Cuộc sống thực sau ánh hào quang của HH Phạm Hương

Ở tuổi 28, Hoa hậu Phạm Hương xinh đẹp, giàu có. Nhiều người tò mò cuộc sống thực sau ánh hào quang của nàng hoa hậu gốc Hải Phòng này.

Năm 2015, sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Phạm Hương chạy show nhiều chương trình nên mỗi ngày, người đẹp chỉ ngủ được vài tiếng, không có thời gian nấu ăn, đi chơi nhiều. Ảnh: Khám phá

Khi sang Mỹ tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015, Phạm Hương tự mình làm tất cả. Và do lịch hoạt động dày đặc, người đẹp sinh năm 1991 thường chọn mì ăn liền, dẫn đến bị sút cân Ảnh: Phụ nữ gia đình

Một khán giả Việt Nam khi xem bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015 tiết lộ khi gặp Phạm Hương, cô nói mệt đến mức không đứng nổi nữa, vì phải đeo lens nên hai mắt của cô còn bị đỏ. Ảnh: Saostar

Người đẹp cho biết từ sau khi trở thành hoa hậu, cô mất đi nhiều thứ như thời gian cho gia đình, cho chính bản thân mình. Ảnh: FBNV

Phạm Hương luôn giấu đi sự mệt mỏi để luôn xuất hiện rạng rỡ trước khán giả. Ảnh: Khám phá

Bản thân Phạm Hương tự nhận ngoài đời cô rất giản dị, đơn giản. Ảnh: FBNV

Người đẹp sinh năm 1991 luôn gần gũi với các cháu khi về nhà.

Phạm Hương cho biết: "Hạnh phúc đơn giản là làm việc chăm chỉ và lúc nghỉ ngơi chỉ được thưởng thế này thôi là mãn nguyện lắm rồi".

Khi rảnh rỗi, Hoa hậu Phạm Hương có sở thích đánh đàn, ca hát.

Nàng hoa hậu gốc Hải Phòng khá tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

Phạm Hương sống khá khép kín nên không có nhiều bạn bè trong showbiz.

“Tôi chọn cách sống khép kín để cuộc sống của mình được bình yên”, Phạm Hương chia sẻ.

Từ cuối năm 2018, người đẹp Phạm Hương bất ngờ sang Mỹ sống cùng mẹ.

Gần đây, người đẹp công khai việc đã đính hôn nhưng giấu danh tính nửa kia của mình.

Xem video "Phạm Hương tham gia chương trình Lần đầu tôi kể". Nguồn HTV2

Thu Cúc (Ảnh: FBNV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/cuoc-song-thuc-sau-anh-hao-quang-cua-hh-pham-huong-1187423.html