'Cuộc lột xác của Harley Quinn' - sôi động, cuồng nhiệt và hài hước

Đúng như tựa đề, tác phẩm điện ảnh mới nhất thuộc DCEU đem đến màn tái xuất huy hoàng cho nhân vật nữ quái Harley Quinn do mỹ nhân Margot Robbie thể hiện.

Trailer bộ phim 'Birds of Prey' Tác phẩm mới của DCEU xoay quanh nhóm đả nữ Birds of Prey do Harley Quinn (Margot Robbie) đứng đầu.

Thể loại: Hành động, giả tưởng, siêu anh hùng

Đạo diễn: Cathy Yan

Diễn viên: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, Ali Wong, Ewan McGregor

Zing.vn đánh giá: 7/10

 Birds of Prey là bộ phim mới nhất của DCEU với tâm điểm là nữ quái Harley Quinn.

Birds of Prey là bộ phim mới nhất của DCEU với tâm điểm là nữ quái Harley Quinn.

Birds of Prey là tác phẩm mới nhất thuộc Vũ trụ siêu anh hùng DC (DCEU), có liên kết trực tiếp với Suicide Squad (2016). Dù sở hữu dàn sao hạng A gồm Will Smith, Jared Leto hay Margot Robbie, đồng thời đem về mức doanh thu không nhỏ, bộ phim về biệt đội ác nhân của đạo diễn David Ayer lại vấp phải không ít chỉ trích vì chất lượng yếu kém.

Song, hình tượng nữ quái Harley Quinn do mỹ nhân Margot Robbie thể hiện trong phim lại nhận được sự yêu mến và khen ngợi từ phía khán giả.

Bóng hồng bên cạnh “hoàng tử tội phạm” Joker nhanh chóng trở nên nổi tiếng, tỏ ra không hề kém cạnh khi so sánh với các nữ nhân vật huyền thoại khác của DC đang tung hoành trên màn ảnh như Wonder Woman hay Supergirl.

Warner Bros. không bỏ qua cơ hội tận dụng tên tuổi của Harley Quinn khi sử dụng nhân vật làm bước đệm nhằm đưa nhóm siêu anh hùng nữ Birds of Prey lên màn ảnh. Tuy vậy, sau thất bại về mặt chất lượng của Suicide Squad, bộ phim Birds of Prey trở thành dấu hỏi lớn đối với khán giả.

Lối kể chuyện tài tình bù đắp cho kịch bản sơ sài

Mốc thời gian của Birds of Prey diễn ra ngay sau các sự kiện của Suicide Squad. Vì một lý do nào đó, Harley Quinn (Margot Robbie) đã chia tay với Joker và quyết định tìm kiếm con đường mới để làm lại cuộc đời.

Nhưng ngay sau đó, ả phát hiện ra mình trở thành mục tiêu truy sát của vô vàn đối tượng mà bản thân đã gây thù chuốc oán trong suốt nhiều năm qua khi còn là bóng hồng bên cạnh Joker. Nguy hiểm nhất trong số đó phải kể đến Roman Sionis (Ewan McGregor) - tay trùm tội phạm tàn bạo được biết đến với biệt danh Black Mask.

Harley Quinn phải tìm mọi cách để sống sót trước sự truy sát của Black Mask và hàng loạt kẻ thù cũ. Trong suốt hành trình đó, ả lần lượt làm quen với hội chị em gồm toàn những người chưa từng quen biết nhau, trừ điểm chung duy nhất là đều đang bị Black Mask đưa vào tầm ngắm.

Kịch bản của Birds of Prey đơn giản, thậm chí sơ sài. Nhưng cách kể chuyện, đặc biệt ở nửa đầu, khiến mọi thứ trở nên thú vị.

