Cuộc sống của bạn có tự do hay không là nhờ vào 3 điều này!

Danh lợi có thể che mắt nhưng không thể lấy đi nhân cách của bạn, chính vì vậy khi còn có thể hãy giữ cho mình những nguyên tắc quan trọng nhất.

Đừng bao giờ khiến bản thân mệt mỏi vì sự bận rộn

Trang Tử từng gọi một loại chim là Bằng, đây là loại chim đặc biệt có khả năng bay 9 vạn dặm, liên tục trong 9 ngày để về với Biển Đông. Người ta thường nói, loài chim này đã giữ cho mình sự thanh thản nhất, tập trung nhất để không bị làm phiền bởi những thứ bận rộn vô bổ. Cuộc sống của con người cũng vậy , chẳng ai tránh được có lúc phải bận rộn và thậm chí là không thể chịu đựng nổi của cuộc sống, chúng ta cũng nên học cách đối mặt với bản thân và nhìn lại chính mình để không bị mệt mỏi vì bận rộn.

Chúng ta cố tình chạy theo những nhịp sống và gánh chịu mọi thứ mệt mỏi. Bản thân chúng ta sẽ bị những điều đó làm mất đi khả năng để giải quyết những vấn đề và thách thức nghiêm trọng hơn. Chúng ta nên có một thái độ tích cực để có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào, cố gắng giảm bớt những áp lực do cuộc sống thực tế mang lại, và ít nhất, hãy để bản thân "tự do" nhất có thể.

Đừng tự tạo cho mình những ảo tưởng về cuộc sống

Sống với ảo tưởng bạn sẽ mãi chẳng thoát ra được những cái gọi là mơ mộng, vô bổ. Bạn sẽ đắm chìm trong giấc mơ không có chút thực tế nào. Thực chất tu dưỡng phẩm chất thực sự trong cuộc sống của con người và các khía cạnh khác, bạn có thể nhận ra rằng danh tiếng và tài sản là những thứ ảo tưởng, là những thứ bên ngoài sự vật.

Có nhiều người thường ép bản thân mình vào việc chạy theo danh tiếng, tài sản, coi thường sức khỏe. Đến một thời điểm nào đó, khi giành được danh tiếng và tài sản mà họ luôn mong muốn, nhưng họ sẽ sống trong sự mệt mỏi và sức khỏe của họ bị tổn hại. Đây thực sự là một cái giá quá đắt.

Đừng mờ mắt vì danh lợi

Ai cũng thích mình có địa vị, danh lợi nhưng bản thân phải cố gắng để hoàn thành nó chứ không phải là vì nó mà làm hại người khác. Trong quá trình tu dưỡng cá nhân, hãy hiểu rằng, danh lợi không thể đánh đổi được bạn bè, tình cảm gia đình, người thân. Bất kể là điều gì thì danh lợi cũng chỉ là thứ phù phiếm bên ngoài, tình cảm giữa người với người mới là quan trọng.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/cuoc-song-cua-ban-co-tu-do-hay-khong-la-nho-vao-3-dieu-nay-65409.html