Cuộc sống đầy màu sắc của ngôi sao xinh đẹp, tài năng Kate Bosworth

Là diễn viên, người mẫu nổi tiếng, Kate Bosworth được ví như hình mẫu thành công cả hai lĩnh vực. Kate Bosworth để lại dấu ấn qua các phim Wonderland, Superman Returns, Still Alice, Before I Wake...

Kate Bosworth và chồng, nhà làm phim người Mỹ Michael Polish.

Kate Bosworth và chồng, nhà làm phim người Mỹ Michael Polish.

Năm 2005, cô là một trong 100 Người phụ nữ gợi cảm thế giới do tạp chí FHM của Mỹ bình chọn. Kate được đánh giá là một trong những mỹ nhân có phong cách thời trang nổi bật ở Hollywood, từng đoạt giải Nữ hoàng thời trang đường phố năm 2013.

Cuộc sống thời thơ ấu

Tên đầy đủ của Kate Bosworth là Catherine Ann Bosworth, sinh ngày 2/1/1983 tại Los Angeles (Mỹ). Cha của cô, ông Harold Bosworth là nhân viên điều hành của doanh nghiệp bán lẻ Talbots chuyên về đặc sản và các phụ kiện thời trang phụ nữ và bà Patricia làm nội trợ. Kate là con gái duy nhất trong gia đình.

Khi chào đời, Kate bị chứng loạn sắc tố ở mắt, tức một bên mắt có màu xanh và mắt còn lại màu hạt dẻ. Do tính chất công việc của ông Harold nên gia đình của cô phải thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Thời thơ ấu, Kate chủ yếu sống ở Bờ Đông của nước Mỹ, sau đó sống tại Massachusetts và Connecticut. Năm 2001, cô tốt nghiệp Trường Trung học Cohasset, và sau đó thi đậu vào trường ĐH Princeton nhưng không thể học tiếp vì một số lý do cá nhân.

Đam mê thể thao hơn điện ảnh

Kate Bosworth, nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn.

Năm 15 tuổi, lần đầu tiên Kate bước vào thế giới điện ảnh với bộ phim The Horse Whisperer (1998) trong vai Judith. Tuy nhiên, vì không muốn giã từ tuổi thơ quá sớm nên cô tạm rời xa phim trường để tiếp tục việc học còn dang dở và muốn dành thời gian để tập luyện thể thao.

Loại hình thể thao Kate ưa chuộng nhất là cưỡi ngựa, tham gia các tổ chức nhân đạo, và hướng dẫn trẻ khuyết tật học cách cưỡi ngựa. Kate cũng từng đạt giải vô địch về cưỡi ngựa trong một cuộc đua.

Chia sẻ về niềm đam mê thể thao, Kate cho biết: “Tập luyện thể thao thực sự rất quan trọng, tôi kết hợp các bài tập tim mạch và rất thích chạy bộ. Đó chính là lúc tôi đạt được lượng endorphins nhiều nhất. Tôi chạy bộ 2 lần/tuần cùng với chồng và cũng rất thích tập Pilates (tập gân, cơ nhẹ nhàng). Việc quan tâm, chăm sóc cơ thể với tôi thực sự quan trọng. Đó là điều mà cha tôi đã dạy”.

Khi phải vật lộn với lịch trình làm việc dày đặc, Kate ví mình như “chiến binh trong cuộc chiến thỏa hiệp với thói quen sinh hoạt hằng ngày”. Thi thoảng phải đến trường quay từ tinh mơ lúc 3- 4 giờ sáng, Kate sẽ vẫn ăn sáng, đeo tai nghe và ngồi thiền trong lúc làm tóc, trang điểm.

Sự trở lại đột phá

Ngôi sao Kate Bosworth cùng nam diễn viên Brandon Routh và đoàn làm phim Superman Returns.

Vào năm 2000, Kate quyết định quay trở lại phim trường. Tuy tài năng diễn xuất của Kate chưa thể hiện rõ nét trong bộ phim “The Newcomers” và “Remember The Titans”, nhưng cô đã chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng của mình.