Birds of Prey sở hữu một câu chuyện rất đơn giản và dễ theo dõi, không có mưu đồ thâm sâu bí ẩn, những màn đấu trí cân não bất ngờ hay lý tưởng cao siêu sâu sắc nào cả. Bộ phim đơn giản là câu chuyện “làm sao để thoát chết” của nhóm nhân vật chính - một hội “chị em bạn dì” vốn chẳng thân chẳng quen, chỉ vì hoàn cảnh mà phải hợp lực với nhau.

Các nhân vật của bộ phim sở hữu mục tiêu mang nặng tính cá nhân khá rõ ràng, kể cả phe chính diện lẫn phản diện. Khán giả có thể hoàn toàn nắm rõ tác phẩm và yên tâm thưởng thức từ đầu đến cuối mà không sợ mình bỏ lỡ điều gì của bộ phim.

Cùng với câu chuyện dễ theo dõi, kịch bản của Birds of Prey cũng vì thế mà chủ trương đơn giản, gọn gàng. Tiếc rằng biên kịch lại đơn giản hóa mọi thứ một cách thái quá, khiến kịch bản nhìn chung bị sơ sài, với nhiều sự kiện mới được xây dựng một cách nhạt nhòa, đơn điệu.

Với một tác phẩm điện ảnh với lối kể chuyện truyền thống cùng cấu trúc phim tuyến tính, điểm yếu kịch bản rất dễ bị phát hiện khi các sự kiện diễn ra máy móc, thiếu điểm nhấn. May mắn thay, Birds of Prey đã khéo léo khỏa lấp khuyết điểm kể trên nhờ lối kể chuyện phi tuyến tính độc đáo.

Giống với Deadpool (2016), toàn bộ Birds of Prey được kể dưới góc nhìn của kép chính Harley Quinn, và bản thân nhân vật có thể phá vỡ “bức tường thứ tư” để tự nhận thức rằng mình là một nhân vật trong phim, rồi tự do giao tiếp với khán giả.

Nửa đầu bộ phim sở hữu cấu trúc phi tuyến tính, với các tuyến nhân vật và sự kiện xuất hiện có phần lộn xộn, không theo trình tự cụ thể. Khán giả đang theo dõi một sự kiện xảy ra, bất ngờ bị chuyển cảnh sang một nhân vật, sự kiện khác không hề liên quan.

Cách kể chuyện phi tuyến tính khiến khán giả trở nên tò mò về những điều diễn ra trên màn ảnh.

Đây hoàn toàn không phải lỗi dựng phim, mà là chủ ý của biên kịch và đạo diễn nhằm khắc họa sự bất thường trong cách kể chuyện lẫn cá tính của người kể chuyện, tức nữ quái Harley Quinn.

Đồng thời, khán giả vừa ngơ ngác mà cũng tò mò xem rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra, nhân vật này là ai, họ có quan hệ gì. Để rồi sau đó, bộ phim lại đột ngột quay ngược thời gian, giải thích cụ thể tất cả điều đã diễn ra để dẫn đến kết quả mà người xem vừa chứng kiến.

Nhờ cách kể chuyện linh hoạt, phá cách về cấu trúc, Birds of Prey có thể giới thiệu đến khán giả các nhân vật mới một cách tuần tự mà không gây nhàm chán, đồng thời từng bước miêu tả mối quan hệ và liên kết tưởng như tình cờ giữa họ một cách hợp lý, không bị gượng ép.

Càng về sau, bộ phim càng trở về lối kể chuyện truyền thống, nhất là khi các nhân vật đã lộ diện đầy đủ, chỉ còn một mục tiêu chung duy nhất. Lúc này, bộ phim trở nên dễ theo dõi hơn, nhưng cũng vì thế mà bị đơn điệu, có phần kém hấp dẫn hơn nửa đầu.

Âm nhạc sôi động, mảng miếng hài hước đáng giá

Điểm nhấn đáng kể nhất của Birds of Prey phải kể đến phần âm nhạc sôi động, giúp đem đến sức sống và duy trì tinh thần tươi trẻ xuyên suốt tác phẩm.

