Cuộc sống khó tin tại ngôi làng hẻo lánh ở dãy Himalaya

Khoảng 200 người sinh sống tại Rumbak - ngôi làng hẻo lánh ở vùng Ledakh của Ấn Độ. Nằm trên dãy Himalaya hùng vĩ, cuộc sống mộc mạc, giản dị của người dân ở ngôi làng Rumbak khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Rumbak là ngôi làng hẻo lánh nằm ở vùng Ledakh của Ấn Độ. Ngôi làng này nằm ở độ cao 3.960m so với mực nước biển.

Ngôi làng Rumbak được cho là có lịch sử khoảng 400 năm. Nơi đây được nhiều người lựa chọn làm điểm dừng chân cho những chuyến đi bộ xuyên qua các ngọn núi thuộc dãy Himalaya.

Đường xá dẫn đến ngôi làng Rumbak chưa phát triển nên ô tô không thể tới được.

Người dân ở làng Rumbak sử dụng lừa để vận chuyển hàng hóa, thực phẩm.

Khoảng 200 người sống ở làng Rumbak thuộc dãy Himalaya. Người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề nông.

Dân làng Rumbak chỉ có thể sử dụng điện 3 giờ/ngày, từ 8h tối - 11h tối.

Trong làng chỉ có 1 chiếc điện thoại để người dân sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Những ngôi nhà ở Rumbak được xây dựng với mái nhà bằng, các bức tường quét vôi trắng và cửa sổ có nhiều ô.

Trà bơ ya là một loại đồ uống nổi tiếng của người dân ở Rumbak. Loại đồ uống này có lượng calo cao và rất có lợi cho sức khỏe đối với người sinh sống ở ngôi làng nằm khá cao so với mực nước biển.

Một loại đồ uống khác của người Rumbak có tên gọi chang. Đây là đồ uống lạnh được làm từ lúa mạch lên men.

Mời quý độc giả xem video: Kỳ lạ ngôi làng liên tục bị “trời đánh” (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo Mail Online)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/cuoc-song-kho-tin-tai-ngoi-lang-heo-lanh-o-day-himalaya-791952.html