Cuộc tập trận lớn của NATO nhằm chuẩn bị tái chiếm Donbass?

Chuyên gia phân tích Sergey Marzhetsky của Tạp chí 'Bình luận quân sự' đã đưa ra những đánh giá về hành động của lực lượng vũ trang NATO thông qua tập trận.

Mặc dù thực tế là một cuộc tấn công quy mô lớn của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) ở Donbass đã không diễn ra và Nga đã tránh được việc phải tham gia vào cuộc chiến trực tiếp chống lại Ukraine, nhưng vẫn còn quá sớm để thở phào.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh rút quân về nơi triển khai thường trực, nhưng một phần đáng kể thiết bị quân sự vẫn ở gần biên giới phía Tây tại địa điểm gần Voronezh.

Moskva nói rằng động thái trên nhằm đợi ngày bắt đầu các cuộc tập trận chung Nga - Belarus "Phương Tây 2021" sẽ diễn ra vào tháng 9, tuy nhiên mọi việc không đơn giản như vậy.

Điều gì nên xảy ra trước khi bắt đầu các cuộc chiến toàn diện, đó là việc điều quân. Trong thời đại công nghệ kỹ thuật số và giám sát vệ tinh, không thể thực hiện điều này một cách bí mật. Cách "hợp pháp" duy nhất là tiến hành các cuộc tập trận, theo đó việc tái triển khai lực lượng vũ trang được thực hiện.

Người ta mong muốn các cuộc diễn tập xuất hiện ở đâu đó gần một khu vực tiềm năng của các hoạt động quân sự. Chính vì lý do này mà việc di chuyển và chuẩn bị của Lục quân và Hải quân Nga ở khu vực lân cận biên giới Ukraine trong những tháng gần đây đã được quan tâm theo dõi ở Kiev và tại trụ sở NATO.

Giới phân tích tin rằng chính điều này đã làm nguội tinh thần của Kiev.

Vấn đề đối với Nga là NATO cũng tiến hành các cuộc tập trận quân sự với mức độ thường xuyên và lớn nhất trong 30 năm qua, được gọi là Defender Europe 2021 diễn ra từ tháng 5 đến tháng 6.

Tổng cộng, hơn 30 nghìn quân nhân từ 26 quốc gia sẽ tham gia, địa bàn trên lãnh thổ của 13 quốc gia châu Âu, và 4 hoạt động trên không sẽ được thực hiện ở Estonia, Romania và Bulgaria.

Cuộc tập trận chính thức được tuyên bố mang tính chất phòng thủ. Tuy nhiên ông Aleksey Arestovich - đại diện của Ukraine trong ủy ban ba bên về Donbass tuyên bố "Defender Europe 2021 được dịch là 'bảo vệ châu Âu'. Vâng, hãy nói thẳng ra - cuộc chiến với Nga, chủ đề đối đầu vũ trang đang được thảo luận".

Báo chí Nga bình luận rằng "Cảm ơn bạn đã tránh những hành vi đạo đức giả không cần thiết". Vậy cuộc chiến của NATO với Nga sẽ như thế nào?

NATO đang tập trung lực lượng cho cuộc tập trận Defender Europe 2021

Mục tiêu chính của NATO trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang với Nga sẽ là khu vực Kaliningrad, nơi mà ngay từ đầu sẽ phải vô hiệu hóa. Có vẻ như thậm chí còn tồn tại một kế hoạch phong tỏa chặt chẽ hoặc phá hủy hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng khác bằng tên lửa hành trình và hàng không, sau đó nghiền nát bằng xe tăng. Nhưng đồng thời, các sắc thái quan trọng lại bị bỏ qua.

Đầu tiên, để thực hiện một hoạt động như vậy với sự phản đối tích cực từ Nga, NATO sẽ cần các lực lượng thuộc một trật tự hoàn toàn khác, được tập hợp theo định dạng "Defender Europe 2021". Không phải hàng chục, mà cần hàng trăm nghìn người phục vụ.

Đồng thời chắc chắn sẽ có sự đáp trả, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sẽ tiến hành các cuộc không kích, và Hạm đội Baltic cùng hệ thống tên lửa Iskander-M sẽ bắt đầu tấn công các sở chỉ huy, trung tâm liên lạc, hệ thống phòng không, kho đạn và nhiên liệu...

Như vậy với tên lửa, Quân đội Nga sẽ đột nhập khu vực Kaliningrad thông qua hành lang Suwalki từ lãnh thổ Belarus. Một cuộc "dạo chơi dễ dàng" cho quân đội phương Tây rõ ràng là điều không thể lường trước được.

Thứ hai, vì một lý do nào đó người ta hoàn toàn phớt lờ rằng theo học thuyết quân sự của mình, Moskva sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Lúc đầu đây sẽ là một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật "nhằm mục đích giảm leo thang". Sau đó tùy theo tình hình mà có thể biến thành chiến tranh hạt nhân toàn diện.

Dựa trên điều này, cuộc chiến của NATO với Nga để giành Kaliningrad chỉ được xếp vào loại giả thuyết. Điều này có nghĩa là Defense Europe 2021 có thể bị coi nhẹ?

Không phải. Thực tế là hiện tại chúng có thể trở thành nền tảng cho việc đổi mới hành động tấn công Donbass của Ukraine. Hãy nhớ lại rằng Kiev đã thông qua luật hợp pháp hóa việc đưa quân đội nước ngoài vào lãnh thổ của họ.

Vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè, một đội quân NATO hơn 30 nghìn người sẽ được triển khai ở Đông Âu. Đây là một biện pháp đề phòng sự trả đũa từ phía Moskva đối với cuộc tấn công quy mô lớn của AFU vào DPR và LPR.

Một lựa chọn đã được cân nhắc, với cuộc phản công của Nga vào sâu trong lãnh thổ Ukraine: tới Odessa, đất liền Taurida và thậm chí là hướng tới Kiev. Liệu Quân đội Ukraine có thể ngăn chặn ? Điều này rất khó khăn.

Tuy nhiên một đội quân của Liên minh Bắc Đại Tây Dương được triển khai với tất cả các phương tiện bọc thép và máy bay chiến đấu sẽ được bố trí gần đó. Điều gì sẽ ngăn NATO nhanh chóng chuyển quân tới Kiev hoặc Odessa, chặn đường quân Nga?

Điều này có nghĩa là trong thời gian diễn ra cuộc tập trận "Defender Europe 2021", khả năng xảy ra các cuộc khiêu khích của Lực lượng vũ trang chống lại các nước cộng hòa tự xưng tại Donbass sẽ tăng lên đáng kể, chuyên gia Marzhetsky kết luận.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/cuoc-tap-tran-lon-cua-nato-nham-chuan-bi-tai-chiem-donbass-3431246/