Cuộc sống viên mãn của Hoa hậu Lý Gia Hân bên chồng tỷ phú

Lý Gia Hân ở tuổi 50 vẫn giữ được sắc vóc trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ và có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc bên tỷ phú Hứa Tấn Hanh.

 Hôm 20/6, Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong - Lý Gia Hân tổ chức sinh nhật mừng tuổi 50 bên bạn bè và người thân. Bước sang ngưỡng tuổi ngũ tuần, nữ diễn viên khiến khán giả trầm trồ khi vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, vóc dáng thon thả như thời son sắc. Trong số những mỹ nhân xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, cô hiện là người có cuộc sống giàu sang, quyền lực và viên mãn nhất.

Hôm 20/6, Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong - Lý Gia Hân tổ chức sinh nhật mừng tuổi 50 bên bạn bè và người thân. Bước sang ngưỡng tuổi ngũ tuần, nữ diễn viên khiến khán giả trầm trồ khi vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, vóc dáng thon thả như thời son sắc. Trong số những mỹ nhân xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, cô hiện là người có cuộc sống giàu sang, quyền lực và viên mãn nhất.

Trước đó, nữ diễn viên gây chú ý khi cùng ông xã đại gia và con trai tổ chức sinh nhật trên du thuyền sang trọng. Đây là món quà Hứa Tấn Hanh dành tặng vợ yêu nhân ngày sinh nhật. Theo On, chiếc du thuyền mà Lý Gia Hân và chồng đang sở hữu là dòng sản phẩm cao cấp có giá 12 triệu USD. Chi phí vận hành du thuyền cũng vô cùng đắt đỏ hơn 15.000 USD mỗi tháng.

On cho hay Lý Gia Hân và ông xã Hứa Tấn Hanh hiện sở hữu khối gia sản ước tính hơn 650 triệu USD. Sau khi cha chồng, tỷ phú của ngành vận tải biển Hứa Thế Huân, qua đời vào cuối năm 2018, hai vợ chồng cô nhận được số tiền hơn 250.000 USD hàng tháng. Ông Hứa Thế Huân không để lại toàn bộ tài sản hơn 5 tỷ USD cho con trai mà lập thành một quỹ ủy thác cho gia tộc họ Hứa, hàng tháng cung cấp tiền chi tiêu cho các thành viên trong nhà.

Hoa hậu và chồng công khai tình cảm năm 2006 và kết hôn năm 2011. Hiện tại, cô có cuộc sống giàu sang, viên mãn và được chồng yêu chiều hết mực. Hai vợ chồng thường xuyên đi du lịch, Lý Gia Hân còn giúp chồng trong việc kinh doanh. Theo HK01, nhờ nhạy bén trong kinh doanh cổ phiếu và bất động sản, người đẹp Thiến nữ u hồn 2 cũng sở hữu riêng cho mình khối tài sản khoảng 100 triệu USD.

Lý Gia Hân sinh ngày 20/6/1970 tại Macao. Cô mang hai dòng dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc. Cô gia nhập làng giải trí từ khi mới 14 tuổi với công việc người mẫu. Nhờ ngoại hình đẹp nổi bật, Lý Gia Hân giành chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1998. Cô được mệnh danh là "Hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng thơm".

Sau khi đăng quang hoa hậu, Lý Gia Hân đầu quân cho TVB và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Các bộ phim nổi bật của cô có thể kể đến Thiến nữ u hồn 2, Nguyên Chấn Hiệp, Đọa lạc thiên sứ, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Tuyết sơn phi hồ, Phương Thế Ngọc, Hào môn dạ yến…

Thời gian gần đây, người đẹp họ Lý tích cực tham gia show truyền hình khi con trai đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân. Dù nhiều năm không hoạt động trong ngành giải trí để tập trung chăm sóc tổ ấm, nhưng ngày trở lại Lý Gia Hân vẫn được săn đón và hưởng mức thù lao cao ngất ngưởng. Cuối năm 2019, cô nhận cát-xê lên đến 7 triệu USD khi góp mặt trong chương trình Diễn kỹ phái do biên kịch Vu Chính phụ trách.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-vien-man-cua-hoa-hau-ly-gia-han-ben-chong-ty-phu-post1098696.html