Cuộc sống triệu đô của ông hoàng Bae Yong Joon và vợ trẻ

Ông hoàng Bae Yong Joon và vợ trẻ Park Soo Jin duy trì cuộc sống vô cùng kín tiếng từ sau đám cưới bất ngờ vào năm 2015.

Bae Yong Joon là một gương mặt quen thuộc của làng giải trí xứ Hàn Quốc. Anh sở hữu ngoại hình đẹp, nụ cười rạng ngời và ấm trên màn ảnh. Bộ phim Mối tình đầu là khởi đầu thành công đưa tên tuổi Bae Yong Joon tới với khán giả. Tác phẩm này là phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất trong những năm 1990. Tiếp sau đó, anh trờ thành "hoàng tử của làn sóng phim truyền hình xứ Hàn" với vai diễn nhiều nước mắt trong Bản tình ca mùa đông năm 2002.

Sau khi gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp điện ảnh, Bae Yong Joon quyết tâm thành lập công ty giải trí riêng phát triển lớn mạnh và đứng ra đỡ đầu cho nhiều nghệ sĩ trẻ của Hàn Quốc như Kim Soo Hyun, Kim Hyung Joong, So Yi Hyun, Choi Kang Hee, Lee Hyun Woo…

Tính đến thời điểm hiện tại, Key East Entertainment do anh điều hành đã có trị giá 1.380 tỷ won (tương đương 1,3 tỷ USD). Đến năm 2018, Key East Entertainment đã chính thức bị SM Entertainment mua lại với mức giá 47 triệu USD, tài tử vẫn là cổ đông lớn của công ty và giàu có. Sự nghiệp kinh doanh mang về cho ngôi sao Bản tình ca mùa đông khối tài sản khổng lồ. Ước tính khối tài sản của nam diễn viên Bản tình ca mùa đông cho đến thời điểm hiện tại khoảng 44,6 tỷ USD.

Kín tiếng đời tư, đến năm 2015, Bae Yong Joon bất ngờ thông báo kết hôn với nữ diễn viên kém tuổi Park Soo Jin, "đàn em" trong công ty Keyest.

Đám cưới của họ chỉ có sự tham gia của những thành viên trong gia đình và một vài người bạn thân tại khách sạng sang trọng Sheraton Grand Walkerhill ở Seoul vào tháng 7/2015. Được biết đám cưới của nam thần đình đám tiêu tốn cả triệu USD với xe đón dâu có giá 1 triệu USD và váy cưới của Park Soo Jin có giá từ 70.000 - 100.000 USD.

Năm 2016, con trai đầu của Bae Yong Joon chào đời, anh đã chi một khoản không nhỏ để sửa sang lại nhà cửa, xây dựng sân chơi mini trong nhà để chào đón thành viên mới trong gia đình tại căn biệt thự gần 10 triệu USD ở "khu nhà giàu" Seongbuk-dong.

Còn với Park Soo Jin, cuộc sống của cô bước sang một trang mới sau khi trở thành vợ của Bae Yong Joon. Từ một diễn viên chuyên vai phụ, Park Soo Jin trở thành ngôi sao hạng A giàu có ngập tràn trong đồ hiệu.

Sam đám cưới, Park Soo Jin ngừng đóng phim và chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong các sự kiện của làng giải trí. Phần lớn thời gian nữ diễn viên thế hệ 8x dành để đi du lịch, chăm sóc gia đình. Tháng 10/2016, Park Soo Jin sinh con trai đầu lòng cho Bae Yong Joon và tới năm 2018, cô sinh con gái cho người chồng giàu có.

Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về gia đình, Park Soo Jin chỉ kể rằng, con trai đầu lòng của họ rất giống bố và quất quýt người cha nổi tiếng. Dù bận rộn với công việc nhưng Bae Yong Joon luôn ưu tiên gia đình và thời gian gần gũi vợ con.

5 năm chung sống, cuộc sống hôn nhân của nam tài tử Bản tình ca mùa đông và người vợ sinh đẹp vẫn khiến khán giả tò mò, đó cũng chính là cách Bae Yong Joon bảo vệ hạnh phúc gia đình nhỏ của mình.

Trang Dung (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuoc-song-trieu-do-cua-ong-hoang-bae-yong-joon-va-vo-tre-a499557.html