Cuộc hôn nhân 'sóng gió' của người giúp nước Anh rời khỏi châu Âu

Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson và bà Marina quyết định 'đường ai nấy đi' sau 25 chung sống. Được biết, đây là cuộc hôn nhân đổ vỡ thứ hai của vị quan chức ngoại giao nổi tiếng nước Anh.

Hồi đầu tháng 9/2018, The Sun đưa tin, cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson và vợ, bà Marina Wheeler, quyết định ly hôn sau 25 năm chung sống. Ảnh: Zimbio.

Trong một tuyên bố chung, cựu Ngoại trưởng 54 tuổi cho biết vợ chồng ông đã sống ly thân vài tháng trước và hiện giờ đang làm thủ tục ly hôn. Ảnh: Daily Mail.

“Cách đây vài tháng, sau 25 năm chung sống, chúng tôi quyết định ly hôn và quá trình này đang được tiến hành. Chúng tôi vẫn coi nhau như những người bạn và sẽ cùng hỗ trợ nuôi dưỡng con cái trong những năm tới”, thông báo cho biết. Ảnh: Daily Mirror.

Ông Boris và bà Marina, con gái của nhà báo Charles Wheeler, có 4 người con chung là Lara Lettice, Milo Arthur, Cassia Peaches và Theodore Apollo. Trong đó, Milo là sinh viên trường SOAS ở London, Theodore còn là học sinh và Lara hiện đang học tại trường Đại học St Andrews. Ảnh: Sky.

Theo Heavy, ông Boris và bà Marina từng là bạn tốt của nhau thời thơ ấu khi cùng học tại một ngôi trường tiểu học tư ở Brussels (Bỉ). Ảnh: Heavy.

Tuy nhiên, hai người mất liên lạc với nhau sau khi rời khỏi Bỉ. Mãi đến năm 25 tuổi, họ mới nối lại liên lạc khi sống tại London (Anh). Ảnh: Getty.

Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson và bà Marina kết hôn vào năm 1993 sau khi họ gặp lại nhau trong thời gian ông Boris làm phóng viên cho tờ báo Daily Telegraph. Ảnh: Twitter.

Tuy nhiên, theo Heavy, trong thời gian chung sống, mối quan hệ của vợ chồng bà Marina không êm thấm. Bà Marina được cho là đã nhiều lần tha thứ cho chồng mình khi ông có quan hệ “ngoài luồng”. Ảnh: Heavy.

Năm 2004, ông Boris thú nhận có mối quan hệ tình cảm 4 năm với nhà báo Petronella Wyatt. Năm 2009, khi còn là Thị trưởng London, ông Boris đã có con riêng với Helen Macintyre, làm việc trong tòa thị chính của thành phố. Ảnh: BBC.

Trước đó, năm 1987, ông Boris kết hôn với người vợ đầu tiên là bà Allegra Mostyn-Owen, con gái của nhà sử học William Mostyn-Owen và nhà văn người Italy Gaia Servadio. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của hai người tan vỡ vào năm 1993. Ảnh: The Week.

“Tôi quyết định ly hôn vì ông ấy (Boris) ngoại tình. Điều đó cho phép ông ấy có thể cưới Marina Wheeler ”, bà Allegra chia sẻ. Ảnh: Standard.

Mời độc giả xem thêm video: Ông Boris Johnson từ chức Ngoại trưởng Anh (Nguồn: Youtube/BBC)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuoc-hon-nhan-song-gio-cua-nguoi-giup-nuoc-anh-roi-khoi-chau-au-1116345.html