Cuộc sống người dân Sơn Lôi nhộn nhịp trở lại trước giờ dỡ bỏ lệnh phong tỏa, cách ly

Ít giờ trước thời điểm công bố quyết định hết thời gian cách ly, khoanh vùng, nhiều người dân xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) trở nên nhộn nhịp, náo nhiệt như những ngày tháng trước đây.

Dự kiến lúc 21 giờ 30 hôm nay (3/3), tỉnh Vĩnh Phúc sẽ chính thức công bố quyết định hết thời gian khoanh vùng và cách ly chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) đối với xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Sau đó, đúng 0 giờ ngày 4/3, xã Sơn Lôi được dỡ bỏ việc khoanh vùng, phong tỏa, cách ly sau 20 ngày theo quy định.

Vĩnh Phúc là địa phương được biết đến có 11/16 bệnh nhân trên cả nước nhiễm Covid-19, trong đó có 7 trường hợp tại xã Sơn Lôi. Chính vì vậy nơi đây được xem như “tâm dịch” do Covid-19 gây ra.

Trước đó, ngày 13/2, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại địa phương có diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định cách ly hoàn toàn xã Sơn Lôi trong thời hạn 20 ngày.

Theo đó, 12 chốt cách ly tại xã Sơn Lôi được bố trí các lực lượng gồm công an, quân đội, y tế, cán bộ xã… để canh gác, kiểm tra kiểm soát người ra, vào cả ngày lẫn đêm với quyết tâm ngăn ngừa, không lây lan mầm bệnh.

Dù chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa sẽ hết thời gian diễn ra cách ly nhưng 12 chốt kiểm soát quanh khu vực xã Sơn Lôi vẫn duy trì chế độ trực như những ngày qua để phòng chống dịch Covid-19. Người dân vẫn chấp hành “nội bất xuất ngoại bất nhập” đến 0 giờ ngày 4/3.

Theo ghi nhận của chúng tôi bên trong xã Sơn Lôi cảnh người dân đổ ra đường với tâm trạng vô cùng vui vẻ, thoải mái. Mọi người thoải mái trò chuyện với nhau. Cảnh mua bán ngoài chợ diễn ra tấp nập.

Nhiều phụ huynh thoải mái cho con nhỏ ra đường sau nhiều ngày tự cách ly tại nhà.

Những ngày trước đó bị cách ly khiến cuộc sống của người dân gặp không ít khó khăn khi không được ra ngoài. Tuy nhiên đây là giải pháp tốt nhất khoanh vùng dịch bệnh.

Tâm lý ai ai cũng thoải mái. Nhiều người gửi lời cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ xã Sơn Lôi qua cơn dịch bệnh. Những ngày bị cách ly người dân được phát khẩu trang, thức ăn, mì tôm, nước rửa tay miễn phí….

Nhóm trai làng thoải mái đá bóng, rèn luyện thể thao.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tin-nong/cuoc-song-nguoi-dan-son-loi-nhon-nhip-tro-lai-truoc-gio-do-bo-lenh-phong-toa-cach-ly-7094005.html