Cuộc sống của thầy giáo Italy nổi tiếng với bài tập hè

Năm 2015, thầy Cesare Catà yêu cầu học sinh làm 15 bài tập về sự hạnh phúc. Sau 5 năm nổi tiếng, thầy vẫn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, thường chia sẻ ảnh lên mạng xã hội.

Cesare Catà (38 tuổi), là giáo viên trường Trung học Don Bosco ở Fermo, một thị trấn nhỏ trên Biển Adriatic, phía đông bắc Italy.

Trước kỳ nghỉ hè năm 2015, học sinh được thầy Cesare giao bài tập. Thay vì phải làm bài tập của môn học, các em nhận được 15 yêu cầu về cách sống và tận hưởng thế giới.

Trao đổi với Huffington Post, thầy Cesare Catà đã lấy cảm hứng từ phương pháp giảng dạy của Keating, nhân vật chính trong bộ phim đình đám Dead Poets Society.

“Tôi nghĩ rằng vẻ rực rỡ của mùa hè có thể tác động đến tinh thần của con người, đặc biệt là các bạn trẻ", ông nói.

 Cesare Catà nổi tiếng với 15 bài tập hè truyền cảm hứng. Ảnh: Cesarecatacesare.

Cesare Catà nổi tiếng với 15 bài tập hè truyền cảm hứng. Ảnh: Cesarecatacesare.

Bài tập hè "gây bão" mạng xã hội

Sau vài giờ chia sẻ trên trang cá nhân, bài tập hè độc đáo của thầy Casare nhận được hàng nghìn lượt thích và chia sẻ. 15 yêu cầu bao gồm:

1. Đôi khi, các em hãy đi dạo một mình dọc bờ biển, ngắm nhìn cách ánh sáng Mặt Trời phản chiếu trên mặt nước và nghĩ về những điều các em yêu nhất trong cuộc đời mình. Hãy thật hạnh phúc nhé.

2. Hãy cố gắng sử dụng những từ mới mà thầy trò mình học được trong năm qua. Các em nói được nhiều thì sẽ càng có nhiều suy nghĩ thú vị hơn. Có nhiều suy nghĩ thú vị thì các em sẽ tự do hơn.

3. Đọc càng nhiều càng tốt. Nhưng các em không nên miễn cưỡng làm điều này. Hãy đọc, vì mùa hè truyền cảm hứng cho những cuộc phiêu lưu và ước mơ. Bên cạnh đó, các em sẽ cảm thấy mình như được bay lượn trên không trung. Hãy đọc, bởi vì đó là hình thức nổi loạn tốt nhất (để nhận lời khuyên nên đọc gì, hãy đến gặp thầy).

4. Hãy tránh những điều, tình huống và những người khiến các em cảm thấy tiêu cực hoặc trống rỗng. Hãy tìm đến nguồn cảm hứng và những người bạn biết thấu hiểu, quý trọng các em.

5. Nếu các em cảm thấy buồn bã hoặc sợ hãi, đừng lo lắng nhé. Mùa hè giống như những điều kỳ diệu khác trong cuộc sống, nó có thể khiến tâm hồn chúng ta bay bổng hơn. Hãy thử viết nhật ký như một cách để giãi bày lòng mình (nếu các em muốn, tháng 9 gặp nhau, chúng ta sẽ cùng đọc nhật ký).

6. Hãy nhảy múa và đừng lo ngại điều gì cả. Các em có thể nhảy ở bất cứ đâu: trên sàn nhảy gần nhà, trong phòng riêng. Mùa hè là một điệu nhảy sôi động, không tham gia thì thật dại dột.

7. Hãy ngắm bình minh ít nhất một lần trong đời. Hãy im lặng và thở thật sâu. Hãy nhắm mắt và cảm nhận sự biết ơn.

8. Tập thể thao thật nhiều nữa nhé.

9. Nếu gặp người mình thích, hãy dùng sự chân thành của mình để bày tỏ tình cảm với người đó. Đối phương hiểu hay không, đó không phải vấn đề. Nếu không thành công, tức là cả hai không có duyên với nhau. Nếu được đáp lại, mùa hè 2015 chính là thời điểm vàng ngọc để ở bên nhau (nếu không hiệu quả, quay lại điều số 8).

10. Đọc lại các ghi chép trong năm học. Sau đó, hãy so sánh những gì đã đọc với những điều diễn ra trong cuộc sống của các em.

11. Hãy hạnh phúc như ánh Mặt Trời, sống tự do, phóng khoáng như biển rộng.

12. Đừng chửi thề, hãy luôn cư xử đúng mực và tử tế.

13. Hãy xem những bộ phim có lời thoại tình cảm, sâu sắc (xem phim tiếng Anh nếu có thể). Bằng cách này, các em có thể cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và phát triển khả năng tưởng tượng, mơ ước. Đừng để bộ phim kết thúc trong chóng vánh, hãy để nó sống lại một lần nữa và cùng nó trải qua mùa hè đáng nhớ này.

14. Trong ánh nắng lấp lánh hay những đêm hè oi ả, hãy mơ về cuộc sống mai này. Trong mùa hè này, hãy làm những điều có thể để theo đuổi ước mơ của mình.

15. Cuối cùng, hãy làm người tốt các em nhé.

Sau 5 năm nổi tiếng, thầy Cesare vẫn hoạt động giáo dục, thường xuyên chơi thể thao. Ảnh: Cesarecatacesare.

Một người thầy truyền cảm hứng

Thầy Cesare Catà cho rằng mùa hè là khoảnh khắc đặc biệt và kỳ diệu, giúp con người hiểu rõ hơn về những điều được học ở trường. Ông hy vọng, thông qua 15 bài tập hè, học sinh có thể trở thành những người hạnh phúc, khỏe mạnh, biết yêu thương và có hiểu biết sâu rộng về cuộc sống.

“Tôi nhớ rất rõ, vài năm trước, khi còn là sinh viên, mùa hè của tôi cũng rực rỡ với những hoạt động thể thao, bơi lội, khiêu vũ. Điều đó khiến cuộc sống trở nên lãng mạn và ngập tràn ước mơ", thầy giáo chia sẻ.

Bên cạnh việc giao bài tập cho học sinh, thầy Cesare cũng có kế hoạch của riêng mình. Cụ thể, thầy dự định bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết đầu tay, lên kế hoạch đạo diễn cho vở kịch của nhà văn Shakespeare và hoàn thành một số bài luận.

Sau 5 năm nổi tiếng, thầy Cesare vẫn là một nhà giáo tận tâm với nghề. Bên cạnh các hoạt động giáo dục, ông viết sách, tham gia các vở nhạc kịch, làm hướng dẫn viên du lịch.

Năm 2017, ông xuất bản cuốn sách Efemeridi. Tác phẩm bao gồm 27 câu chuyện ngắn, xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của những nhà văn thời hiện đại.

Ngoài ra, ông tập trung nghiên cứu một số chủ đề học thuật như Neoplatonism và nghệ thuật thời Phục Hưng, chủ nghĩa lãng mạn của Anh và Đức, chủ nghĩa siêu việt của Mỹ và truyền thống Ireland.

Nghiên cứu của ông được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và đăng tải trên các diễn đàn giáo dục quốc tế.

Không chỉ quan tâm đến hoạt động giáo dục, văn học, nghệ thuật, thầy Cesare chú trọng đến sức khỏe, thường xuyên tham gia hoạt động thể thao. Trang cá nhân của ông thường chia sẻ hình ảnh đạp xe, chơi tennis, leo núi.

Minh Thúy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-cua-thay-giao-italy-noi-tieng-voi-bai-tap-he-post1142595.html