Cuộc so găng của ông Trump và Biden: Mũi nhọn Covid-19

Ông Trump nhận được các chất vấn quanh việc ứng phó với Covid-19, còn ông Biden nhấn mạnh Nhà Trắng đã bỏ lỡ cơ hội quan trọng để chặn dịch.

Tối 15/10 (tức sáng 16/10 - giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden bắt đầu cuộc "so găng" trên sóng truyền hình trong phiên hỏi-đáp riêng rẽ với cử tri.

Hình thức này đã được lựa chọn nhằm thay thế cho buổi tranh luận trực tiếp thứ hai dự kiến diễn ra cùng ngày đã bị hủy trước đó.

Tổng thống Trump tham gia sự kiện tại Bảo tàng Nghệ thuật Pérez ở Miami do NBC tổ chức, trong khi sự kiện của cựu Phó Tổng thống Biden do ABC tổ chức tại Trung tâm Hiến pháp quốc gia ở Philadelphia.

Tại hai sự kiện riêng rẽ này, hai ứng cử viên trả lời các câu hỏi của các cử tri từ khắp bang Florida và Pennsylvania.

Việc tổ chức sự kiện cùng một khung giờ khiến cử Mỹ không thể theo dõi trực tiếp phần hỏi - đáp của cả hai ứng cử viên, trừ khi họ sử dụng hai màn hình riêng biệt.

Quan điểm về ứng phó Covid-19

Ngay khi cuộc hỏi đáp bắt đầu, tại Bảo tàng Nghệ thuật Pérez, người điều hành phiên đối đáp đã hỏi Tổng thống Trump về thời gian ông nhiễm bệnh Covid-19 cũng như các triệu chứng mà ông phải trải qua và quan điểm phòng bệnh của ông sau thời gian này.

Tổng thống Trump tiếp tục tích cực bảo vệ các quan điểm phòng chống dịch bệnh của chính quyền và của cá nhân ông.

Ông Trump khẳng định ông không có vấn đề gì đối với việc đeo khẩu trang và cũng khuyên người dân nên đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, để trả lời những thắc mắc xung quanh việc vì sao ông không đeo khẩu trang, ông cho rằng hiện vẫn tồn tại hai luồng quan điểm về vấn đề này, đó là một số người thì muốn sử dụng khẩu trang nhưng một số khác thì lại không.

Hai ông Donald Trump và Joe Biden tiếp tục thể hiện sự khác biệt trong cuộc so găng trên sóng truyền hình. Ảnh: Reuters

Hai ông Donald Trump và Joe Biden tiếp tục thể hiện sự khác biệt trong cuộc so găng trên sóng truyền hình. Ảnh: Reuters

Đương kim Tổng thống Mỹ cũng dẫn quan điểm không khuyến khích đeo khẩu trang của Tiến sỹ Scott Atlas, người cố vấn mà ông cho là "một trong những chuyên gia vĩ đại của thế giới" và quan điểm ban đầu của Tiến sỹ Anthony Fauci, chuyên gia dịch bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, không khuyến khích người dân đeo khẩu trang.

Trong khi đó, ở Trung tâm Hiến pháp quốc gia, ông Joe Biden tiếp tục chĩa mũi nhọn vào cách thức mà chính quyền của đương kim Tổng thống Trump ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 cùng một số vấn đề gây tranh cãi khác.

Ông Biden cho rằng Nhà Trắng đã bỏ lỡ cơ hội quan trọng để ngăn chặn đại dịch.

Tiếp đó, ông khẳng định nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ chỉ đạo các nỗ lực ứng phó dịch bệnh dựa theo kế hoạch chống dịch từng được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và sẽ cử người tới Trung Quốc để cập nhật thông tin về virus SARS-CoV-2.

Cựu Phó Tổng thống Biden cũng nêu quan điểm ủng hộ các tiêu chuẩn quốc gia về phòng dịch.

Cho rằng tổng thống nên khuyến khích tất cả người Mỹ sử dụng khẩu trang để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, ông khẳng định sẽ yêu cầu các thống đốc bang bắt buộc người dân sử dụng khẩu trang nếu đắc cử.

Ông cũng cho rằng vaccine ngừa Covid-19 chỉ nên được đưa vào sử dụng sau khi đã được các nhà khoa học khẳng định tính an toàn và hiệu quả.

