Cuộc sống hiện tại của thần đồng đánh trống Trọng Nhân tại TP.HCM

Trọng Nhân hạn chế xuất hiện hay đi diễn. Thay vào đó, em được gia đình định hướng tập trung vào việc học và chỉ tham gia các chương trình phù hợp.

Tối 27/7, trong sự kiện kỷ niệm của một kênh truyền hình thuần Việt dành cho trẻ em được tổ chức tại TP.HCM, thần đồng đánh trống Trọng Nhân tham gia trình diễn trong tiết mục Learn - Love - Laugh cùng các giọng ca nhí.

Sự tự tin, bản lĩnh và máu lửa của tài năng nhí bên dàn trống chuyên nghiệp một lần nữa khiến các khán giả thích thú, dành nhiều tràng pháo tay khen ngợi.

Sau khi đăng quang Vietnam’s Got Talent 2016, Trọng Nhân cùng gia đình từ Đà Lạt chuyển vào TP.HCM sinh sống, cũng như để tiện cho việc học hành và phát triển khả năng cho cậu bé 11 tuổi.

Tuy nhiên, thời gian qua, Trọng Nhân hạn chế xuất hiện hay đi diễn. Thay vào đó, em được gia đình định hướng chỉ tham gia các chương trình phù hợp, có ý nghĩa.

Thần đồng đánh trống Trọng Nhân biểu diễn đầy say mê.

Thần đồng đánh trống Trọng Nhân biểu diễn đầy say mê.

Nói về điều này, bố Trọng Nhân - anh Trọng Nghĩa - chia sẻ: “Thời gian đầu khi đạt quán quân, cháu nhận được nhiều lời mời từ những chương trình và những khán giả yêu mến cháu".

"Gia đình cũng cho cháu tham gia một số chương trình, chủ yếu mong con giao lưu, học hỏi và tập tính dạn dĩ hơn. Tuy nhiên, sau này lịch học của Trọng nhân cũng nhiều nên gia đình chủ yếu tập trung vào việc học cho cháu là chính”, anh kể.

Hiện tại, Trọng Nhân theo học một trường cấp 2 tại TP.HCM song song với việc trau dồi khả năng âm nhạc. Với tài năng sẵn có cộng với niềm đam mê mãnh liệt, cậu bé được nhận học bổng âm nhạc của gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thành lập.

Do đó, học phí việc học nghệ thuật cũng như năm đầu học văn hóa được hỗ trợ hoàn toàn. Bên cạnh trống, cậu bé được học thêm nhảy, guitar và thanh nhạc suốt các ngày trong tuần.

Chia sẻ về việc hòa nhập của con tại môi trường mới, ba Trọng Nhân chia sẻ: “Cháu vốn nhút nhát, nên ban đầu cũng hơi rụt rè. Nhưng nhờ bản tính hòa đồng, cháu cũng nhanh hòa nhập với các bạn".

“Phần tôi lo lắng nhất là về ngoại ngữ, vì khi ở Đà Lạt, cháu đến 8 tuổi mới tiếp xúc với tiếng Anh nhưng khi vào TP.HCM, cháu được học chương trình song ngữ nên hơi yếu hơn so với các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, sau thời gian rèn luyện thêm, cháu cũng đã theo kịp các bạn”, anh Nghĩa tâm sự.

Hiện tại, gia đình rất hài lòng vì con trai học tốt cả văn hóa và âm nhạc.

Sau thời gian vào TP.HCM sinh sống và học tập, cậu bé 11 tuổi trở nên dạn dĩ, tự tin hơn. Ảnh: Vân Đồng

Vào TP.HCM sinh sống, gia đình Trọng Nhân mở một quán coffee nhỏ cũng như bán thêm nhạc cụ để có thêm thu nhập.

Mới đây nhất, Trọng Nhân tham gia casting chương trình Asia’s Got Talent 2018. Cậu bé sinh năm 2007 thể hiện khả năng đánh trống với nhiều tiết mục được giám khảo, khán giả khen ngợi. Tới vòng loại Asia's Got Talent, thông tin phần thi của Trọng Nhân chưa được hé lộ.

Tại Vietnam's Got Talent mùa 6, ngay từ vòng loại đến chung kết, tay trống nhí Trọng Nhân luôn giữ vững phong độ và gây ấn tượng mạnh cho người xem.

Với các giám khảo Trấn Thành, Huy Tuấn và Việt Hương, họ không ngần ngại gọi cậu bé 9 tuổi đến từ Đà Lạt là "thần đồng" để bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước tài năng xuất chúng của em. Chưa qua trường lớp đào tạo, Trọng Nhân đến với chiếc trống từ khi chưa biết đọc chữ.

Chiến thắng của tay trống nhí tại đêm chung kết là điều không quá bất ngờ. Em cũng được kỳ vọng là một nghệ sĩ tài năng của Việt Nam trong tương lai.

Giang Hồ
Ảnh: Vân Đồng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuoc-song-hien-tai-cua-than-dong-danh-trong-trong-nhan-tai-tphcm-post864171.html