Thế nhưng, tài năng của Kate thật sự tỏa sáng trên bầu trời Hollywood sau khi cô tham gia bộ phim Beyond In The Sea (2003) khi đóng cặp với Kevin Spacey, nam diễn viên từng nổi tiếng trong bộ phim American Beauty, cũng là một người bạn tâm đắc của cô.

Sau đó, Kate đã nhận được nhiều hợp đồng mời đóng phim bên cạnh các diễn viên gạo cội khác như Richard Gere, Michelle Rodriguez, Juliette Binoche…

Bộ phim Superman Returns (2006), được xem là cột mốc quan trọng để khẳng định vị trí hàng sao của nữ diễn viên trẻ Kate Bosworth trong thế giới điện ảnh Hollywood.

Trong phim, khán giả không chỉ bị thu hút bởi hình ảnh một chàng siêu nhân đẹp trai, dùng cảm do nam diễn viên Brandon Routh đảm nhiệm, mà còn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thanh tao và đáng yêu của Lois Lane, người yêu của Clack Kent (siêu nhân đời thường) trong một cuộc tình tay ba đầy kịch tính. Vai Lois Lane được Kate thể hiện một cách xuất sắc và nhận được sự đánh giá cao từ khán giả.

Không phải đơn giản mà một diễn viên còn non tuổi nghề như Kate Bosworth lại được chọn đảm nhận vai chính trong bộ phim, mà chỉ cần nghe tên của bộ phim thôi cũng đủ biết sức hấp dẫn của nó dành cho người xem.

Đạo diễn phim, Bryan Singer, cho biết: “Tôi thực sự thích thú khi xem Kate diễn xuất trong “Beyond In The Sea – 2003”. Kate thật sự gây ấn tượng mạnh cho tôi và sau đó, tôi quyết định dành vai chính của Superman Returns cho cô ấy”.

Cuộc sống riêng tư

Mối tình đầu của Kate là với chàng diễn viên đến từ xứ sở sương mù Anh quốc, khi cả hai cùng đóng chung bộ phim Young American (2000). Nhưng cuộc tình chỉ kéo dài vỏn vẹn có hai năm. Hiện, họ chỉ xem nhau như bạn bè, tuy không còn liên lạc với nhau.

Mối tình tiếp theo của Kate Bosworth là nam diễn viên người Anh Orlando Bloom, kéo dài từ năm 2003 - 2006. Sau đó, Kate hẹn hò với diễn viên người Thụy Điển Alexander Skarsgard trong hai năm, và chia tay vào năm 2011.

Cũng vào năm đó, Kate bắt đầu hẹn hò với nhà làm phim người Mỹ Michael Polish, cũng là đạo diễn của bộ phim Big Sur, mà Kate từng đóng. Cặp đôi tuyên bố đính hôn vào tháng 8/2012. Ngày 31/8/2013, họ đã kết hôn tại Philipsburg, Montana.

Ngoài ra, Kate còn là một thành viên của tổ chức Quốc tế Soka Gakkai (Hiệp hội sáng tạo giá trị quốc tế), và là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng bầu dục Dallas Cowboys.

Tự tài trợ sản xuất phim

Năm 2018, Kate Bosworth đã hợp tác với chồng, nhà làm phim Michael Polish để thực hiện bộ phim do họ tự bỏ ra chi phí có tên là Nona, viết tắt của No Name, nói về một cô gái đến từ Honduras. Cô gái đã gặp một chàng trai quyến rũ và hứa hẹn sẽ bảo đảm sự an toàn cho cô khi sống ở Mỹ, nhưng sự thực là lừa cô gái tội nghiệp kia để đưa vô vào thế giới buôn bán tình dục.

Tại phim trường, để thảo luận về đề tài và tầm quan trọng của bộ phim, Kate cho biết: “Có rất nhiều lý do để tôi thực hiện bộ phim này. Đó là thông báo với mọi người về tệ nạn này xảy ra như thế nào và tại sao nó xảy ra, vì thông thường chúng ta chỉ nhìn thấy hậu quả mà không biết lý do”.

Trước đó, Kate đã tùng làm việc với chồng của cô trong các bộ phim khác như 90 Minutes In Heaven, Big Sur và Amnesiac.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/cuoc-song-day-mau-sac-cua-ngoi-sao-xinh-dep-tai-nang-kate-bosworth-NW2IpQHMR.html