Cuộc họp về JCPOA đạt tiến triển

Theo Reuters, Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 28-6, cuộc họp Ủy ban chung về thỏa thuận hạt nhân Iran, mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) diễn ra tại Vienna (Áo), với sự tham dự của các bên tham gia thỏa thuận, trừ Mỹ.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Iran A. cho biết, cuộc họp đạt tiến bộ trong nỗ lực cứu thỏa thuận, song chưa đáp ứng kỳ vọng của Tehran. Theo phía Iran, cơ chế Công cụ hỗ trợ trao đổi thương mại của châu Âu (INSTEX) đã hoạt động, tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại giữa châu Âu và Iran. Tuy nhiên, để INSTEX mang lại lợi ích thật sự cho Tehran, các nước châu Âu vẫn cần mua dầu của Iran.

* Cùng ngày, Ðại diện thường trực của Nga bên cạnh các tổ chức quốc tế tại Vienna, ông M.Ulyanov cho biết, cuộc họp Ủy ban chung về JCPOA tại Áo đã đạt tiến triển, dù chưa tạo bước ngoặt đáng kể. Trên Twitter, ông Ulyanov khẳng định, cuộc họp về JCPOA được đánh giá là "tương đối hài lòng"; các bên tham gia (trừ Mỹ) đều cam kết tuân thủ đầy đủ JCPOA.

* Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran A.Mousavi cho biết, nếu INSTEX không thể đáp ứng yêu cầu của Iran trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân, Tehran sẽ có các bước đi quyết đoán hơn. Ðộng thái được cho là kêu gọi các nước còn lại trong Nhóm P5+1 bảo vệ Iran trước các lệnh trừng phạt bổ sung của Mỹ.

* Trung Quốc khẳng định tiếp tục nhập khẩu dầu mỏ của Iran, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với quốc gia Hồi giáo này. Phát biểu ý kiến sau cuộc họp tại Áo, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ, Bắc Kinh phản đối hành động đơn phương áp đặt trừng phạt của Washington chống Tehran, không chấp nhận mục tiêu của Mỹ cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Iran về số không.

* Ngày 28-6, Thượng viện Mỹ đã chặn một nỗ lực nhằm hạn chế thẩm quyền của Tổng thống D.Trump trong việc phát động một cuộc tiến công Iran. Trước đó, các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đề xuất dự luật, theo đó không cho phép Tổng thống D.Trump sử dụng ngân sách để triển khai hoạt động quân sự, nếu không được Quốc hội tán thành. Dự luật này đã không nhận đủ 60 phiếu đồng ý cần thiết tại Thượng viện gồm 100 ghế để được thông qua.

* Trước đó, truyền thông khu vực dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran G.Dehghani cho biết, Iran đã chính thức khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vụ máy bay không người lái của Mỹ vi phạm không phận, buộc Tehran phải bắn hạ. Khiếu nại nêu rõ, Tehran bảo lưu quyền đáp trả mạnh mẽ, nếu Mỹ lặp lại hành động vi phạm.

* Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28-6 thông báo, lần đầu triển khai các máy bay tiêm kích tàng hình F-22 tới Qatar, nhằm củng cố lực lượng quân sự Mỹ tại vùng Vịnh. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ số lượng máy bay F-22 được điều động.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40704002-cuoc-hop-ve-jcpoa-dat-tien-trien.html