Cuộc sống hiện tại của tài tử lộ video ngoại tình với Đổng Khiết

Vương Đại Trị mất trắng cả sự nghiệp và danh tiếng sau bê bối ngoại tình với Đổng Khiết. 7 năm qua, công chúng vẫn chưa một ngày tha thứ cho nam diễn viên.

Năm 2013, dư luận Trung Quốc chấn động trước tin tức "Chúc Anh Đài" Đổng Khiết ngoại tình với tài tử Vương Đại Trị. Đoạn clip âu yếm của cả hai tại đảo Hải Nam được lan truyền khắp mạng xã hội. Đáng lên án, thời điểm đó, người đẹp Mối tình Lương Chúc vẫn còn là vợ nam diễn viên Phan Việt Minh, còn Vương Đại Trị cũng đã có gia đình.

Vốn là những nghệ sĩ được yêu mến, sự thật về cuộc sống riêng tư bê bối của Đổng Khiết và Vương Đại Trị gây sốc cho người hâm mộ, dẫn đến làn sóng tẩy chay.

Tài tử xấu trai nổi danh showbiz

Xấu là nhận xét đầu tiên của nhiều người khi gặp Vương Đại Trị. Anh khác hẳn phần còn lại của showbiz Hoa ngữ với những tài tử điển trai. Tuy sở hữu ngoại hình kém nổi bật, bù lại Đại Trị có kỹ năng diễn xuất tốt, lòng nhiệt huyết với nghề và gia thế khủng.

Vương Đại Trị sinh năm 1977, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Thiểm Tây. Do cha mẹ đều là những nghệ sĩ hát Hý khúc nổi tiếng, nên từ bé nam diễn viên đã được tôi luyện tài năng trong môi trường biểu diễn chuyên nghiệp.

 Vương Đại Trị dù sở hữu ngoại hình kém bắt mắt, nhưng vẫn nổi tiếng nhờ diễn hay.

Vương Đại Trị dù sở hữu ngoại hình kém bắt mắt, nhưng vẫn nổi tiếng nhờ diễn hay.

Năm 18 tuổi, sao nam họ Vương chính thức bước chân vào giới giải trí với vai diễn nhỏ trong bộ phim hài Thái Hậu cát tường. Lối diễn xuất đặc sắc, tự nhiên và gương mặt lạ của nam diễn viên nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khán giả. Chỉ sau một năm lăn lộn trong nghề, Vương Đại Trị đã vươn lên hàng ngũ nam chính với tác phẩm Bạch Mã Phi Phi.

Danh sách những phim có sự tham gia của Vương Đại Trị và đạt được thành công có thể kể đến như Đại mạc kiêu hùng, Hoa hồng thép, Ký ức đen và trắng, Hiên Viên kiếm, 10 năm yêu em, Tôi không phải Vương Mao

Riêng tác phẩm Tôi không phải Vương Mao giúp Vương Đại Trị trở thành diễn viên Trung Quốc đầu tiên thắng giải Nam chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Bondarchuk của Nga. Giải thưởng danh giá này giúp anh trở thành tài tử xấu trai danh tiếng showbiz, cạnh Vương Bảo Cường, Trần Tiểu Xuân.

Đánh mất sự nghiệp vì scandal ngoại tình

Theo Sohu, Vương Đại Trị tuy không điển trai, nhưng nhờ tài khéo ăn nói và tính cách hài hước, nam diễn viên “cưa đổ” được không ít mỹ nhân. Anh từng trải qua 5 mối tình, trong đó có vụ vụng trộm tai tiếng với nữ diễn viên Đổng Khiết.

Năm 2013, Đại Trị và Đổng Khiết bị phanh phui ngoại tình. Cánh ký giả đã theo chân họ đến Tam Á và quay được khoảnh khắc âu yếm của cả hai tại một chung cư.

Bộ đôi diễn viên được cho là đã nảy sinh tình cảm, lén lút qua lại từ năm 2012 sau khi hợp tác trong 2 bộ phim là 10 năm yêu em, Xin em hãy thứ tha. Trước đó không lâu, cặp sao từng kịch liệt phủ nhận tin đồn du lịch cùng nhau. Tuy nhiên, Vương Đại Trị cùng Đổng Khiết khẳng định thời điểm đó họ đang bận rộn đóng phim ở Quảng Châu.

Bê bối ngoại tình với Đổng Khiết khiến Vương Đại Lục tàn đời.

Sau khi lời nói dối trắng trợn của cặp nghệ sĩ bị phát giác, họ bị công chúng chỉ trích gay gắt, sự nghiệp của bộ đôi diễn viên đi đến bờ vực thẳm. Tuy nhiên, mọi việc đối với Vương Đại Trị còn tồi tệ hơn khi vụ vụng trộm của anh bị phanh phui chỉ sau một tháng ly dị với nữ diễn viên xinh đẹp Đới Lộ. Công chúng nghi ngờ tài tử này ép vợ ly hôn để có thể đường đường chính chính ở bên Đổng Khiết. Tuy nhiên, dưới sức ép của dư luận, cả hai cũng sớm đường ai nấy đi.

7 năm sau ngày bê bối ngoại tình nổ ra, Vương Đại Trị mất hút trong giới giải trí. Theo Sina, tài tử hiện chật vật bám trụ với nghề, song dư âm của vụ việc khiến anh bị quay lưng. Không tìm lại được chỗ đứng, vài năm trở lại đây, nam diễn viên rẽ hướng sang làm biên kịch, nhà sản xuất.

“Ngày vụ việc đáng quên bị vỡ lở, tôi đã về quê sinh sống một thời gian để tránh sự săn lùng của cánh báo giới. Khi đó tôi trốn trên một ngọn núi không có sóng điện thoại để tách biệt với đời. Đó cũng là cơ hội giúp tôi chuyên tâm vào sự nghiệp viết kịch bản”, nam diễn viên nói trong một buổi phỏng vấn hiếm hoi với truyền thông.

Nam diễn viên âm thầm kết hôn với bạn gái ngoài ngành vào năm 2017.

Vương Đại Trị từng cho ra mắt các bộ như phim Cộng sự phi thường, Mạch tuệ hoàng liễu, Khỉ xám, Tạm biệt Uông Tiên Lâm do anh vừa làm đạo diễn, biên kịch và kiêm cả nam diễn viên chính, nhưng không được công chúng đón nhận.

Về đời tư, năm 2016, Đại Trị từng bị bắt gặp hẹn hò với một cô gái xinh đẹp không thua kém các nữ minh tinh showbiz. Một số nguồn tin cho biết nam diễn viên đã bí mật tái hôn với bạn gái ngoài ngành và có con gái 3 tuổi. Hiện, anh sống kín tiếng và trở thành người chồng, người cha mẫu mực của tổ ấm mới.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-hien-tai-cua-tai-tu-lo-video-ngoai-tinh-voi-dong-khiet-post1086644.html