Cuộc sống xa hoa của các vị vua giàu nhất thế giới

Sở hữu hàng chục tỷ USD, những vị vua giàu nhất thế giới không ngần ngại chi một số tiền lớn để sở hữu bất động sản, siêu xe, máy bay...

Sở hữu khối tài sản 43 tỷ USD, Vua Maha Vajiralongkorn của Thái Lan đứng đầu danh sách những vị vua giàu nhất thế giới, theo SCMP. Ảnh: Reuters.

Sở hữu khối tài sản 43 tỷ USD, Vua Maha Vajiralongkorn của Thái Lan đứng đầu danh sách những vị vua giàu nhất thế giới, theo SCMP. Ảnh: Reuters.

Vua Vajiralongkorn lên ngôi không lâu sau khi cha ông, cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej, qua đời năm 2016. Ảnh: AP.

Theo Fortune, phần lớn tài sản của Vua Vajiralongkorn đến từ 23% cổ phần của ông trong Ngân hàng Thương mại Siam, một trong số công ty cho vay lớn nhất Thái Lan, và Siam Cement Group, tập đoàn công nghiệp lớn nhất xứ chùa Vàng.

Danh mục đầu tư của vua Vajiralongkorn cũng bao gồm khoảng 6.500 ha đất đai. Ảnh: Reuters.

Đứng thứ 2 trong danh sách những ông vua giàu nhất thế giới là Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah với 28 tỷ USD. Ảnh: Getty.

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah nổi tiếng với cuộc sống xa hoa. Ông sống trong cung điện gồm 1.788 phòng, có đội xe riêng hơn 5.000 chiếc, trong đó gồm hàng trăm chiếc Rolls-Royces. Ảnh: Ghgossip

Đồ đạc trong cung điện bằng vàng và kim cương. Đặc biệt, cung điện có năm bể bơi, phòng tiệc cho hơn 5000 khách và nhà thờ Hồi giáo với không gian cho 1.500 người. Ảnh: Ghgossip

Không chỉ chơi siêu xe, Quốc vương Brunei còn sở hữu đội máy bay riêng, bao gồm một chiếc Boeing 747 với phòng khách và phòng ngủ được trang trí bằng vàng và pha lê. Ảnh: AP

Vua Salman của Saudi Arabia được cho là sở hữu khối tài sản trị giá 18 tỷ USD. Phần lớn tài sản của ông Salman được sinh lời từ danh mục đầu tư ước tính 1.400 tỷ USD của hoàng gia Saudi Arabia trong lĩnh vực khí đốt và dầu mỏ. Ảnh: CNN

Cũng như nhiều vị vua khác, ông Salman có lối sống xa hoa, yêu thích sưu tầm du thuyền và những bức tranh đắt tiền. Ảnh: Reuters.

Với khối tài sản ước tính 15 tỷ USD, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống UAE đồng thời là người trị vì Abu Dhabi, đứng thứ 4 trong danh sách các vị vua giàu nhất thế giới năm 2021. Ảnh: Getty

Quốc vương Mohammed VI của Maroc trở thành vị vua giàu thứ 5 thế giới với giá trị tài sản ước tính vào khoảng 2-8 tỷ USD. Ảnh: The Arab Weekly

Video: Vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn sau 27 năm - Tài sản của họ chia thế nào. Nguồn: VTV TSTC

Hoàng Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/cuoc-song-xa-hoa-cua-cac-vi-vua-giau-nhat-the-gioi-1549594.html