ chấm điểm trên máy tính với phần mềm chuyên dụng, chấm online và độc lập.

Tại buổi họp, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi ảnh đề nghị Ban tổ chức rà soát lại quy chế thực hiện nhằm hoàn thiện tất cả các quy trình; Điều chỉnh thời gian chấm giải sao cho phù hợp với thời gian dự kiến tổ chức sự kiện, đảm bảo khách quan và chất lượng.

Dự kiến, Ban Giám khảo chấm vòng loại (Chấm online) từ 1/8 - 5/8/2019; vòng triển lãm (Chấm online) từ 7/8 - 11/8/2019; chấm vòng giải (Chấm trực tiếp) từ 22/8 - 23/8/2019. Thời gian dự kiến trao giải và trưng bày tác phẩm đạt giải từ ngày 05/10 đến 12/10/2019.

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cuoc-thi-anh-nghe-thuat-quoc-te-tu-hao-ha-noi-noi-hoi-tu-cac-tac-pham-chat-luong-123278.html