Cuộc sát hạch của những người 'làm dâu trăm họ'

Công tác hậu cần trong Quân đội được ví như những người 'làm dâu trăm họ', bởi đây là hoạt động bảo đảm, phục vụ đắc lực để bộ đội hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu.

Tải thương trong chiến đấu bằng xe đạp thồ

Tải thương trong chiến đấu bằng xe đạp thồ

Để nâng cao chất lượng hoạt động này, từ ngày 19 đến 21/11, Quân đoàn 3 tổ chức Hội thi công tác hậu cần chiến đấu năm 2018 cho các lữ đoàn, trung đoàn bộ binh, bộ binh cơ giới đủ quân, với sự tham gia của 8 đơn vị và gần 400 cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Trần Văn Minh, Chủ nhiệm Hậu cần Quân đoàn 3, Phó Trưởng ban tổ chức hội thi, cho biết: Trong những năm qua, công tác hậu cần chiến đấu các đơn vị đã có nhiều tiến bộ, việc chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tương đối chặt chẽ, trình độ chỉ huy tham mưu hậu cần của đội ngũ cán bộ cơ quan, phân đội hậu cần các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy trong công tác hậu cần.

Tuy nhiên, công tác hậu cần chiến đấu trên một số nội dung chưa thực sự đồng đều, vững chắc. Vì vậy, hội thi nhằm khắc phục những hạn chế và bồi dưỡng trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ hậu cần trong công tác chỉ huy, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.
Hội thi tiến hành qua hai giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

Bộ đội xây dựng hầm tiếp nhận quân y cấp tiểu đoàn ngay trong đêm

Theo đó, nội dung thi tập trung vào làm văn kiện hậu cần chiến đấu, hành động của chủ nhiệm, cơ quan hậu cần trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, báo cáo kế hoạch hậu cần điều chỉnh, di chuyển ra khu sơ tán bằng hành quân bộ từ 5-7km, tập kết chiến đấu.

Xây dựng công trình chiến đấu bếp Hoàng Cầm cấp 2; tổ chức nấu, chia ăn, nắm cơm theo tiêu chuẩn.

Thực hành 5 kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương hỏa tuyến gặp một số tình huống như phi pháo, máy bay địch đánh phá vào đội hình, qua vùng có chất độc hóa học, địa hình đèo, dốc phức tạp, qua ngầm và xử trí các tình huống thương binh.

Công tác vận tải thô sơ, sức người trong chiến đấu bằng gùi, xe đạp thồ, vận chuyển vật chất; tổ chức triển khai trạm quân y cấp tiểu đoàn để phân loại thương binh và bổ sung cấp cứu và báo cáo kế hoạch hậu cần chiến đấu tiến công địch trong công sự, đổ bộ đường không.

Đây là dịp để Quân đoàn 3 đánh giá toàn diện kiến thức, năng lực của đội ngũ cán bộ hậu cần, từ đó tiếp tục chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng huấn luyện hậu cần chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại hội thi:

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 3 kiểm tra xây dựng văn kiện hậu cần tại nơi tập trung bí mật

Hành quân trong chiến đấu

Tiến hành chấm điểm việc xây dựng hầm hào hậu cần chiến đấu

Chiến sĩ di chuyển vật chất hậu cần qua vật cản

Sơ cứu quân nhân bị thương

Tải thương trong chiến đấu

Chuẩn bị bữa ăn cho bộ đội

Chấm thi việc chuẩn bị bữa ăn cho bộ đội tại khu vực tập trung bí mật

Vũ Duy Hiển - Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/cuoc-sat-hach-cua-nhung-nguoi-lam-dau-tram-ho-1347771.tpo