Cuộc tấn công lớn cuối cùng của Đức quốc xã thảm bại thế nào?

Vào tháng 12/1944, Đức quốc xã thực hiện cuộc tấn công lớn cuối cùng và được biết đến với tên gọi trận Ardennes. Trùm phát xít Hitler hy vọng thông qua trận chiến này sẽ lật ngược tình thế nhưng vẫn không tránh được thảm bại.

Kể từ giữa năm 1944, Đức quốc xã liên tiếp nhận nhiều thất bại ở mặt trận phía Tây. Điều này khiến Hitler và chính quyền Đức gặp nhiều bất lợi.

Kể từ giữa năm 1944, Đức quốc xã liên tiếp nhận nhiều thất bại ở mặt trận phía Tây. Điều này khiến Hitler và chính quyền Đức gặp nhiều bất lợi.

Chính vì vậy, chính quyền trùm phát xít Hitler lên kế hoạch cho cuộc tấn công quy mô lớn nhằm thay đổi tình thế bất lợi trước lực lượng đồng minh.

Theo đó, quân đội Đức quốc xã bí mật tập hợp lực lượng lớn ở Ardennes - khu vực rừng núi rậm rạp nằm giữa Bỉ và Luxemburg. Sau khi hoàn tất chuẩn bị, sáng ngày 16/12/1944, quân Đức quốc xã bất ngờ tấn công quy mô lớn. Sự kiện này được biết đến với tên gọi trận Ardennes hay Chiến dịch Rhein.

Khi ấy, quân đội phát xít Đức tấn công nhằm tiêu diệt các mục tiêu của quân đội Mỹ tại khu vực trên cũng như cắt đứt tuyến đường cung cấp thực phẩm, thuốc men, đạn dược của lực lượng đồng minh.

Với kế hoạch đầy tham vọng này, Hitler huy động 18 sư đoàn bộ binh, 12 sư đoàn thiết giáp, 2 sư đoàn dù và 6 sư đoàn hỏa lực.

Khi phát xít Đức mở cuộc tấn công quy mô lớn trên, quân đồng minh không khỏi bất ngờ vì hầu như không nắm được bất cứ thông tin gì về trận chiến này.

Vì vậy, vào ngày đầu tiên của trận chiến, khoảng 300.000 quân Đức cùng hàng nghìn xe tăng bất ngờ mở cuộc phản công quy mô lớn xuyên qua rừng Ardennes oanh tạc các mục tiêu khiến phe Đồng minh tổn thất lớn.

Thế nhưng, phát xít Đức chỉ dành được lợi thế trong những ngày đầu. Từ ngày 23/12, quân Đồng minh bắt đầu phản công khiến quân Đức không dễ dàng đạt được mục đích.

Hai bên xảy ra giao tranh ác liệt cho đến ngày 25/1/1945, phát xít Đức thất bại trước lực lượng Đồng minh. Kể từ đây, chính quyền Hitler không thể thực hiện bất cứ cuộc phản công quy mô lớn nào khác ở mặt trận phía Tây.

Theo một số tài liệu, kết thúc trận chiến Ardennes, quân Đức quốc xã có hơn 15.000 lính tử trận. Về phía Mỹ, khoảng 19.000 binh sĩ thương vong.

Mời độc giả xem video: Phóng Sự Chiến Tranh Việt Nam: Giải phóng Thủ Đô. Nguồn: Nhân dân.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-ma/cuoc-tan-cong-lon-cuoi-cung-cua-duc-quoc-xa-tham-bai-the-nao-1451582.html