Cuộc sống của 'Đoàn Dự' Trần Hạo Dân giờ ra sao?

'Đoàn Dự' Trần Hạo Dân của Thiên long bát bộ 1996 từng là nam diễn viên điển trai, được ưa thích bậc nhất màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, hiện tại nam diễn viên đang phải cật lực kiếm tiền để lo cho 4 con nhỏ.

Trần Hạo Dân từng là nghệ sĩ nổi tiếng và được yêu thích hàng đầu tại Hong Kong (Trung Quốc) những năm 90 của thế kỷ trước. Thế nhưng, hiện tại ở tuổi ngoài 50, Trần Hạo Dân trong mắt khán giả chỉ còn là một nghệ sĩ nhiều scandal, phát ngôn gây tranh cãi, chỉnh sửa mặt đến mức người hâm mộ không nhận ra.

Ngày 4/6, Zing đưa tin, theo Sina Trần Hạo Dân mới đây chia sẻ video nhảy múa trong trang phục cổ trang. Nam diễn viên hiện có mặt ở phim trường Hoành Điếm tại Trung Quốc đại lục ghi hình tác phẩm Chiếc ô đỏ của Tống Từ. Đây là dự án đầu tiên đánh dấu sự trở lại công việc của tài tử Hong Kong (Trung Quốc).

Trần Hạo Dân trở lại đóng phim sau thời gian giãn cách xã hội.

Trần Hạo Dân trở lại đóng phim sau thời gian giãn cách xã hội.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Trần Hạo Dân cũng chăm chỉ hoạt động nghệ thuật trực tuyến, livestream giao lưu cùng người hâm mộ.

Theo truyền thông Trung Quốc, ở tuổi ngoài 50, sở dĩ Trần Hạo Dân không ngừng làm việc bởi vì 4 con nhỏ. Để các con được đủ đầy, nam diễn viên phải cật lực kiếm tiền.

Trần Hạo Dân sinh năm 1969, tốt nghiệp đại học, anh làm việc tại một công ty tài chính. Nam diễn viên bắt đầu dấn thân vào nghệ thuật sau khi được một quản lý chuyên săn lùng diễn viên mời gọi ngay trên đường phố. Có thể nói thời điểm đó nhan sắc thư sinh của Trần Hạo Dân rất sáng màn ảnh và được khán giả ưa chuộng.

Nam diễn viên cũng có khả năng đóng phim đa dạng. Anh nổi tiếng với vai Đoàn Dự trong Thiên long bát bộ 1996, Tôn Ngộ Không trong Tây du ký II 1998, Na Tra trong Đát Kỷ Trụ Vương 2001, Tế Điên trong Tân Tế Công 2011... Ngoài ra, Trần Hạo Dân còn là một ca sĩ có tài.

"Đoàn Dự" Trần Hạo Dân.

Khởi nguồn khiến sự nghiệp của Trần Hạo Dân ngày càng xuống dốc là hành động cưỡng ép ôm hôn nữ diễn viên Trần Gia Hằng vào năm 2011.

Khi đó Trần Hạo Dân và Trần Gia Hằng cùng tham gia bộ phim Tiếu công chấn võ lâm. Trong một lần đoàn phim đi liên hoan, báo chí Hong Kong (Trung Quốc) đã chụp được ảnh Trần Hạo Dân uống say, có hành vi ôm hôn đồng nghiệp nữ khiến cô khó chịu. Thậm chí, nam diễn viên còn "sờ soạng" nữ diễn viên trẻ, khi đó Gia Hằng mới có 19 tuổi.

Sau khi báo chí đưa tin, Trần Hạo Dân chối cãi cho biết có rất nhiều người ở đó, nam nghệ sĩ cũng tỉnh táo nên không có hành động quá đà. Trần Hạo Dân cũng gửi lời xin lỗi tới Trần Gia Hằng nhưng chỉ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, lời khai của nam diễn viên Mã Đức Chung, người cũng dính líu vào vụ việc lại khác. Trên tờ ON, Mã Đức Chung cho biết lúc đó Trần Hạo Dân đã say đến mức không kiểm soát được hành vi của mình, còn anh chỉ là người an ủi nữ diễn viên trẻ nhưng bị hiểu nhầm.

Trần Hạo Dân lúc này bị công chúng chỉ trích thậm tệ vì đã sai còn nói dối. Đến mức nam diễn viên phải mở cuộc họp báo công khai xin lỗi Trần Gia Hằng. Tại đó, Trần Hạo Dân khóc lóc thảm thiết. Vợ của anh khi đó sắp sinh cũng tham gia họp báo và phải xin lỗi cùng chồng.

Nhưng scandal này ảnh hưởng nặng nề tới hình ảnh của Trần Hạo Dân. Anh không chỉ mang tiếng trăng hoa, có ý định phản bội lúc vợ mang bầu mà còn có hành vi thiếu đứng đắn với đồng nghiệp chưa tròn 20 tuổi.

Gia đình nhỏ của Trần Hạo Dân.

Sau khi phạm sai lầm, Trần Hạo Dân dần thay đổi thành người chồng chung thủy, yêu vợ thương con. Nam diễn viên liên tục chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc trên trang cá nhân. Tuy nhiên, anh vẫn bị chỉ trích vì để vợ liên tục sinh 4 đứa con trong 5 năm bằng phương pháp sinh mổ.

Trần Hạo Dân và người mẫu Tưởng Lệ Sa đăng ký kết hôn năm 2011. Chỉ 3 tháng sau, họ sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ. Đến tháng 9/2013, họ chào đón con trai đầu tiên. Đứa con thứ 3 sinh vào tháng 12/2014 và con gái út chào đời vào tháng 3/2016.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuoc-song-cua-doan-du-tran-hao-dan-gio-ra-sao-a477799.html