Cuộc tranh luận nói trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với hơn 8,21 triệu ca bệnh, trong đó có 222.706 ca tử vong. Đáng chú ý, sau thời gian số ca mắc mới trong ngày giảm xuống mức khoảng 30.000 ca thì những ngày gần đây, con số này đã tăng gấp đôi.

Những vấn đề nổi cộm khác

Liên quan tới vấn đề thuế, ứng cử viên Joe Biden cam kết sẽ xóa bỏ chính sách giảm thuế của chính quyền Tổng thống Trump vì cho rằng chính sách này chỉ có lợi cho những người giàu chứ không phải tầng lớp trung lưu.

Ông cũng nêu kế hoạch tăng tài trợ cho các trường học có thu nhập thấp, hỗ trợ tài chính cho những người mua nhà lần đầu và tăng tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ.

Cụ thể, chính khách đảng Dân chủ này cam kết sẽ tăng gấp 3 tài trợ cho các trường thu nhập thấp từ 15 tỷ USD mỗi năm lên 45 tỷ USD, cũng như cung cấp tài trợ cho các trường mầm non và giúp các trường tăng lương cho nhân viên xã hội và chuyên gia tâm lý học.

Ông Biden cũng cho biết sẽ thúc đẩy một khoản tín dụng trị giá 15.000 USD cho những người mua nhà lần đầu và đưa ra một khoản tài trợ mới 70 tỷ USD cho các trường cao đẳng và đại học cho người da màu.

Khi được hỏi về việc đề cử cho vị trí Thẩm phán Tòa án tối cao, ông Biden khẳng định “không muốn” bổ sung nhân sự vào Tòa án Tối cao, nhưng kế hoạch cụ thể hiện phụ thuộc vào tiến trình xác nhận đề cử bà Amy Coney Barrett đang diễn ra tại Thượng viện Mỹ - do đảng Cộng hòa kiểm soát. Phát biểu của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban Tư pháp Thượng viện trước đó cùng ngày đã kết thúc cuộc điều trần kéo dài 4 ngày đối với bà Barret. Theo dự kiến, ủy ban này sẽ bỏ phiếu thông qua đề cử vào ngày 22/10 tới.

Về phần mình, Tổng thống Trump được hỏi về Đạo luật Chăm sóc giá cả phải chăng (ACA - hay còn gọi là Obamacare) mà ông tuyên bố sẽ bãi bỏ khi đắc cử năm 2016.

Trong khi đó, chủ nghĩa da trắng thượng đẳng - vấn đề gây tranh cãi trong cuộc tranh luận đầu tiên - cũng được các cử tri quan tâm tại sự kiện lần này.

Về vấn đề này, Tổng thống Trump khẳng định ông lên án chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, nhóm Antifa và và những người đang kích động biểu tình phá hoại tại nhiều thành phố.

Trong vấn đề đóng thuế và trả lời câu hỏi tại sao không công bố thông tin đóng thuế với công chúng khi bước vào Nhà Trắng, ông Trump cho rằng mình bị cơ quan thuế vụ đối xử rất tệ và mọi thứ đang được kiểm toán.

Ông chủ Nhà Trắng cũng bảo vệ quyết định đề cử bà Amy Coney Barrett vào vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao và thúc đẩy thông qua đề cử này trước khi cuộc bầu cử diễn ra.

Nói về bước đi tiếp theo nếu những nỗ lực tái đắc cử sau ngày 3/11 không thành công, Tổng thống Trump cho biết sẽ chấp nhận chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mong muốn một "cuộc bầu cử trung thực", đồng thời tiếp tục bày tỏ quan ngại về độ tin cậy của các lá phiếu bầu qua đường bưu điện.

Đài CNN bình luận: do không có đối thủ trên sân khấu mà chỉ một mình đối diện với MC, là người tốt nghiệp ngành luật, ông Trump đã không có đối thủ để thể hiện những chiến lược lấn át của mình trong tranh luận như trước đây. Thay vào đó, ông ở thế phòng thủ và có đôi chỗ thể hiện mình "ngày càng tức giận".

Còn Fox News - đài truyền hình được xem là thân ông Trump, nhận định về màn trình diễn mở đầu của ông Biden là: Không có những câu hỏi khó, vào những vấn đề cần câu trả lời.

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cuoc-so-gang-cua-ong-trump-va-biden-mui-nhon-covid-19-3420757/