Cuộc sống khó tin của 'cậu ấm, cô chiêu' nhà các tỷ phú giàu nhất thế giới

Nhiều người tò mò về cuộc sống của những đứa trẻ khi bố mẹ chúng là những người giàu nhất trên thế giới.

Ông chủ Microsoft Bill Gates, người nhiều năm vẫn đững vững ở ngôi vị tỷ phú giàu nhất thế giới lại có cách dạy dỗ con hoàn toàn khác biệt. Mặc dù sở hữu khối tài sản lên tới 89 tỷ USD, nhưng vợ chồng Bill Gates lại quyết định làm từ thiện 99% khối tài sản của mình mà không để cho con cái thừa kế.

Khác với những gì chúng ta thường nghĩ, các con của Bill Gates cũng có cuộc sống giống như bao thanh niên người Mỹ khác, cũng đến trường, học hành, chơi thể thao hay dùng mạng xã hội. Chúng không được hưởng đặc quyền nào, dù là con của tỷ phú.

Bill và vợ Melinda Gates có 3 người con: Jennifer, Rory, và Phoebe. Cô con gái đầu lòng Jennifer hiện đang là sinh viên của Đại học Stanford. Theo BI, mặc dù có bố là ông trùm công nghệ nổi tiếng nhất thế giới, nhưng từ nhỏ Jennifer đã bị hạn chế tiếp xúc với công nghệ.

Có tin đồn, Jennifer đang hẹn hò với chàng trai 21 tuổi đến từ Ai Cập Nayel Nassar, từng học ngành Kinh tế và Quản trị tại Đại học Stanford.

Cô con gái út Phoebe, 15 tuổi, hiện đang theo học Trường Trung học Lakeside, một trường tư thục ở Seattle có học phí lên tới 33.000 USD/năm.

Con trai duy nhất của vợ chồng nhà Bill Gates là Rory, năm nay 18 tuổi, vừa tốt nghiệp Trường Trung học Lakeside. Theo miêu tả của bà Melinda đăng trên Instagram của mình, Rory là một người “từ bi và có niềm đam mê”.

Larry Ellison, đồng sáng lập của hãng phần mềm Oracle nổi tiếng, hiện đang sở hữu khối tài sản 59 tỷ USD. Ông đã kết hôn 4 lần và hai con với người vợ thứ ba, bà Barbara Boothe. Từ ki còn nhỏ, các con của tỷ phú đã phải làm việc nhà hàng ngày và chỉ được cho 5 USD tiền tiêu vặt mỗi tuần.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 25 của cô con gái Megan vào năm 2011, ông Larry đã tặng cho con gái một khoản thừa kế hàng triệu USD và cô đã dùng số tiền này để thành lập công ty sản xuất phim Annapurna Pictures. Megan, hiện 31 tuổi, đang là một trong những nhà sản xuất phim tên tuổi nhất ở Hollywood.

Megan từng nhận được hơn 10 đề cử giải Oscar cho việc sản xuất các bộ phim như Zero Dark Thirty, Her và American Hustle. Năm 2014, cô vinh dự nằm trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí TIME bình chọn.

Anh trai của Megan, David, 34 tuổi, cũng là một nhà sản xuất phim và là người sáng lập công ty Skydance Media, chịu trách nhiệm cho hàng loạt phim bom tấn.

Trước 16 tuổi, David đã biết cách điều khiển máy bay và hiện anh là một phi công thương mại được cấp phép.

Nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos cùng vợ là nhà văn Mackenzie có 3 người con trai và 1 cô con gái được cho là nhận nuôi từ Trung Quốc. Mặc dù sở hữu khối tài sản ròng lên tới 96 tỷ USD, đã vượt mặt Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới, nhưng gia đình ông vẫn có cuộc sống bình thường và gần gũi với nhau.

Theo tạp chí Vogue, khi nói đến việc giáo dục 4 đứa trẻ, bà Mackenzie chia sẻ, vợ chồng bà đã đưa ra rất nhiều phương pháp để con cái cảm thấy thoải mái nhất và chúng vẫn chơi thể thao cùng những đứa trẻ hàng xóm.

Anne Wojcicki, người sáng lập công ty thử nghiệm di truyền 23andMe, và chồng cũ là Sergey Brin, người đồng sáng lập Google có với nhau hai người con: Benji 9 tuổi và Chloe 6 tuổi.

Mặc dù khối tài sản của Sergey Brin lên đến 47 tỷ USD, nhưng Anne vẫn dạy dỗ các con phải biết lao động. Cô dạy các con tự nấu ăn, giặt quần áo, thậm chí là tự cắt tóc ở nhà. Anne muốn các mình có thể tự làm được những việc bình thường.

Theo Khánh Hằng (Theo Business Insider) (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/tin-tuc/cuoc-song-kho-tin-cua-cau-am-co-chieu-nha-cac-ty-phu-giau-nhat-the-gioi-c73a332299.html