Cuộc hôn nhân kỳ lạ của tỷ phú Warren Buffett

Vợ đầu của tỷ phú Warren Buffett, người giàu thứ 4 thế giới, là bà Susan Thompson đã giới thiệu bạn gái cho chính chồng mình khi hai người chưa ly hôn.

Warren Buffett và người vợ đầu tiên đã có mối duyên từ trước khi họ được sinh ra. Ông của bà Susan Thompson từng quản lý chiến dịch tranh cử cho ứng viên đảng Cộng hòa Howard Buffett - ông nội của vị tỷ phú. Ảnh: AP.

Warren Buffett và người vợ đầu tiên đã có mối duyên từ trước khi họ được sinh ra. Ông của bà Susan Thompson từng quản lý chiến dịch tranh cử cho ứng viên đảng Cộng hòa Howard Buffett - ông nội của vị tỷ phú. Ảnh: AP.

Trước khi hẹn hò với bà Thompson, tỷ phú Buffett từng theo đuổi một người phụ nữ tên Betty Gallagher nhưng thất bại. Gallagher cũng chính là nguyên nhân khiến Warren Buffett yêu thích đàn ukulele. Ảnh: AP.

Warren Buffett lần đầu gặp mặt Susan Thompson vào năm 1950. Khi ấy, bà Thompson là bạn cùng phòng của em gái ruột vị tỷ phú tại trường Đại học Northwestern. Ảnh: Shutterstock

Bên cạnh đó, Warren Buffett cũng kết bạn với cha của bà Thompson, và họ thường xuyên chơi nhạc cùng nhau ở nhà Thompson. Đây là cơ hội để vị tỷ phú và người vợ đầu tiên của mình gặp gỡ nhau nhiều hơn. Ảnh: AP.

Cặp đôi chính thức kết hôn vào năm 1952 và có cùng nhau 3 người con. Hai người rất hợp nhau trên nhiều phương diện, nhưng họ thường xuyên gặp căng thẳng bởi lịch làm việc dày đặc của tỷ phú Buffett. Ảnh: Getty.

Sau khi tập đoàn Berkshire Hathaway mua được cổ phần của tờ Washington Post, tỷ phú Buffett có một mối quan hệ thân mật trên mức bạn bè với Katherine Graham - tổng biên tập tờ báo này. Vợ của ông sau đó cũng đi ngoại tình với một huấn luyện viên quần vợt. Ảnh: AP

Năm 1977, Buffett và vợ bắt đầu sống xa nhau dù họ không ly dị. Bà Thompson chuyển đến bang California để theo đuổi sự nghiệp ca hát. Ảnh: Getty.

Cuộc chia ly khiến cho tỷ phú Buffett đau khổ và nhận lỗi sai về bản thân. Các con của ông lúc đó rất lo lắng cho cha mình. Ảnh: AP.

Nhưng không lâu sau đó, Susan Thompson lại giới thiệu bạn gái cho chính người chồng của mình. Người phụ nữ này là Astrid Menks (phải), một chủ nhà hàng và là một người nhập cư gốc Latvia. Ảnh: Getty.

Bà Menks nhanh chóng chuyển đến sống chung với vị tỷ phú dù khi đó Warren Buffett chưa ly hôn. Tuy nhiên, cả 3 người họ vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè thân thiết. Ảnh: Getty.

Sau một thời gian chống chọi với ung thư, người vợ đầu tiên của Warren Buffett đã qua đời vào năm 2004. Ảnh: Getty.

Năm 2006, tỷ phú Buffett tái hôn với Astrid Menks trong một buổi lễ bình dị chỉ có 5 người tham dự tại nhà riêng của con gái mình. Đám cưới diễn ra vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 76 của vị tỷ phú. Ảnh: Getty.

Theo Minh Đức/Zing.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nhan/cuoc-hon-nhan-ky-la-cua-ty-phu-warren-buffett/20200214100236495