Cuộc rượu hòa giải bất thành

Một tối cuối tháng 10- 2018, trong lúc đi hát karaoke tại quán Paris Club (xã Phúc Đồng, H. Hương Khê, Hà Tĩnh), giữa Nguyễn Khoa Tuấn (1989, trú xã Phúc Đồng) và Phan Quốc Nhật (1993, trú xã Gia Phú, H. Hương Khê) xảy ra mâu thuẫn với nhau. Hậu quả, Nhật đánh Tuấn bị thương. Sự việc đang được CAH Hương Khê lập hồ sơ xử lý.

Các đối tượng cùng hung khí gây án.

Nhận thấy hành vi đánh bạn của mình có phần không đúng, chiều 13- 11, Nhật rủ một số bạn nữa rồi hẹn Tuấn đi uống rượu để hòa giải những mâu thuẫn trước đó. Không tin vào sự “xuống nước” của Nhật, nhưng muốn biết “đối thủ” muốn gì nên trước khi đi Tuấn rủ thêm 5 người bạn gồm: Ngô Xuân Minh (1988), Ngô Xuân Sơn (1991), Nguyễn Hồng Quân (1996, đều trú xã Hòa Hải, H.Hương Khê) và Nguyễn Văn Thạch (1989, trú xã Xuân Sơn, H. Châu Đức, Bà Rịa- Vũng Tàu) cùng tham gia.

Tại một quán rượu ở thị trấn Hương Khê, khi những cái đầu đang còn tỉnh táo thì mọi khúc mắc giữa Nhật và Tuấn dường như được đôi bên hóa giải sau những lần nâng cốc và cái bắt tay hữu hảo. Mối xung đột không còn, đôi bên vui vẻ “chén chú chén anh” đến ngà ngà thì mọi người bàn nhau dừng lại. Vui vì góp phần hóa giải được mối thâm thù của bạn mình, Ngô Xuân Sơn ngỏ ý mời mọi người về quán Paris Club để hát hò “giải rượu”. Ý kiến này được mọi người thống nhất.

Tại phòng hát karaoke, mang tiếng là “giải rượu”, song bia được cả nhóm khui bôm bốp và cùng “tu” chổng đáy cốc. Rượu, bia tấp vào, những cái đầu nóng lại “bốc hỏa” từ chấp nhặt lời ăn, tiếng nói của nhau. Và rồi, sự mâu thuẫn giữa Nhật và nhóm của Tuấn lại tiếp tục xảy ra. Để tránh xung đột, Nhật và nhóm bạn cáo từ ra về.

Những tưởng gọi taxi về nhà cho yên chuyện, nhưng nào ngờ giữa đường chuyện không mong muốn lại tiếp tục ập đến. Khi xe taxi về tới địa phận xóm Bình Giang, xã Hương Bình thì bị hỏng, buộc Nhật phải cuốc bộ về nhà. Hậm hực vì cho rằng Nhật đến xin lỗi nhưng thái độ không chân thành, trái lại còn ăn nói không đúng mực nên nhóm Tuấn bàn nhau cần phải dạy cho một bài học nhớ đời. Nói là làm, Minh lấy ô-tô chở Tuấn, Sơn, Thạch và Quân đi tìm Nhật để đánh.

Khi đuổi đến đoạn đường Hồ Chí Minh (thuộc xóm Bình Giang), phát hiện Phan Quốc Nhật đang đi bộ, Minh chạy xe lên chặn đầu. Cả nhóm xuống xe dùng hung khí trút lên người Nhật. Nhận trận đòn tập thể, Nhật chỉ biết ôm đầu chịu trận. Sau khi đánh dằn mặt Nhật, nhóm Tuấn lên xe bỏ đi. Nạn nhân Nhật sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa H. Hương Khê.

Sự việc được trình báo lên CAH Hương Khê. Sau khi tiếp nhận thông tin, CAH Hương Khê đã nhanh chóng phối hợp với Ban CAX Hương Bình và Ban CAX Phúc Đồng tổ chức điều tra, xác minh làm rõ. Ngày 18- 11, sau khi lấy lời khai của bị hại, của những người biết việc, làm rõ danh tính nhóm đối tượng hành hung anh Phan Quốc Nhật bị thương, Cơ quan CSĐT CAH Hương Khê đã tiến hành triệu tập 5 đối tượng có liên quan là Nguyễn Khoa Tuấn, Ngô Xuân Minh, Ngô Xuân Sơn, Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Văn Thạch lên trụ sở để lấy lời khai, làm rõ vụ việc. Hiện tại, CAH Hương Khê đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_198465_.aspx