Cuộc sống ở Haiti sau thảm họa động đất hơn 2.200 người chết

Những bức ảnh được Reuters đăng tải dưới đây phần nào cho thấy cuộc sống khó khăn của người dân ở Haiti sau khi thảm họa động đất xảy ra.

Theo Reuters, căng thẳng ở Haiti gia tăng do tình trạng thiếu viện trợ cho các khu vực xa xôi vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong động đất mạnh 7,2 độ Richter hơn một tuần trước khiến hơn 2.200 người thiệt mạng. (Nguồn ảnh: Reuters)

Theo Reuters, căng thẳng ở Haiti gia tăng do tình trạng thiếu viện trợ cho các khu vực xa xôi vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong động đất mạnh 7,2 độ Richter hơn một tuần trước khiến hơn 2.200 người thiệt mạng. (Nguồn ảnh: Reuters)

Những bức ảnh được Reuters đăng tải dưới đây phần nào cho thấy cuộc sống khó khăn của người dân ở Haiti sau khi thảm họa động đất xảy ra. Ảnh: Người đàn ông dựng giường bằng những cành cây bên trong túp lều tạm bợ được dựng lên sau khi ngôi nhà của ông ở Nan Konsey bị phá hủy trong trận động đất, ngày 23/8/2021.

Khu trại tạm bợ ở Nan Konsey, Pestel, nhìn từ trên cao ngày 23/8/2021.

Lovely Jean, 24 tuổi, chăm sóc con sơ sinh 12 ngày tuổi trong khu trại tạm bợ ở Les Cayes ngày 22/8.

Manithe Simon, 68 tuổi, và vợ, Wisner Desrosier, 67 tuổi, đi qua ngôi nhà bị sập của họ ở Marceline gần Lea Cayes ngày 22/8.

Bé gái giặt quần áo ở một con sông trong khu Camp Perrin ở Les Cayes ngày 22/8.

Người dân lái xe qua con đường bị hư hại ở Marceline ngày 22/8.

Manithe Simon, 68 tuổi, cạo râu bên ngoài ngôi nhà lụp xụp của ông ở Marceline gần Lea Cayes, ngày 22/8.

Đám tang của một người dân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng ở Marcelline gần Les Cayes, ngày 21/8.

Bên trong một ngôi nhà tạm bợ ở khu Camp Perrin ngày 22/8.

Một cư dân tìm kiếm trong đống đổ nát của những ngôi nhà bị hư hại sau cơn địa chấn ở Marceline ngày 20/8.

Một người phụ nữ bị thương đang được điều trị trong bệnh viện ở Les Cayes ngày 20/8.

Như tin tức đã đưa, trận động đất mạnh 7,2 độ Richter làm rung chuyển Haiti vào khoảng 8h30 sáng ngày 14/8. Tâm chấn của trận động đất này nằm cách Saint-Louis-du-Sud, một thị trấn với hơn 50.000 dân, 12 km về đông bắc. Ảnh: AP.

Trận động đất đã phá hủy nhiều ngôi nhà, công trình, khiến nhiều người thương vong và đường phố ngổn ngang đống đổ nát.

Mời độc giả xem thêm video: Động đất gây nhiều thương vong ở Pakistan (Nguồn video: THĐT)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuoc-song-o-haiti-sau-tham-hoa-dong-dat-hon-2200-nguoi-chet-1582513.html