Cuộc phiêu lưu với điện ảnh của Daniel Craig

Daniel Craig lần đầu xuất hiện với vai diễn James Bond trong phim 'Casino Royale' năm 2006 và nổi đình nổi đám với loạt phim hành động đắt giá này.

Daniel Craig có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Nicole Kidman.

Daniel Craig có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Nicole Kidman.

Sau thành công của “Casino Royale”, tài tử 52 tuổi tiếp tục sắm vai Điệp viên 007 trong các phần phim “Quantum of Solace”, “Skyfall”, “Spectre” và sắp tới đây là “No Time to Die”.

Tình yêu với diễn xuất

Daniel Craig có tên đầy đủ là Daniel Wroughton Craig, là một diễn viên người Anh. Ông sinh năm 1968, tại Chester (thuộc Tây Bắc nước Anh). Cha của Daniel là John Timothy Wroughton Craig - một thượng úy Hải quân và làm nhiều nghề cho đến khi nghỉ hưu.

Ông là họ hàng của nhà văn trinh thám Joe Craig. Cha của Daniel cũng làm chủ 2 quán rượu “Ring’O Bells” và “The Boot Inn”. Mẹ của ông là bà Olivia Williams, một GV bộ môn nghệ thuật. Craig và em trai là Adam học tại Trường Hilbre High School và Calday Grange Grammar School ở West Kirby.

Lúc 4 tuổi, Daniel đã chứng kiến cảnh cha mẹ chia tay nhau tại tòa án, sau đó, ông cùng em trai theo mẹ về sống tại thành phố cảng Liverpool.

Khi thường xuyên theo mẹ đến các buổi tập, môi trường nghệ thuật lý tưởng, trong trí óc non nớt của cậu bé 6 tuổi lúc bấy giờ, sân khấu như có một sức hút đầy ma lực.

Năm 16 tuổi, Daniel gia nhập Nhà hát Kịch trẻ quốc gia khi chưa hoàn tất chương trình trung học. Sau đó, ông thi đỗ vào Trường Ca múa nhạc Guildhall nổi tiếng của nước Anh.

Cũng giống như nhiều diễn viên đồng nghiệp khác, sự nghiệp điện ảnh chuyên nghiệp của ông khởi đầu từ Đài Truyền hình qua những vai diễn nhỏ.

Craig hồi tưởng: “Tôi ham muốn trở thành một diễn viên. Mẹ tôi luôn khuyến khích thực hiện ước mơ của mình, nhưng tôi từng thất bại một cách thảm hại. Thi vào trường kịch nghệ, với tôi điều này tựa như một phiên đấu giá, may mắn là cuối cùng tôi đã lọt qua khe cửa hẹp đó”.

Hành trình đến với James Bond

Sau nhiều tháng để mặc cho dư luận đồn đoán, ai sẽ được chọn vào vai Điệp viên 007 trong bộ phim thứ 21 nói về James Bond, cuối cùng, ngày 14/10/2005, hãng Sony và hãng sản xuất phim EON đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu James Bond mới - diễn viên người Anh Daniel Craig (lúc đó anh 37 tuổi). Chủ tọa buổi họp là bà Barbara Brocoli và Michael G. Wilson, đại diễn hãng EON, và đạo diễn Martin Campell.

Sự thật là, Daniel Craig đã lọt vào “mắt xanh” của bà B. Brocoli cách đó vài tháng, nhưng Amy Pascal, Tổng Giám đốc phim ảnh của Tập đoàn Sony muốn tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều gương mặt mới. Thế là 200 diễn viên của khối Thịnh vượng chung đã được phỏng vấn và quay thử.

Sự kiện Daniel Craig vượt qua gần 200 đối thủ, trong đó có những ứng viên tầm cỡ như Evan McGrgor, Clive Owen, Colin Firth, Hugh Grant, Colin Farell… Đặc biệt là người tiền nhiệm của Daniel là Pierce Brosnan, đã gây khá nhiều tranh luận.

Để đi đến quyết định cuối cùng, Ban tuyển chọn diễn viên đã cần một khoảng thời gian gần hai năm để sàng lọc trước khi để mắt đến ngôi sao của “Our Friends In The North”.

Trả lời báo giới, Daniel tâm sự: “Nhận được điện báo mình trở thành người thứ sáu vào vai James Bond, tôi như chết lặng vì bất ngờ. Đang ở trong siêu thị, tôi đã buông mọi thứ đang nắm trên tay xuống đất. Đi thẳng đến quầy rượu, tôi tự thưởng cho mình hai cốc rượu Martini đầy”.

Theo Daily Mail, với việc tham gia phần phim thứ 25 về James Bond, Daniel Craig đã bỏ túi khoản thù lao lên đến 18 triệu bảng Anh (tương đương 490 tỷ đồng). Anh tuyên bố “No Time to Die” sẽ là phần phim cuối cùng anh thủ vai James Bond. Tuy nhiên, phần phim mới nhất của James Bond vốn được ấn định sẽ trình làng vào tháng 4 vừa qua nhưng hãng phim vừa dời lịch công chiếu lên tháng 11/2020 vì đại dịch Covid-19.

Những cột mốc đáng nhớ

Daniel Craig và vợ, nữ diễn viên Rachel Weisz, tại một cuộc họp báo.

Vào năm 2002, Daniel Craig được đề cử giải thưởng London Evening Standard Award dành cho nam diễn viên chính xuất sắt nhất trong phim “A Number”.

Năm 2006, Daniel Craig được tạp chí Esquire bình chọn là “Nam diễn viên ăn mặc đẹp nhất”, và được bầu chọn ở vị trí thứ 7 trong bình chọn “15 người đàn ông quyến rũ nhất” của tạp chí Elle tháng 6/2007.

Anh là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Câu lạc bộ bóng đá Liverpool. Daniel Craig từng từ chối nhuộm tóc màu đen để vào vai James Bond. Daniel đã bỏ thuốc lá và tập luyện để tăng khoảng 10kg cơ bắp khi tham gia bộ phim “The Casino Royale”.

Một trong số 115 người được mời tham gia Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) vào năm 2007. Daniel là lựa chọn đầu tiên của Marvel cho vai Thor trước khi Chris Hemsworth được chọn.

Hôn nhân nhiều thăng trầm

Năm 1992 Daniel Craig kết hôn với diễn viên người Scotland là Fiona Loudon và có 1 cô con gái. Năm 1994, sau khi ly hôn anh có quan hệ tình cảm với diễn viên người Đức Heike Makatsch trong 7 năm.
Đến năm 2001, sau khi mối quan hệ kết thúc Daniel có quan hệ tình cảm với nhà sản xuất phim người Mỹ Satsuki Mitchell.

Năm 2011, sau khi mối quan hệ tình cảm với nhà sản xuất phim kết thúc thì anh cũng kết hôn với nữ diễn viên Rachel Weisz, và cuộc hôn nhân của họ vẫn còn bền chặt cho đến ngày nay.

Thừa kế tài sản

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Daniel Craig khẳng định sẽ không để lại một xu trong khối tài sản trị giá 125 triệu bảng Anh (tương đương 3.400 tỷ đồng) cho các con. Nguyên nhân là bởi tài tử này cảm thấy quyền thừa kế là điều gì đó rất đáng ghét.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/cuoc-phieu-luu-voi-dien-anh-cua-daniel-craig-eujaFfDMg.html