Cuộc sống của tiểu thư lừa đảo sau khi ra tù

Tiểu thư lừa đảo Anna Sorokin đang sống trong căn hộ cho thuê giá hơn 4.000 USD/tháng. Cô có kế hoạch tấn công giới giải trí, viết sách và sản xuất podcast riêng.

Anna Sorokin - người được truyền thông quốc tế biết đến với cái tên tiểu thư lừa đảo do giả danh Anna Delvey, con gái gia đình thừa kế khối tài sản 60 triệu USD ở Đức - được Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) thả tự do ngày 5/10. Anna phải nộp phạt 10.000 USD và bị quản thúc tại nhà 24 giờ thông qua thiết bị giám sát điện tử.

Dù bị cấm dùng mạng xã hội, Anna thấy thoải mái và làm quen với cuộc sống mới. "Tiểu thư lừa đảo" một thời đang hy vọng vào tương lai mới, đại diện của Anna Sorokin nói với Page Six.

Hiện tại, Anna Sorokin sống trong căn hộ thuộc khu dân cư East Village, New York với giá thuê hơn 4.000 USD/tháng. Khoản tiền bảo lãnh 10.000 USD cô kiếm được nhờ bán tác phẩm nghệ thuật trên mạng. Hiện tại, cô tận hưởng cuộc sống sang chảnh không khác gì một người nổi tiếng.

Tiểu thư lừa đảo Anna Sorokin thoải mái tương tác với paparazzi. Ảnh: Page Six.

Tiểu thư lừa đảo Anna Sorokin thoải mái tương tác với paparazzi. Ảnh: Page Six.

Trong lúc sống tại căn hộ, khi nhìn thấy paparazzi, tiểu thư lừa đảo không ngần ngại vươn người ra cửa sổ tạo dáng. Cô đang có kế hoạch PR bản thân để viết sách, sản xuất podcast riêng.

Khi sống ở căn hộ mới, Anna Sorokin có lịch tiếp khách từ 13h30 thứ năm hàng tuần. "Tôi sẽ bắt đầu từ đây. Nhiều người sẽ tới đây tìm tôi", cô nói.

Về lệnh cấm sử dụng mạng xã hội, thứ mang lại cho "tiểu thư lừa đảo" lượng người hâm mộ khổng lồ, Anna cho biết cô hy vọng điều đó không kéo dài mãi. Cô đang lên kế hoạch làm việc với luật sư lên kế hoạch phiên tòa nhập cư. Cô cho biết cuộc chiến của mình chỉ mới bắt đầu khi đối mặt nguy cơ bị trục xuất khỏi nước Mỹ.

Anna Sorokin nổi tiếng toàn cầu sau bị bộ phim Inventing Anna phát hành hồi tháng 2. Tác phẩm kể về chiêu thức lừa đảo giới thượng lưu của cô gái mạo danh tiểu thư thừa kế tập đoàn trị giá 60 triệu USD.

Khoảng những năm 2010, Anna Sorokin gia nhập giới thượng lưu, vay tiền bạn bè để phục vụ bản thân, đi du lịch, trả các khoản chi phí đắt đỏ. Cô cũng thuyết phục Tập đoàn Fortress đầu tư cho mình hàng triệu USD để thành lập Quỹ Anna Delvey.

Năm 2019, Anna Sorokin bị kết án âm mưu lừa đảo và 7 tội danh khác. Cô ngồi tù 4 năm và được trả tự do vào tháng 2/2021. Sau 6 tuần, Anna tiếp tục bị ICE giam giữ tại Cơ sở Cải huấn Quận Cam ở New York vì visa hết hạn.

Huy Lê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuoc-song-cua-tieu-thu-lua-dao-sau-khi-ra-tu-post1477167.tpo