Cuộc sống của nạn nhân bị tấn công tình dục trong nội chiến Colombia

Trong suốt cuộc nội chiến kéo dài hơn 5 thập kỷ cho tới khi nó kết thúc vào năm 2016, hàng chục nghìn phụ nữ đã trở thành nạn nhân của các vụ bạo lực tình dục ở Colombia. Và Yeimy là một trong số đó.

Theo thông tấn Reuters dẫn nguồn từ Trung tâm Tưởng niệm lịch sử Quốc gia Colombia cho biết, ước tính 15.687 người đã trở thành nạn nhân của các vụ bạo lực tình dục trong suốt cuộc nội chiến kéo dài 52 năm ở Colombia. (Nguồn ảnh: Reuters)

Mới đây, Yeimy là một trong số hàng trăm phụ nữ công khai nói về việc họ bị bạo lực tình dục trong cuộc nội chiến Colombia, kéo dài từ năm 1964 cho tới khi kết thúc vào năm 2016 với việc Chính phủ Colombia và lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) ký kết hiệp ước hòa bình. Ảnh: Yeimy chỉ tay về phía ngọn núi nơi cô nói rằng bị các chiến binh FARC cưỡng hiếp 12 năm trước.

Reuters chưa thể xác minh tính chính xác thông tin mà cô Yeimy chia sẻ, trong khi người phát ngôn của FARC bác bỏ cáo buộc của Yeimy. Vụ việc sẽ được Tòa án Hòa bình Đặc biệt (JEP) phân xử. Ảnh: Yeimy cầm bức ảnh chụp cô và chồng, Elkin.

Con trai của Juan, 17 tuổi, đứng trước căn nhà nơi cậu sống cách đây 12 năm.

Yeimy hiện đang sống cùng các con, Dylan (trái), Paula, Bryan và Juan ở Soacha.

Khu dân cư ở Soacha, ngoại ô thủ đô Bogota, nhìn từ trên cao.

Lina, hiện giờ 49 tuổi, kể lại cô đã bị tấn công tình dục 22 năm trước bởi một nhóm vũ trang ở miền bắc Colombia.

“Sau 22 năm, cuối cùng tôi cũng có thể nói ra sự thật này”, cô Lina nói. Ảnh: Lina và chồng Alvaro trong ngôi nhà của họ.

Theo một điều luật năm 2011, Chính phủ Colombia sẽ bồi thường cho các nạn nhân bị bạo lực tình dục. Ảnh: Lina trò chuyện với cháu nội Cristian và cháu gái Yennis.

Yeimy quay video khi con trai Juan và con gái Paul của cô đùa nghịch dưới sông.

Yeimy và các con của cô cầu nguyện trong một nhà thờ ở Tolima.

Yeimy bật khóc khi nhớ lại quá khứ đau buồn.

Lina (phải) trò chuyện với một người bạn trên phố ở Soacha, ngoại ô thủ đô Bogota.

Cuộc sống hiện tại của cô Lina yên bình bên chồng Alvaro.

Cô Lina tự tay may vá tại nhà ở Soacha.

Mời độc giả xem thêm video: Colombia chế tạo miếng lót giày có khả năng phát hiện bom mìn năm 2014 (Nguồn: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuoc-song-cua-nan-nhan-bi-tan-cong-tinh-duc-trong-noi-chien-colombia-1120343.html