Cuộc sống bên trong vùng dịch Covid-19 ở Vĩnh Phúc đang được cách ly hoàn toàn

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động bên trong xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), vùng dịch virus corona chủng mới (Covid-19) đang được cách ly hoàn toàn.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 12-2 đã quyết định cách ly hoàn toàn xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) trong 20 ngày, từ ngày 13-2 do có nhiều trường hợp mắc virus corona chủng mới (Covid-19). Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, mọi con đường dẫn vào trong khu vực vùng dịch virus corona chủng mới (Covid-19) tại xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) được chốt chặn nghiêm ngặt.

Với 6 ca dương tính với Covid-19, xã Sơn Lôi hiện là địa phương có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất của tỉnh Vĩnh Phúc - tỉnh có số người nhiễm virus này nhiều nhất cả nước với 10/16 tổng số ca nhiễm Covid-19. Xã Sơn Lôi cũng là địa phương đầu tiên ghi nhận trường hợp lây bệnh thế hệ F3 (trường hợp bé 3 tháng tuổi lây từ bà ngoại, bà ngoại lây từ con gái là công nhân trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc)

Cuộc sống bên trong những điểm chốt "chỉ vào không ra" ấy hiện ra sao?

Video: Cuộc sống bên trong vùng dịch virus corona ở Vĩnh Phúc đang được cách ly hoàn toàn

Nguyễn Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/video-cuoc-song-ben-trong-vung-dich-covid-19-o-vinh-phuc-dang-duoc-cach-ly-hoan-toan-20200214082540789.htm