Cuộc sống hiện tại của cặp đôi 'Nắm tay em đi khắp thế gian'

Sau 10 năm nổi tiếng nhờ bộ ảnh 'Nắm tay em đi khắp thế gian', nhiếp ảnh gia Murad Osmann đã về chung nhà với người mẫu Nataly Zakharova và có con đầu lòng vào năm 2020.

 Năm 2012, bộ ảnh "Follow Me To" (Nắm tay em đi khắp thế gian) của nhiếp ảnh gia người Nga Murad Osmann (37 tuổi) đã gây sốt mạng xã hội khắp thế giới. Trong mỗi bức hình, anh cầm tay bạn gái là người mẫu Nataly Zakharova, chụp lại bóng lưng của cô và cảnh vật ấn tượng trước mắt. Hashtag #Followmeto nhanh chóng thành trào lưu. Nhiều ngôi sao, blogger đình đám cũng học hỏi phong cách chụp hình đầy lãng mạn này.

Năm 2012, bộ ảnh "Follow Me To" (Nắm tay em đi khắp thế gian) của nhiếp ảnh gia người Nga Murad Osmann (37 tuổi) đã gây sốt mạng xã hội khắp thế giới. Trong mỗi bức hình, anh cầm tay bạn gái là người mẫu Nataly Zakharova, chụp lại bóng lưng của cô và cảnh vật ấn tượng trước mắt. Hashtag #Followmeto nhanh chóng thành trào lưu. Nhiều ngôi sao, blogger đình đám cũng học hỏi phong cách chụp hình đầy lãng mạn này.

Osmann từng chia sẻ với truyền thông rằng cảm hứng cho bộ hình xuất phát từ một chuyến du lịch Tây Ban Nha. Trong suốt hành trình, bạn gái tỏ ra khó chịu khi tới bất kỳ địa điểm nào, anh cũng dừng lại để "tác nghiệp" mà không chú ý tới cô. Nataly đã cầm tay Osmann kéo đi về phía trước. Anh đã chụp lại khung hình đặc biệt ấy bằng điện thoại. Bức ảnh sau đó được đăng lên Instagram với chú thích "Hãy theo tôi đến Barcelona", bất ngờ viral và giúp tài khoản của anh có thêm hàng trăm nghìn người theo dõi.

Loạt ảnh "Nắm tay em đi khắp thế gian" đã khiến tên tuổi của Osmann và bạn gái tỏa sáng. Sau khi nổi tiếng, cặp đôi đã ký hợp đồng với Skyhorse Publishing của Anh để viết cuốn sách về trải nghiệm của họ. "Follow Me To: A Journey Around the World Through the Eyes of Two Ordinary Travelers" được ra mắt năm 2015 là tập hợp những bức ảnh đẹp nhất của cả hai trong hành trình du lịch khắp thế giới.

Năm 2017, nam nhiếp ảnh gia được tạp chí Forbes vinh danh trong top 3 Travel Influencer. Trang cá nhân của Osmann hiện có hơn 3,5 triệu người theo dõi, Nataly cũng thu hút 980.000 follower.

Năm 2014, Osmann cầu hôn bạn gái. Đám cưới đẹp như mơ của cặp đôi được tổ chức vào tháng 6/2015 tại Moscow, sau đó là Dagestan - quê hương của Osmann. Trong một bức ảnh được đăng lên trang cá nhân, Nataly xuất hiện lộng lẫy ở lễ đường trong chiếc váy được thiết kế bởi "bà tiên váy cưới" Vera Wang.

Sau hơn 10 năm nổi tiếng, Osmann và vợ vẫn tiếp tục công việc của những Influencer về du lịch. Họ đã ghé thăm nhiều quốc gia khắp các châu lục, tái tạo lại khoảnh khắc nắm tay để đời. Hiện tại, cả hai đều hoạt động chính ở Moscow. Osmann đứng đầu công ty truyền thông riêng, thành lập từ năm 2011 cùng nhà sản xuất Ilya Stewart. Nataly hoạt động với tư cách nhà báo kiêm blogger, chỉ đạo loạt dự án về du lịch.

Tháng 12/2020, Osmann chia sẻ niềm vui đón con trai đầu lòng lên trang cá nhân. Hàng trăm nghìn người đã để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc của hai vợ chồng. Tuy nhiên, cũng có không ít người hâm mộ lo ngại rằng có thêm một đứa trẻ sẽ khiến cặp đôi phải thay đổi nhiều lịch trình du lịch.

Từ khi có con, Osmann và vợ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của cả gia đình. Cặp đôi cũng đưa nhóc tỳ đi cùng trong các chuyến du lịch khắp thế giới và cả các buổi trao giải. Tổ ấm hạnh phúc của đôi blogger khiến nhiều người ngưỡng mộ, ghen tỵ.

Đinh Phạm

Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-hien-tai-cua-cap-doi-nam-tay-em-di-khap-the-gian-post1348256.html