Cuộc sống của người dân quanh Cty Rạng Đông trở về nhịp sống thường nhật

Hai tháng sau vụ hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông, TP Hà Nội đã có những nỗ lực giải quyết hậu quả sau vụ cháy, người dân quanh khu phố Hạ Đình đã trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày.

Đã hai tháng sau vụ hỏa hoạn tại công ty Rạng Đông, lúc này người dân đã hoàn toản trở lại nhịp sống bình thường như trước khi xảy ra cháy.

Đã hai tháng sau vụ hỏa hoạn tại công ty Rạng Đông, lúc này người dân đã hoàn toản trở lại nhịp sống bình thường như trước khi xảy ra cháy.

Ghi nhận của PV báo Pháp luật & Xã hội chiều 4-12, các cửa hàng ở phía trước cổng công ty Rạng Đông đã mở cửa hoạt động lại.

Bầu không khí xung quanh khu phố này cảm quan đã trở lại bình thường, phần lớn người dân đi lại trên phố đã không còn dùng khẩu trang như những ngày đầu sau cháy.

Chị Thanh Hà (bán hoa quả trên phố Hạ Đình, ngay phía trước công ty Rạng Đông) cho biết, cách đây khoảng một tháng, phần lớn các hộ kinh doanh đã mở cửa trở lại, người dân cũng quay lại nhịp sinh hoạt thường ngày

Những hàng thịt cá sống tại Hạ Đình ở ngay bên bức tường của công ty Rạng Đông vẫn có nhiều người mua.

Dãy các cửa hàng, hộ kinh doanh ngay phía trước mặt công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông mở cửa hoạt động lại cả ngày sau 2 tháng xảy ra đám cháy.

Từ đường lớn đến ngõ nhỏ, người dân trở lại sinh hoạt bình thường. Anh Tâm (Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Hà Nội) cho biết: "Sau khi xảy ra đám cháy, TP Hà Nội cũng tổ chức các điểm kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Sau khám sàng lọc, gia đình tôi không có biểu hiện gì bất thường. Trước đó cũng đã đưa gia đình đến địa điểm khác nhưng khoảng một tháng nay đã trở về nhà sinh sống bình thường"

Người dân bỏ khẩu trang thảnh thơi tản bộ trên phố Hạ Đình chiều 4-12.

Trong thời gian trước đó, Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành nhiều biện pháp tích cực để khắc phục hậu quả sau vụ cháy xảy ra tại nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông đó là hoàn thành thu gom xử lý rác thải cháy, di dời người dân trong vùng ảnh hưởng, tiến hành khử độc, giám định độc lập xác định mức độ ô nhiễm về môi trường đất, nước và không khí trong vùng ảnh hưởng

Trước những hành động tích cực của TP Hà Nội, những phần việc liên quan sau vụ cháy cơ bản đã hoàn thành, người dân đã quay lại nhịp sống bình thường.

Khung cảnh yên bình, các hàng quán hoạt động nhộn nhịp trở lại 2 tháng sau thời gian xảy ra vụ cháy.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cuoc-song-cua-nguoi-dan-quanh-cty-rang-dong-tro-ve-nhip-song-thuong-nhat-172358.html