Cuộc sống trong khu chung cư 1.000 hộ dân bị cách ly ở Sài Gòn

Sau 2 ngày bị phong tỏa vì có người nhiễm Covid-19, cuộc sống người dân chung cư M-One, quận 7, TP.HCM bị giới hạn và phải nhờ người thân tiếp tế nhu yếu phẩm.

XEM CLIP:

Ngày 21/3, lực lượng chức năng phường Tân Kiểng (quận 7) vẫn đang phối hợp cùng bảo vệ phong tỏa lối ra vào chung cư M-One đường Bế Văn Cấm sau khi có bệnh nhân 89 nhiễm Covid-19.

Bệnh nhân 89 là chị T.L.D.H., 22 tuổi, đi từ New York, Boston, Hoa Kỳ đến Nhật Bản và từ Nhật Bản lên chuyến bay của hãng hàng không All Nippon Airlines (ANA) số hiệu NH 831, số ghế 28C và về tới sân bay Tân Sơn Nhất khuya ngày 17/3.

Từ tối 19/3, lực lượng chức năng thuộc phường Tân Kiểng đã phối hợp cùng bảo vệ phong tỏa lối ra vào chung cư M-One sau khi Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo chị H. dương tính với Covid-19.

 Chung cư M-One bị phong tỏa khi có ca dương tính Covid-19 tại đây

Chung cư M-One bị phong tỏa khi có ca dương tính Covid-19 tại đây

Chung cư M-One có 3 block T1A, T1B và T2 với 963 căn hộ và 463 nhân khẩu. Hai block T1A, T1B bị phong tỏa, còn người dân sống tại block T2 bị giới hạn ra vào và có sự kiểm soát chặt của lực lượng chức năng

Sau 2 ngày bị phong tỏa, gần như các hàng quán, cửa hiệu kinh doanh tại chung cư này bị ‘đóng băng’.

Đi lại bị hạn chế nên nhiều người phải nhờ người thân hoặc đặt hàng nhu yếu phẩm qua ứng dụng công nghệ. Hầu hết, mọi người khi đến đưa đồ dùng cho người thân, nhân viên giao hàng... đều phải đứng chờ trước băng phân cách

Tại khu vực này, bảo vệ sẽ chủ động đến tiếp nhận, chuyển đến cho cư dân bên trong tòa nhà

Một số hộ dân sống tại block T2 không bị phong tỏa đã chủ động liên hệ bộ phân y tế để chuyển ra ngoài. "Cách ly chắc đến 14 ngày, gia đình có con nhỏ sợ ngột ngạt vì phải hạn chế đi lại nên tôi đưa vợ con về quê ở. Nếu tình hình ổn định thì quay lại"- anh Tuấn (sống tại block T2) chia sẻ

Một nhân viên an ninh tòa nhà cho biết, theo quy trình sau khi ra vào người dân phải xuất trình thẻ cư dân; bảo vệ tiến hành đo thân nhiệt rồi mới quyết định mở băng phân cách cho đi qua

Thân nhiệt của cư dân đạt chỉ số dưới 37,5 độ được cho là chỉ số bình thường và được phép đi vào bên trong tòa chung cư này

Không chỉ đi vào, những cư dân có nhu cầu ra ngoài cũng phải trải qua các tuần tự kiểm tra thẻ cư dân và đo thân nhiệt

Các cư dân ở bên trong liên tục vẫy tay và gọi điện cho người thân, ra dấu hiệu gửi đồ nhờ bảo vệ đưa vào trong

Phường Tân Kiểng cũng lập một tổ hỗ trợ tiếp nhu yếu phẩm cho cư dân. Trong ảnh, cán bộ đoàn của phường Tân Kiểng đang hỗ trợ lấy nhu yếu phẩm để tiếp tế cho cư dân sống tại block T1A, T1B đang bị phong tỏa

Nhu yếu phẩm chủ yếu là thức ăn nhanh và nước uống. Quá trình làm việc tiếp xúc liên tục với các hộ dân đang bị phong tỏa nên họ phải sử dụng cồn để rửa tay sát khuẩn

Một số hộ dân sống tại block T2 thì được phép ra gần khu vực giới hạn phong tỏa nhưng quá trình này đều được lực lượng an ninh kiểm tra thân nhiệt, kiểm soát chặt

Đến 20h tối 21/3, Việt Nam ghi nhận 94 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 17 người đã được chữa khỏi.

Tuấn Kiệt

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/cuoc-song-trong-khu-chung-cu-bi-cach-ly-gan-1-000-ho-o-sai-gon-626048.html