Cuộc sống xa hoa của Messi

Theo Forbes, Lionel Messi là vận động viên được trả lương cao nhất thế giới hiện nay. Khối tài sản đồ sộ của nam cầu thủ ước tính có ít nhất 600 triệu USD.

 75 triệu USD là con số mà Messi đã thu về trong năm ngoái chỉ tính trong lĩnh vực sân cỏ, theo thống kê của tạp chí Forbes. Con số kể trên giúp anh nắm giữ vị trí vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất thế giới.

75 triệu USD là con số mà Messi đã thu về trong năm ngoái chỉ tính trong lĩnh vực sân cỏ, theo thống kê của tạp chí Forbes. Con số kể trên giúp anh nắm giữ vị trí vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất thế giới.

Riêng mức lương chơi cho CLB PSG, Messi đã kiếm được 673.000 USD/tuần, tương đương 35 triệu USD/năm. Cầu thủ người Argentina cũng “bỏ túi” khoản phí gia nhập trị giá 26 triệu USD khi ký hợp đồng với đội bóng của Pháp vào mùa hè năm ngoái, tờ Evening Standard đưa tin.

Năm 2021, thu nhập ngoài sân cỏ của Messi rơi vào khoảng 55 triệu USD, chỉ thua tay vợt Roger Federer và ngôi sao bóng rổ NBA LeBron James. Các hợp đồng quảng cáo ước tính đem lại cho đội trưởng đội tuyển Argentina ít nhất 20 triệu USD mỗi năm. Anh là đại diện thương hiệu cho nhiều tên tuổi lớn như Adidas, Budweiser và PepsiCo. Messi cũng trở thành VĐV đầu tiên là đại sứ thương hiệu của Hard Rock International trong một thỏa thuận được công bố vào tháng 6 năm ngoái.

Theo ước tính của Wealthy Gorilla, khối tài sản ròng của siêu sao bóng đá này đang dừng ở con số 600 triệu USD. Còn theo thống kê của Forbes, Messi kiếm được hơn thế rất nhiều: 1,5 tỷ USD, tính cả trong và ngoài sân cỏ. Tạp chí này đánh giá chỉ có 3 vận động viên trong làng thể thao vẫn còn thi đấu kiếm được trên 1 tỷ USD, bao gồm LeBron James, Cristiano Ronaldo và Tiger Woods.

Giống nhiều cầu thủ khác, Lionel Messi có thú chơi siêu xe sang trọng. Bộ sưu tập xe hơi ấn tượng, gồm toàn những chiếc đình đám của nam cầu thủ có thể kể đến như Pagani Zonda Tricolore trị giá 2 triệu USD, Ferrari F430 Spyder, Dodge Charger SRT8 và Maserati Gran Turismo.

Năm 2016, cầu thủ người Argentina được cho là đã mua chiếc xe đắt nhất từ trước đến nay, chiếc Ferrari 335 Sport Spider Scaglietti đời 1957, với giá 37 triệu USD. Tuy nhiên, anh đã phủ nhận tin đồn này.

Tài sản có giá trị lớn nhất của Messi phải kể đến dinh thự trị giá 7 triệu USD ở ngoại ô Barcelona (Tây Ban Nha). Biệt thự của Messi có tầm nhìn tuyệt đẹp ra dãy núi Catalan và bãi biển gần đó. Nơi này cũng nằm trong khu vực cấm bay. Javier Sachez-Prieto, chủ tịch hãng hàng không Vueling của Tây Ban Nha, từng chia sẻ: "Bạn không thể bay qua nơi Messi sống".

Căn biệt thự của Messi có đầy đủ tiện nghi như sân cỏ, bể bơi, phòng gym, nhà hát và spa. Siêu sao người Argentina thường dành thời gian chơi bóng cùng các con trong những ngày không phải tập luyện hoặc thi đấu.

Messi cũng sở hữu một “ngôi nhà sinh thái” lấy chủ đề xoay quanh sự nghiệp của anh ở Barcelona, một biệt thự ở quê hương Rosario, Argentina và nguyên một tầng thuộc chung cư cao cấp ở Saint Isles Beach (bang Florida, Mỹ) mà anh đã trả 7,3 triệu USD vào năm 2021.

Năm 2017, Messi sở hữu chuỗi khách sạn MiM Hotels, được điều hành bởi Majestic Hotel Group, tập đoàn có các khu nghỉ dưỡng ở Ibiza, Majorca và Barcelona (đều ở Tây Ban Nha). Năm 2021, thương hiệu khai trương khu nghỉ dưỡng mùa đông đầu tiên ở trung tâm dãy núi Pyrenees, trong Thung lũng Aran (Tây Ban Nha). Theo Forbes, khách sạn 4 sao này có 141 phòng, spa, bể bơi trong nhà, trung tâm thể dục và dịch vụ hướng dẫn leo núi.

Tuy nhiên, Messi buộc phải phá hủy khách sạn của mình ở Barcelona. Messi mua tòa nhà vào năm 2017 với giá 35 triệu USD. Không may, ban công của khách sạn quá lớn so với mức cho phép. Messi không thể khắc phục vì việc loại bỏ hoặc thu nhỏ kích thước ban công đều có thể dẫn đến việc khách sạn bị sập

Thú vui khác của Messi là du lịch vòng quanh thế giới. Để phục vụ nhu cầu đi lại nhiều, danh thủ tậu máy bay riêng Gulfstream V đời năm 2004 với giá 15 triệu USD. Chuyên cơ bao gồm hai phòng bếp và phòng tắm, đồng thời có thể chứa tối đa 16 hành khách. Đuôi máy bay in số 10 - số áo của anh từ thời còn chơi cho CLB Barcelona. Trên bậc thang dẫn vào máy bay, Messi cho in tên vợ, Antonella, cùng tên các con: Mateo, Ciro, Thiego.

Ngoài tận hưởng cuộc sống giàu sang, Messi còn quan tâm tới vấn đề từ thiện. Năm 2007, quỹ Lionel Messi được thành lập với sự hợp tác của UNICEF, chuyên giúp đỡ những trẻ em dễ bị tổn thương trên khắp thế giới. Năm 2017, Messi quyên góp tiền của mình để giúp quỹ xây dựng lớp học cho 1.600 trẻ em mồ côi vì chiến tranh ở Syria. Năm 2019, quỹ này quyên góp 218.000 USD để cung cấp thức ăn và nước uống cho người dân ở Kenya.

“Tôi hào hứng khi có thể giúp cho những đứa trẻ mỉm cười, cảm nhận được hy vọng và thấy hạnh phúc. Đó là lý do tôi quyết định thành lập quỹ Lionel Messi. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để mang lại hạnh phúc cho bọn trẻ bằng chính sức lực và sự cống hiến dưới tư cách một cầu thủ bóng đá”, Messi viết trên trang web của quỹ.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-xa-hoa-cua-messi-post1382014.html