Bộ phim tập hợp nhiều nhạc phẩm ấn tượng, từ những cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả như I Hate Myself for Loving You, It’s a Man’s Man’s Man’s World, Sway with Me hay Diamonds Are a Girl's Best Friend, cho đến hàng loạt giai điệu mới như Boss Bitch của Doja Cat, Diamond của Megan Thee Stallion & Normani, hay Danger của Jucee Froot. Các bản nhạc được lồng ghép một cách tài tình, phù hợp với diễn biến, và giúp tăng cường cảm xúc cho khán giả theo hướng tích cực.

Một điều đáng khen nữa của bộ phim là các chi tiết hài hước được cài cắm khôn khéo. Với một bộ phim mà hầu hết nhân vật đều có vấn đề, phần thoại phim được tận dụng triệt để nhằm đem đến những câu thoại mang tính châm biếm, giễu nhại hài hước và tự nhiên.

Phần âm nhạc và yếu tố hài hước trong phim xứng đáng nhận nhiều lời khen.

Nhiều chi tiết trong phim còn mang ảnh hưởng bởi phong cách hài hước “vô li đầu” của Châu Tinh Trì, với những tình huống hài vừa tỉnh bơ, vừa trớ trêu đúng kiểu dở khóc dở cười, nhưng không hề dung tục, phản cảm.

Ngược lại, phần hành động không có gì nổi bật, với các trường đoạn hành động ngắn được cài cắm rải rác. Hầu hết là những màn giao chiến tay đôi giữa nhóm nhân vật chính và đám phản diện tay sai.

Các cảnh hành động tay đôi được dàn dựng tương đối tốt, nhưng chưa đồng đều về chất lượng. Một số cảnh có hiệu ứng đòn đánh nhanh, gọn, có lực thì thời lượng lại ngắn; một số cảnh dài hơi thì lạm dụng thủ thuật quay chậm và cắt cảnh liên tục khiến hiệu ứng của đòn đánh bị giảm đi đáng kể.

Đặc biệt, trường đoạn hành động cuối phim còn ngắn ngủi, chưa đủ đã với khán giả yêu thích hành động. Nhìn chung, mảng miếng hành động của Birds of Prey tạm đáp ứng đủ yêu cầu của một bộ phim với hội chị em là nhân vật chính, nhưng tổng thể thì không có gì nổi bật.

Harley Quinn là linh hồn của cả tác phẩm

Có thể dễ dàng nhận ra rằng dù bộ phim mang tên gọi Birds of Prey, bản thân đội nữ hùng chỉ sắm vai phụ. Bóng hồng một thời bên cạnh Joker - người kể chuyện cho khán giả - mới là linh hồn dẫn dắt tác phẩm.

Sau màn chào sân đầy ấn tượng ở Suicide Squad, mỹ nhân Margot Robbie tiếp tục đưa nhân vật Harley Quinn của mình lên một tầm cao mới với màn trình diễn đầy năng lượng trong Birds of Prey. Harley Quinn mê hoặc khán giả bằng cá tính mạnh mẽ, cuồng nhiệt, hết lòng với mọi thứ mà ả quan tâm, luôn tự tin lạc quan, tự do tự tại bất chấp mọi hoàn cảnh.

Ả nữ quái có thể tàn bạo, nguy hiểm và hành xử điên cuồng, nhưng chính nét tính cách cuồng nhiệt vô lo vô nghĩ đó lại giúp gắn kết các nhân vật còn lại trong phim, giúp họ cùng vượt qua nghịch cảnh. Margot Robbie diễn Harley Quinn hoàn hảo và thuyết phục, không có gì phải phàn nàn hay chê trách.

Harley Quinn của Margot Robbie xứng đáng là linh hồn của toàn bộ tác phẩm.

