Cuộc sống bất an vì hệ thống chữa cháy 'tê liệt'

Từ nhiều năm nay, các hộ dân sinh sống tại tòa chung cư N4AB, tổ dân phố số 47, khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) luôn phải sống trong tình trạng bất an với những lo lắng liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Trong đơn gửi các cơ quan thông tấn, báo chí, các hộ dân cho biết: “Từ nhiều năm nay, hệ thống PCCC tại tòa chung cư N4AB do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư đã không còn hoạt động được. Cụ thể, cửa thoát hiểm bị kẹt cứng, máy phát điện, một số máy bơm nước… không còn hoạt động. Bên cạnh đó, chủ đầu tư bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng không hợp lý nên cư dân không có chỗ để sinh hoạt. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chủ đầu tư và các cơ quan chức năng nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa được khắc phục, xử lý".

Có mặt tìm hiểu thực tế, phóng viên ghi nhận những điều người dân phản ảnh là có cơ sở. Hệ thống PCCC của tòa nhà dường như không hoạt động được nữa. Hộp cứu hỏa thì không có dây dẫn nước (xem ảnh), nhiều hệ thống bị gỉ sét, cửa thoát hiểm kẹt cứng…

Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tồn tại nêu trên để cuộc sống của cư dân được ổn định, không để những sự cố đáng tiếc xảy ra.

VĂN THI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cuoc-song-bat-an-vi-he-thong-chua-chay-te-liet-552468