Cuộc sống nhiều lận đận của Chung Hân Đồng và Trương Bá Chi

Chung Hân Đồng và Trương Bá Chi gặp nhiều trắc trở trong hôn nhân. Họ từng có sự nghiệp rực rỡ rồi sụp đổ.

Cuối năm 2020, Sina tiết lộ ê-kíp show truyền hình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2 mời nhiều nghệ sĩ Hong Kong tham gia, trong đó có Trương Bá Chi và Chung Hân Đồng. Tuy nhiên, mỹ nhân họ Chung bất ngờ thay đổi quyết định trong quá trình thương lượng sau khi biết Trương Bá Chi cũng góp mặt.

Giờ đây, Chung Hân Đồng và Trương Bá Chi đều đã bước qua tuổi 40. Hai mỹ nhân từng có sự nghiệp huy hoàng, cho đến khi bê bối xảy ra làm cho tất cả đều sụp đổ. Từ một bê bối, hai cuộc đời Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi rẽ sang những lối khác nhau, nhưng đều có những điểm chung.

 Chung Hân Đồng và Trương Bá Chi có những lận đận giống nhau.

Chung Hân Đồng và Trương Bá Chi có những lận đận giống nhau.

Lận đận hôn nhân

Chung Hân Đồng và Trương Bá Chi gặp nhiều trắc trở trong hôn nhân. Ở tuổi 40, ngôi sao họ Chung đã không còn nuôi ý định kết hôn sau nhiều đổ vỡ. Bước sang tuổi 41, Trương Bá Chi đã là mẹ của 3 con, nhưng người hâm mộ không thấy bóng dáng một người đàn ông nào bên cạnh cô.

Là mỹ nhân danh tiếng một thời, nhưng những mối tình của Chung Hân Đồng đều không đi đến đâu, hoặc kết thúc chóng vánh, hoặc bị gia đình phản đối.

Chung Hân Đồng từng hẹn hò với Mạch Tuấn Long - con trai của chủ tịch công ty cổ phần viễn thông CCT Telecom. Song, vì gia đình phản đối, chàng thiếu gia đã vội vã rút lại lời cầu hôn với nữ diễn viên.

Sau những đổ vỡ trong tình cảm, Chung Hân Đồng không còn muốn kết hôn.

Gác lại chuyện tình dở dang với Mạch Tuấn Long, Chung Hân Đồng bắt đầu mối quan hệ mới với đại gia người Hàn Tyler Kwon vào năm 2012. Thế nhưng, họ chỉ mặn nồng 10 tháng rồi chia tay.

Năm 2018, Chung Hân Đồng bất ngờ tuyên bố lên xe hoa với bác sĩ Lại Hoằng Quốc. Sau 14 tháng, cặp vợ chồng ly hôn cùng loạt tin đồn cho thấy Lại Hoằng Quốc lăng nhăng, lợi dụng danh tiếng của vợ để trục lợi trong lễ cưới.

Đổ vỡ trong tình cảm và hôn nhân, Chung Hân Đồng cuối cùng quyết định không lập gia đình. "Tôi sẽ không bao giờ tái hôn, một lần là quá đủ rồi. Tôi cảm giác mình không thích hợp với cuộc sống làm vợ và cũng thấy không cần thiết", cô bộc bạch.

Giống như Chung Hân Đồng, con đường tình cảm của Trương Bá Chi cũng phủ đầy chông gai. Cuộc hôn nhân giữ Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đã kết thúc trong ồn ào.

Trương Bá Chi cũng có con đường hôn nhân trắc trở.

Trương Bá Chi một mình nuôi hai con. Sau khi ly hôn, hai ngôi sao vẫn mâu thuẫn về vấn đề trách nhiệm đối với con cái.

Năm 2018, Trương Bá Chi có thêm thiên thần nhỏ thứ ba, tuy nhiên, cô giấu kín danh tính cha của bé.

Chung Hân Đồng và Trương Bá Chi đều là những nghệ sĩ không có hoạt động nổi bật trong vài năm trở lại đây. Hai ngôi sao vẫn tham gia các show truyền hình, đóng phim... nhưng dấu ấn để lại không đậm nét.

Những năm gần đây, tần suất xuất hiện trên màn ảnh của Trương Bá Chi ngày càng thưa thớt. Có chăng, cô chỉ góp mặt trong những bộ phim bị đánh giá thảm họa. Thậm chí, nữ diễn viên còn bị mỉa mai là "thuốc độc phòng vé".

Trên thực tế, từ năm 2012 - thời điểm hậu ly hôn Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi đã ít đóng phim. Cô giải thích rằng không muốn mất nhiều thời gian ở trên phim trường vì muốn ở bên các con nhiều hơn. Tuy nhiên, nguồn tin trên On tiết lộ rằng nữ diễn viên bị giới làm phim Hong Kong tẩy chay ngầm vì đạo đức làm nghề kém.

Trương Bá Chi có sự nghiệp mờ nhạt.

Trong năm nay, cô tham gia show thực tế Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2 nhằm vực dậy tên tuổi. Song, ấn tượng mà Trương Bá Chi để lại cho người xem là sự lu mờ. Cô yếu kém trong mọi kỹ năng từ ca hát, nhảy múa cho đến ứng xử. Người đẹp khiến khán giả khó chịu vì tính cách hay phàn nàn, thay vì chăm chỉ khắc phục khó khăn.

Chung Hân Đồng không bị chê trách vì bất tài, nhưng rào cản lớn nhất ở cô là ngoại hình và tuổi tác. Điều này khiến cô không còn được ưu ái như xưa.

Rào cản ngoại hình và tuổi tác khiến Chung Hân Đồng không còn được ưu ái như trước.

Gần đây, cô tích cực tham gia một số chương trình truyền hình như Twenty Years Old. Ngoài ra, nữ diễn viên còn có dự án phim mới là Phong thần chi yêu hồ vương phi. Cô được giao vai đại mỹ nhân Đát Kỷ. Quyết định vào vai Đát Kỷ của Chung Hân Đồng gây tranh cãi vì cô được cho là thiếu khí chất, không phù hợp với vai diễn.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-nhieu-lan-dan-cua-chung-han-dong-va-truong-ba-chi-post1213547.html