Cuộc sống người dân Philippines đảo lộn vì núi lửa 'thức giấc'

Chính quyền Thủ đô Manila đã nâng mức cảnh báo nguy hiểm lên mức 3 trước các hoạt động của núi lửa Taal, đồng thời sơ tán hàng ngàn người dân và đóng cửa sân bay quốc tế ở Manila vì tro bụi núi lửa.

Taal, ngọn núi lửa gần Thủ đô Manila của Philippines vừa phun ra một cột khói cao 15 km, khiến hàng ngàn người phải di tản, nhiều chuyến bay bị hủy bỏ và chính phủ địa phương đã chính thức đưa ra cảnh báo về núi lửa phun trào cũng như nguy cơ sóng thần sinh ra bởi động đất.

Chính quyền Thủ đô Manila đã nâng mức cảnh báo nguy hiểm lên mức 3 trước các hoạt động của núi lửa Taal, đồng thời sơ tán hàng ngàn người dân và đóng cửa sân bay quốc tế ở Manila vì tro bụi núi lửa.

Chiều 12-1, núi lửa Taal vẫn tiếp tục phun vào khí quyển những đám mây bụi cao hàng ngàn mét, buộc ban quản lý sân bay Manila hủy tất cả chuyến bay đến và đi.

"Các hoạt động tại sân bay Ninoy Aquino sẽ tạm thời bị ngừng lại do các hoạt động của núi lửa", ban quản lý sân bay xác nhận trên Twitter. Theo tờ Inquirer, chính quyền một số tỉnh ở phía Nam Luzon đã yêu cầu đóng cửa các trường học do khói bụi núi lửa.

Khu vực đảo có núi lửa Taal và chung quanh hồ là "vùng nguy hiểm thường trực".

Khu vực đảo có núi lửa Taal và chung quanh hồ là "vùng nguy hiểm thường trực".

Taal thuộc danh sách những ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động mạnh ở Philippines, nằm cách thủ đô Manila 72 km về phía Nam. Lần cuối cùng nó phun trào là vào năm 1977.

Miệng núi lửa nằm trên một hòn đảo ở giữa hồ Taal Khu vực xung quanh Taal rung lên từng hồi khi ngọn núi lửa tỉnh giấc, và khói bụi bay ra từ miệng núi lửa đã gây ra hiện tượng sét núi lửa đẹp chết người.

Viện núi lửa Philippines lưu ý người dân, hòn đảo nhỏ nơi có núi lửa Taal là "vùng nguy hiểm thường trực", mặc dù các làng chài vẫn tồn tại ở đó nhiều năm qua.

Cơ quan này cũng yêu cầu các cộng đồng ven bờ "thực hiện các biện pháp phòng ngừa và cảnh giác với tình trạng nước hồ dâng cao bất thường do hoạt động bất ổn của núi lửa.

Viện Địa chấn và Núi lửa Philippines (Phivolcs) nâng mức cảnh báo từ 4 lên 5 - mức nguy hiểm đồng nghĩa với việc người dân phải sẵn sàng đối mặt với "những vụ phun trào độc hại có thể diễn ra trong vài giờ hoặc vài ngày tới".

Phivolcs cũng cảnh báo rằng sóng thần, vật chất nóng và độc hại phun ra từ núi lửa có sẽ ảnh hưởng tới khu vực lân cận ngọn núi lửa Taal, vốn là điểm du lịch nức tiếng.

Hiện tại, tổng cộng 8.000 người đã sơ tán khỏi hòn đảo núi lửa và nhiều thị trấn nằm trong phạm vị bị ảnh hưởng cũng đã phari di dời. Tính tới tối 12-1, theo giờ địa phương, ít nhất 6.000 người đã tới được nơi an toàn.

Khói bụi từ Taal bay tới tận Manila, khiến các chuyến bay tới lui cảng hàng không quốc tế nơi đây phải dừng lại. Nhiều khả năng sân bay vẫn chưa trở lại hoạt động trong ngày 13-1 bởi tro bụi vẫn rơi đầy đường băng.

Người dân vội vã sơ tán khỏi khu vực ảnh hưởng bởi núi lửa hoạt động.

Tro bụi từ núi lửa Taal đã lan tới nhiều thị trấn và thành phố cách núi lửa vài km. Nhà chức trách khuyến cáo người dân ở trong nhà và đeo mặt nạ phòng độc để bảo đảm an toàn. Tro bụi kèm mưa cũng khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông giảm mạnh.

Nhà chức trách cũng yêu cầu đóng cửa các trường học trong ngày 13-1 ở một loạt thị trấn và thành phố, trong đó có thủ đô Manila để tránh những rủi ro tới sức khỏe của học sinh do tro bụi núi lửa.

Là một trong số những núi lửa nhỏ nhất thế giới, núi lửa Taal nằm trong số hơn 20 núi lửa đang hoạt động tại Philippines. Cùng với Indonesia, Philippines cũng nằm trên "vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên có các hoạt động địa chấn gây ra động đất và núi lửa phun trào.

Năm 2018, vụ phun trào của núi lửa Mayon đã khiến hàng chục ngàn người mất nhà cửa, đẩy hàng triệu tấn bụi, đá và nham thạch ra khỏi lòng đất, bao phủ một diện tích rộng lớn ở khu vực Bicol.

Đức Quý

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/cuoc-song-nguoi-dan-philippines-dao-lon-vi-nui-lua-thuc-giac-578646/