Cuộc sống ăn chơi hưởng lạc cực xa hoa của hoàng đế Càn Long

Hoàng đế Càn Long nổi tiếng là ông hoàng sống thọ nhất và cai trị lâu nhất trong lịch sử các triều vua Trung Quốc. Không những vậy, Càn Long khiến người đời kinh ngạc bởi cuộc sống cực xa hoa, ăn chơi hưởng lạc 'ngút trời'.

Không chỉ có tài trị, hoàng đế Càn Long còn được biết đến là ông hoàng có lối sống cực xa hoa, thích ăn chơi hưởng lạc hơn bất cứ vị vua nào của vương triều nhà Thanh.

Không chỉ có tài trị, hoàng đế Càn Long còn được biết đến là ông hoàng có lối sống cực xa hoa, thích ăn chơi hưởng lạc hơn bất cứ vị vua nào của vương triều nhà Thanh.

Càn Long thường tổ chức các đại tiệc trong hoàng cung. Mỗi bữa tiệc của hoàng đế nổi tiếng nhà Thanh này đều "ngốn" những khoản tiền cực lớn. Nguyên do là bởi các món ăn, rượu, nhóm hát, biểu diễn... đều là những thứ xa xỉ bậc nhất.

Nổi tiếng nhất có lẽ là đại tiệc mừng thọ 60 tuổi của Càn Long. Khi ấy, quan lại và sứ thần nước ngoài đều tới tham dự yến tiệc mừng thọ của hoàng đế Càn Long.

Trong cung, mọi nơi đều treo đèn kết hoa, bên đường tổ chức ca hát ngày đêm. Vào năm Càn Long tròn 80 tuổi, hơn 6.000 người tham gia buổi yến tiệc mừng thọ của ông. Chi phí cho buộc mừng thọ này được cho là lên tới 10 triệu lạng bạc.

Không chỉ tổ chức tiệc trong Tử Cấm Thành, Càn Long còn xuất cung tìm thú vui. Ông hoàng nổi tiếng lịch sử Trung Quốc này có tới 6 chuyến tuần du phương nam. Ngoài việc thị sát dân tình, mục đích chủ yếu của các chuyến tuần du của Càn Long là đi thăm thú các nơi và ăn chơi hưởng lạc.

Theo Thanh sử, có lần hoàng đế Càn Long tuần du xuống phía nam với đội thuyền lớn lên tới hơn 1.000 chiếc. Biết Càn Long thích nghe kinh kịch nên trong suốt lộ trình, quan lại địa phương cho xây dựng sân khấu để hát xướng.

Theo đó, những gánh hát nổi tiếng nhất đến tỉnh Giang Nam, Chiết Giang để biểu diễn cho Càn Long.

Trên đường từ Tử Cấm Thành đến Hàng Châu, 36 hành cung được xây dựng và có tới hàng hàng cung nữ, phi tần, thái giám đi theo hầu hạ.

Tới mỗi nơi, Càn Long được quan lại địa phương tổ chức đón rước và dâng lên những mỹ nữ xinh đẹp. Vì vậy, mỗi lần trở về cung, hậu cung của Càn Long lại tăng thêm khá nhiều thê thiếp.

Một số chuyên gia ước tính, chi phí cho mỗi cuộc tuần du của hoàng đế Càn Long lên đến 200 vạn lạng bạc.

Mời độc giả xem video: Kiến trúc sư bí ẩn người Việt phía sau Tử Cấm Thành. Nguồn: VTV4.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuoc-song-an-choi-huong-lac-cuc-xa-hoa-cua-hoang-de-can-long-1360271.html