Cuộc sống của 'ông bố quốc dân' Trung Anh sau khi về hưu

Nghỉ hưu nhưng nghệ sĩ Trung Anh vẫn kín lịch đi đóng phim, quay quảng cáo.

Ngày 1/10/2021, NSND Trung Anh nhận quyết định nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Ngày 1/10/2021, NSND Trung Anh nhận quyết định nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Không còn đứng trên sân khấu kịch nữa nhưng nam diễn viên "Thương ngày nắng về" vẫn đi đóng phim, nhận làm chủ nhiệm một lớp diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Nam nghệ sĩ còn tham gia các các sự kiện và nhận lời quảng cáo cho rất nhiều nhãn hàng.

Mới đây, nghệ sĩ Trung Anh tham gia hai bộ phim truyền hình "Thương ngày nắng về" và "Mặt nạ hạnh phúc".

Con trai và con gái đã đi du học nên theo chia sẻ của Trung Anh, có hai vợ chồng ở nhà cũng hơi buồn.

Mặc dù bận bịu với việc quay phim, quảng cáo nhưng khi hai con không có nhà, Trung Anh dành nhiều thời gian cho vợ hơn vì không muốn vợ phải buồn, lo nghĩ khi cả hai con cùng đi du học.

Nghỉ hưu, bố Sơn xoăn cũng chăm tương tác với khán giả và bạn bè trên trang cá nhân hơn.

NSND Trung Anh sinh năm 1961, bén duyên với sân khấu từ năm 17 tuổi. Anh là lứa diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam và ghi danh với nhiều vở kịch như: "Tội lỗi", "Đêm của bóng tối", "Mỹ nhân và Anh hùng", "Hàng xóm chung cư", "Hồn Trương Ba da hàng thịt", "Hamlet", "Thầy và trò", "Khát vọng". Năm 2019, Trung Anh được phong tặng danh hiệu NSND.

Ngoài kịch, Trung Anh còn được khán giả yêu mến với rất nhiều vai diễn trong phim như: "Hà Nội mùa chim làm tổ", "Hoa ban đỏ", "Hà Nội 12 ngày đêm", "Hôn nhân trong ngõ hẹp", "Người phán xử", "Về nhà đi con", "Trở về giữa yêu thương".

Xem video giới thiệu phim "Thương ngày nắng về". Nguồn VTV

Thái An (Ảnh: FBNV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/cuoc-song-cua-ong-bo-quoc-dan-trung-anh-sau-khi-ve-huu-1637528.html