Màn trình diễn quá nổi bật của Harley Quinn khiến các nhân vật khác đều bị lép vế và trở thành kép phụ. Các thành viên khác của Birds of Prey cơ bản đều được phân chia đất diễn tương đối đồng đều, với hoàn cảnh và cá tính được xây dựng vừa đủ để khán giả nắm bắt.

Tuy nhiên, do bản thân kịch bản phim còn hạn chế và sơ sài, nên một số nhân vật trong phim có phần yếu thế hơn do chưa được đầu tư đúng mức.

Bên cạnh nhân vật nữ cảnh sát cứng cỏi Renee Montoya (Rosie Perez) và cô nhóc chuyên móc túi Cassandra Cain (Ella Jay Basco) là được xây dựng nổi bật, thì nữ hùng mang giọng hát chết người Dinah Lance / Black Canary của Jurnee Smollett-Bell hay nữ sát thủ Helena Bertinelli / Huntress của Mary Elizabeth Winstead vẫn còn gây tiếc nuối cho khán giả.

Với những khán giả chưa từng biết đến Dinah Lance qua nguyên tác truyện tranh, họ sẽ khó có thể nắm bắt hoàn cảnh và năng lực của nhân vật. Cá tính nhân vật cũng chưa có gì nổi bật so với các thành viên còn lại của nhóm.

Còn Helena Bertinelli tuy mang tiếng là sát thủ được nuôi dạy từ nhỏ, nhưng năng lực chiến đấu lẫn nét diễn xuất mà cô thể hiện trên phim vẫn còn hạn chế, chưa đủ thuyết phục khán giả.

Black Mask của Ewan McGregor thực sự tẻ nhạt và tỏ ra "đầu voi đuôi chuột" như chính bộ phim.

So với tuyến nhân vật chính diện, thì tuyến phản diện của bộ phim còn thua kém hơn nữa. Ông trùm Black Mask do Ewan McGregor thủ diễn là một sự thất vọng lớn, khiến tổng thể chất lượng tác phẩm bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Được ưu tiên nhiều đất diễn, đồng thời được giới thiệu hoành tráng, nhưng Black Mask rốt cuộc lại biến thành kẻ phản diện tệ hại với nét diễn tưng tửng, lập dị một cách giả tạo và hời hợt, chẳng thể hiện được năng lực thực tế thông qua hành động hay tư duy cụ thể. Gã được ném cho cả đống ưu thế vượt trội, nhưng chỉ biết tỏ ra nguy hiểm, chứ chẳng biết phải thể hiện ra sao cho hợp lý.

Càng về cuối, có lẽ biên kịch càng trở nên lười biếng và phát ngán với nhân vật này, nên Black Mask càng trở nên “đầu voi đuôi chuột”, trong khi thực tế còn chưa kịp… thể hiện gì. Cùng lúc đó, nhóm nhân vật chính được nâng tầm lên có phần thái quá, và hậu quả là tên trùm cùng đế chế tội phạm của hắn đón nhận cái kết không thể chóng vánh và lãng xẹt hơn.

Rốt cuộc, chính Birds of Prey trở thành một tác phẩm “đầu voi đuôi chuột”. Mở màn ấn tượng với cách kể chuyện độc đáo, các nhân vật có điểm nhấn, cùng câu chuyện đơn giản nhưng hấp dẫn, song, đội ngũ biên kịch lại lúng túng không biết xử lý xung đột và cao trào chính ra sao cho thuyết phục.

Nhìn chung, Birds of Prey là một xuất phẩm rực rỡ, sôi động và đậm chất giải trí với nhiều mảng miếng hài hước đáng giá. Tuy còn nhiều hạn chế về khâu kịch bản và chỉ đạo hành động, nhưng đây vẫn là món ăn lạ đáng thử của dòng phim siêu anh hùng.

Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Khánh Hưng
Ảnh: Warner Bros.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuoc-lot-xac-cua-harley-quinn-soi-dong-cuong-nhiet-va-hai-huoc-post1044501.html