Cuộc sống người dân khắp thế giới trước thềm năm mới 2020

Không khí rộn ràng, tấp nập ở nhiều nơi trên khắp thế giới trước thềm năm mới 2020 đã được ghi lại.

Ống kính phóng viên đã ghi lại cuộc sống của người dân ở nhiều nơi trên khắp thế giới trong ngày cuối cùng của năm cũ 2019 và chuẩn bị bước sang năm mới 2020. Ảnh: Người dân Hà Lan xếp hàng mua món bánh truyền thống oliebol ở The Hague để ăn vào đêm Giao thừa. (Nguồn ảnh: Daily Mail/Reuters)

Ống kính phóng viên đã ghi lại cuộc sống của người dân ở nhiều nơi trên khắp thế giới trong ngày cuối cùng của năm cũ 2019 và chuẩn bị bước sang năm mới 2020. Ảnh: Người dân Hà Lan xếp hàng mua món bánh truyền thống oliebol ở The Hague để ăn vào đêm Giao thừa. (Nguồn ảnh: Daily Mail/Reuters)

Cảnh người dân mua hoa quả tại một khu chợ ở thành phố Quezon, Philippines.

Người dân Philippines tin rằng những loại quả hình tròn sẽ mang lại may mắn cho họ trong năm mới.

Các linh mục rời khỏi đền Shinto sau khi kết thúc nghi lễ cuối năm và chuẩn bị cho nghi thức mới tại đền Meiji ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 31/12/2019.

Người Gurung mặc trang phục truyền thống biểu diễn trong một sự kiện chào năm mới có tên Tamu Lhosar ở Kathmandu, Nepal.

Một nhân viên bán hàng trang trí cửa hàng trước đêm Giao thừa ở thành phố Kuwait.

Các em học sinh tại một ngôi trường ở Ahmedabad, Ấn Độ, thả bóng bay đón mừng năm mới.

Hai cô gái tạo dáng chụp ảnh trong đêm Giao thừa ở Seoul, Hàn Quốc.

Nhiều người ra đường đón Giao thừa ở Seoul.

Người bán hàng hút thuốc tại sạp bán pháo bông ở Jakarta, Indonesia, trong lúc chờ khách hàng tới mua hôm 31/12/2019.

Mizuki (trái) và Tsubasa tranh thủ chụp ảnh tự sướng trong lúc chờ theo dõi màn bắn pháo hoa ở Brisbane, Australia.

Nhiều đồ lưu niệm và trang trí hình con chuột được bày bán trên các gian hàng ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Mời độc giả xem thêm video: Màn bắn pháo hoa mừng năm mới 2020 ở Auckland (Nguồn: Daily Mail)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuoc-song-nguoi-dan-khap-the-gioi-truoc-them-nam-moi-2020-1324441.html