Cuộc sống của người dân vùng rốn lũ Hà Tĩnh dần trở lại bình thường

Sau những ngày bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử, nước rút cùng thời tiết nắng ráo tạo điều kiện cho người dân vùng rốn lũ của huyện Cẩm Xuyên chủ động dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, trường học... để đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Nụ cười trở lại với người dân Cẩm Xuyên sau khi nước rút (ảnh chụp sáng 23/10).

Nụ cười trở lại với người dân Cẩm Xuyên sau khi nước rút (ảnh chụp sáng 23/10).

Người dân xã Cẩm Duệ ra chợ Vực mua sắm hàng hóa, sáng 23/10.

Khu chợ Vực (xã Cẩm Duệ) sáng 23/10 nước đã rút hết, người dân họp chợ, mua bán hàng hóa, dần trở lại cuộc sống thường ngày.

Chợ Vực ở xã Cẩm Duệ hoạt động trở lại cho dù nước vẫn chưa rút hết phía trong chợ (ảnh chụp sáng 23/10).

Người dân chủ động dọn dẹp, vệ sinh môi trường khu vực chợ Vực, xã Cẩm Duệ khi nước gần rút hết để sớm đưa chợ trở lại hoạt động (ảnh chụp sáng 23/10).

Giáo viên trường Tiểu học và THCS Phan Đình Giót (xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) tranh thủ trời nắng phơi sách, vở bị ướt sau trận lũ (ảnh chụp sáng 23/10).

Giáo viên trường Tiểu học và THCS Phan Đình Giót (xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) dọn dẹp, phơi sách, vở bị ướt sau trận lũ (ảnh chụp sáng 23/10).

Người dân xã Cẩm Quan mang thóc ra phơi khi trời đã nắng ráo (ảnh chụp sáng 23/10).

Các đoàn thiện nguyện vẫn tiếp tục chuyển hàng cứu trợ đến với đồng bào xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (ảnh chụp sáng 23/10).

Chị Bùi Thị Minh, thôn 10, xã Cẩm Duệ đang dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút (ảnh chụp sáng 23/10).

Vợ chồng anh Nguyễn Huy Tá, xã Cẩm Duệ dọn dẹp nhà cửa sau nhiều ngày bị ngập nước (ảnh chụp sáng 23/10).

Minh Quyết/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/cuoc-song-cua-nguoi-dan-vung-ron-lu-ha-tinh-dan-tro-lai-binh-thuong-20201023144956233.htm