Cuộc sống phồn vinh ở điểm nóng Lebanon năm 1952

Lebanon năm 1952 là một đất nước bình yên và thịnh vượng. Từ năm 1958 cho đến nay, đất nước này liên tục chìm trong bất ổn và xung đột những mâu thuẫn về tôn giáo, sắc tộc, chính trị ở khu vực Trung Đông...

Vẻ hào nhoáng của dường phố Beirut, thủ đô đất nước Lebanon năm 1952. Ảnh: Found Slides.

Vẻ hào nhoáng của dường phố Beirut, thủ đô đất nước Lebanon năm 1952. Ảnh: Found Slides.

Khu vực quảng trường trung tâm thành phố Beirut. Ảnh: Found Slides.

Trên một con đường ở Beirut. Ảnh: Found Slides.

Xe điện ở Beirut. Ảnh: Found Slides.

Khung cảnh nhìn từ khách sạn bên bờ biển ở Beirut. Ảnh: Found Slides.

Ghềnh đá bên bờ biển Beirut. Ảnh: Found Slides.

Cây cầu cổ bắc qua sông Nahr al-Kalb, gần Beirut. Ảnh: Found Slides.

Khu dân cư ở Baalbeck, trị trấn nổi tiếng với các công trình thời La Mã. Ảnh: Found Slides.

Khu phố thương mại ở Baalbeck. Ảnh: Found Slides.

Đền thờ Lớn, một di tích La Mã ở Baalbeck. Ảnh: Found Slides.

Một cổng vào đền thờ Lớn. Ảnh: Found Slides.

Toàn cảnh khu vực đền thờ Lớn. Ảnh: Found Slides.

Hàng cột của đền thờ thần Bacchus, một ngôi đền quan trọng khác ở Baalbeck. Ảnh: Found Slides.

Phế tích đền thờ thần Jupiter ở Baalbeck. Ảnh: Found Slides.

Đền thờ thần Jupiter (phải) và đền thờ thần Bacchus (trái). Ảnh: Found Slides.

Một cấu trúc đá khổng lồ ở Baalbeck. Ảnh: Found Slides.

Mời quý độc giả xem clip: Kinh nghiệm du lịch châu Âu giá rẻ.

T.B (theo Vintag)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuoc-song-phon-vinh-o-diem-nong-lebanon-nam-1952-1047788.html