Cuộc sống trong thôn đầu tiên ở Đà Nẵng bị phong tỏa vì COVID – 19

Là thôn có 4 ca mắc COVID – 19 với 2 bệnh nhận được xác định là ca lây lan trong cộng đồng, thôn Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bắt đầu phong tỏa từ 18h ngày 2/8 đến 18h ngày 16/8, có thể gia hạn thêm tùy diễn biến dịch bệnh.

Ngay sau khi có lệnh phong tỏa, UBND xã Hòa Tiến đã triển khai lập 18 chốt nhỏ và 4 chốt lớn, huy động 114 người chia làm 5 tổ để chốt chặn tại các khu vực này, đảm bảo không ai được phép ra vào thôn.

Ngay sau khi có lệnh phong tỏa, UBND xã Hòa Tiến đã triển khai lập 18 chốt nhỏ và 4 chốt lớn, huy động 114 người chia làm 5 tổ để chốt chặn tại các khu vực này, đảm bảo không ai được phép ra vào thôn.

Tại nhiều tuyến đường trong xã, một bên đường là thôn Lệ Sơn Nam bị cách ly, một bên là địa phận các thôn khác nên lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở người dân chấp hành lệnh phong tỏa.

Ghi nhận tại thôn Lệ Sơn Nam, cuộc sống của người dân vẫn ổn định. Chỉ là thay vì có thể di chuyển đi chợ, đi mua sắm ở các khu vực lân cận thì tất cả sinh hoạt giờ chỉ được phép khu trú trong thôn.

Phần lớn các cửa hàng, nhà dân đều đóng cửa im lìm. Người dân cũng hạn chế ra ngoài để tránh lây nhiễm bệnh. Chỉ lác đác vài người ra đường khi đi mua sắm nhu yếu phẩm.

Toàn bộ người dân trong thôn đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS - CoV - 2.

Tại các hẻm nhỏ, các chốt rào chắn cũng được lắp đặt để chia cắt thôn Lệ Sơn Nam với các khu vực khác.

Con đường với 1 bên là thôn Lệ Sơn Nam bị phong tỏa được dăng dây chắn và 1 bên là khu vực khác, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường.

Tiểu đoàn Phòng hóa - Quân khu 5 cũng đã phun khử trùng toàn bộ thôn Lệ Sơn Nam.

Ngay tuyến đường DT605 nối Đà Nẵng với thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), lực lượng chức năng lập một rào chắn dài cùng lực lượng quận đội, công an túc trực 24/24.

Chỉ khi có các xe làm nhiệm vụ, xe y tế... mới được ra vào khu vực này thông qua chốt chặn chính đặt ở khu vực đường ĐT 605.

Đây là con đường duy nhất để lực lượng làm nhiệm vụ có thể ra vào thôn Lệ Sơn Nam vào thời điểm này, các chốt khác đều phong tỏa hoàn toàn.

Tuyến đường ĐT 605 là tuyến đường mà nhiều người Quảng Nam đi làm ở Đà Nẵng thường xuyên lưu thông. Bởi vậy, khi có quyết định phong tỏa, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên.

Ghi nhận ngày đầu tại chốt phong tỏa thôn Lệ Sơn Nam trên tuyến đường DT 605, cứ buổi chiều, nhiều người dân từ Đà Nẵng về lại Quảng Nam bỡ ngỡ khi gặp chốt chặn.

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cuoc-song-trong-thon-dau-tien-o-da-nang-bi-phong-toa-vi-covid-19-1700155.tpo