Cuộc sống xa hoa, chết đau đớn của con gái Tần Thủy Hoàng cưng nhất

Tần Thủy Hoàng được cho có hơn 30 người con gồm cả hoàng tử và công chúa. Trong số những người con, ông hoàng này dành nhiều sự yêu thương cho công chúa Doanh Âm Man.

Là một trong những hoàng đế nổi tiếng nhất lịch sử Trung Quốc thời phong kiến, Tần Thủy Hoàng được nhớ đến là nhà cai trị có tính cách hung bạo và độc đoán.

Là một trong những hoàng đế nổi tiếng nhất lịch sử Trung Quốc thời phong kiến, Tần Thủy Hoàng được nhớ đến là nhà cai trị có tính cách hung bạo và độc đoán.

Thậm chí, Tần Thủy Hoàng còn bị một số sử gia cho rằng là bạo chúa khiến nhiều người bỏ mạng. Dù vậy, họ không thể chối bỏ công lao to lớn của ông là thống nhất các nước chư hầu và trở thành hoàng đế đầu tiên của một đất nước Trung Quốc thống nhất.

Bên cạnh tài trị nước, người đời dành nhiều sự quan tâm đến con cái của Tần Thủy Hoàng. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, vua Tần có hơn 30 người con gồm cả con trai lẫn con gái.

Trong số các công chúa, Tần Thủy Hoàng yêu thương nhất là người con tên Doanh Âm Man. Được vua cha yêu thương, chiều chuộng, Doanh Âm Man có cuộc sống xa hoa, phú quý và địa vị vững chắc trong hậu cung.

Các nhà nghiên cứu chưa tìm ra danh tính mẹ ruột của Doanh Âm Man. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, mẹ của nàng công chúa này rất được Tần Thủy Hoàng sủng hạnh. Chính vì vậy, ông hoàng nhà Tần này mới yêu thương, chiều chuộng người con chung của hai người.

Thế nhưng, cuộc sống vương giả, phú quý của Doanh Âm Man chấm dứt sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà năm 210 trước Công nguyên.

Sau khi kết thúc tang lễ của Tần Thủy Hoàng, Doanh Âm Man bị người anh là Hồ Hợi khép vào tội chết. Hồ Hợi là con trai thứ của Tần Thủy Hoàng lên ngôi báu sau khi vua cha chết.

Hiện các chuyên gia chưa rõ Doanh Âm Man phạm phải tội ác nghiêm trọng nào mà Hồ Hợi xử tử em gái bằng phương pháp ngũ mã phanh thây vô cùng rùng rợn.

Không chỉ Doanh Âm Man có cái chết đầy đau đớn, nhiều anh chị em khác của bà cũng bị Hồ Hợi khép vào tội chết.

Một nghiên cứu chỉ ra có 12 con trai (bao gồm thái tử Phù Tô) và 10 công chúa bị Hồ Hợi sát hại theo cách thức tàn khốc như chặt đầu hay tứ mã phanh thây sau khi lên ngôi báu. Theo đó, Hồ Hợi trở thành một trong những hoàng đế sát hại nhiều anh chị em ruột nhất chỉ trong một thời gian ngắn để củng cố quyền lực.

Mời độc giả xem video: Trung Quốc: Lễ hội Băng đăng mừng Tết Nguyên đán. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuoc-song-xa-hoa-chet-dau-don-cua-con-gai-tan-thuy-hoang-cung-nhat-1499949.html