Cuộc kỳ ngộ của 'Đất và Dó'

Cuộc triển lãm 'Đất và Dó' tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra từ ngày 7 - 11/11 mang đến cho công chúng yêu hội họa một 'bữa tiệc' đã mắt về nghệ thuật tạo hình với hai chất liệu: gốm và giấy dó.

Cuộc triển lãm diễn ra khi Hà Nội đang trong tiết trời se lạnh. Hai họa sĩ hội ngộ trong cùng một triển lãm với hai chất liệu hoàn toàn khác nhau nhưng lại mang sự hài hòa, độc đáo rất riêng.

“Đất và Dó” trưng bày 26 bức tranh giấy Dó của họa sĩ Lý Trực Sơn, 45 tác phẩm gốm của họa sĩ Nguyễn Bảo Toàn. Cả hai họa sĩ từ nhiều năm nay được giới mỹ thuật và công chúng rộng rãi biết đến như những người tiên phong trong sáng tạo nghệ thuật tạo hình.

Tác phẩm giấy dó của Lý Trực Sơn

Nếu như Nguyễn Bảo Toàn luôn được nhớ đến với những sáng tạo độc đáo bằng chất liệu gốm thì Lý Trực Sơn lại rất tài tình qua các tác phẩm tạo hình trên chất liệu giấy Dó và sơn mài.

Một số tác phẩm gốm của Nguyễn Bảo Toàn

Xuất phát từ gốm dân tộc, mang tinh thần, âm hưởng gốm cổ của cha ông, họa sĩ đã tạo ra một không gian riêng, một ngôn ngữ riêng cho gốm của mình. Dưới bàn tay tài hoa của họa sĩ Nguyễn Bảo Toàn, gốm không chỉ đơn thuần là vật dụng nữa mà nó đã trở thành nhân vật, đem tới nhiều cảm nhận mới mẻ cho người xem.

Họa sĩ Lý Trực Sơn tiết lộ lí do có sự kết hợp giữa hai chất liệu trong một buổi triển lãm: “Tôi hâm mộ gốm Nguyễn Bảo Toàn. Thật may mắn, chúng tôi là bạn. Khi ông đưa ra ý tưởng làm triển lãm chung cách đây hai năm, tôi rất hào hứng mà cũng lo. Hòa điệu với nghệ sĩ khác luôn khó khăn. Tương thích và làm đẹp lẫn nhau với Toàn càng là thử thách lớn.

Gốm của Toàn hơn cả độc đáo, chúng kỳ lạ mà quen thuộc, vừa như nghìn năm tuổi vừa như mới mẻ, kỹ lưỡng mà không cầu kỳ, trau chuốt đến mức mộc. Chúng bộc lộ bản năng thẩm mỹ rất mộc của tác giả.

Với giấy dó và màu tự nhiên tôi muốn góp một làn gió trên đất đai Nguyễn Bảo Toàn, hoặc thêm một hòa âm trên những nét nhạc đẹp của ông”.

Buổi triển lãm thu hút rất đông khách tham quan

Lý Trực Sơn sẽ giới thiệu các tác phẩm thể nghiệm sâu sắc về ngôn ngữ trừu tượng như: Metamorphose (Chuyển thân), Earth’s Flower (Hoa đất), Bloosom in the Vacuum (Nở trong không gian), Dzo Blue (Dó xanh), Trembling space (Không gian run rẩy), The Magnitude (Cái to lớn), những tác phẩm được vẽ trên giấy Dó bằng màu tự chế từ cây, cỏ, hoa, lá.

Triển lãm nghệ thuật “Đất & Dó” sẽ mở cửa cho quan khách đến tham quan đến hết ngày 11/11/2017.

Phong Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ngam-nghe-thuat-tao-hinh-qua-trien-lam-dat-va-do-a345954.html