Cuộc hội tụ của những nhà thiết kế ngành hoa Việt Nam

Chương trình giao lưu Gala 'Hoa và những người bạn' được tổ chức tại Hà Nội tối 9-1 với điểm nhấn là bộ sưu tập các tác phẩm hoa trưng bày và biểu diễn trên mẫu nam với nhiều chủ đề khác nhau.

 Chương trình giao lưu của nhóm “Hoa và những người bạn” diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của tất cả những người hiện đang làm trong ngành hoa. Ở buổi giao lưu này, những người làm nghề hoa có cơ hội gặp gỡ nhau, ngoài giao lưu học hỏi còn có thể trao đổi các mặt hàng kinh doanh trong ngành nghề, kết nối thương mại với nhau.

Chương trình giao lưu của nhóm “Hoa và những người bạn” diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của tất cả những người hiện đang làm trong ngành hoa. Ở buổi giao lưu này, những người làm nghề hoa có cơ hội gặp gỡ nhau, ngoài giao lưu học hỏi còn có thể trao đổi các mặt hàng kinh doanh trong ngành nghề, kết nối thương mại với nhau.

Chương trình được thiết kế để các nghệ sĩ cắm hoa ba miền gặp gỡ nhau, giao lưu, tạo sự thân mật, tạo thành cộng đồng lớn, gắn bó nhau chặt chẽ để đưa ngành hoa Việt Nam phát triển xa hơn và ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà – Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam. Chị Hà là admin của hội yêu hoa với hơn 160 nghìn thành viên trên toàn thế giới. Có tình yêu hoa bằng niềm đam mê thực sự, chị Hà mang tới Gala giao lưu tác phẩm "Hoa và chiến binh".

Chị Nguyễn Minh Huyền (florist đến từ Bắc Giang) mang tới tác phẩm mang tên "Làng lúa – làng hoa" với nguyên liệu chủ yếu là lúa và hoa, ngoài ra có lông chim thiên điểu. Chị Huyền cho biết, đối với những người làm trong ngành hoa, đa số là các nghệ sĩ độc lập, môi trường của diễn đàn “Hoa và những người bạn” như là nơi để anh chị em đồng nghiệp cùng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ không chỉ kinh nghiệm mà còn cơ hội hợp tác trong ngành.

Nhà thiết kế Nguyện Thị Ngọc Anh (Học viện Flona) chia sẻ về tác phẩm: "Mình là một người con của Quảng Ninh đất mỏ. Với mong muốn quảng bá và thể hiện tình yêu quê hương, mình sử dụng chất liệu chính để tạo nên tác phẩm là từ than đá. Từng viên than đá nhỏ lấp lánh đều được các nhà thiết kế ghè bằng tay và đính một cách tỉ mỉ"

Để có buổi giao lưu này, các thành viên của “Hoa và những người bạn” đã phải lên kế hoạch trong 6 tháng, kêu gọi mọi người tham gia, xin nhà tài trợ, mời các florist có uy tín trên cả nước lên ý tưởng và tạo ra các tác phẩm.

Đây là chương trình thường niên được tổ chức ở Hà Nội, với mục tiêu tăng cường hơn nữa sự gắn kết của các nghệ sĩ hoa miền Bắc và chia sẻ rộng rãi hơn các xu hướng thiết kế hoa hiện đại ở cả ba miền.

Chương trình đầu năm 2021 có 70 người tham gia cắm hoa trưng bày, 7 nhà thiết kế tham gia đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm trong buổi hội thảo về hoa.

Là admin của hội “Hoa và những người bạn”, nghệ nhân hoa Đào Xuân Thuận đã điều hành chương trình tụ hội của các nhà thiết kế hoa trong cả nước được 4 năm. Đây là chương trình để anh em ba miền gặp gỡ nhau, giao lưu, tạo sự thân mật, tạo thành cộng đồng lớn, gắn bó nhau chặt chẽ để đưa ngành hoa phát triển lên cao hơn.

Theo chia sẻ của nghệ nhân Thuận, ngành thiết kế hoa xuất hiện và phát triển ở Việt Nam trong khoảng 10 năm gần đây và Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng cho ngành hoa. "Các nghệ sỹ hoa Việt Nam có sự đầu tư tỉ mỉ và rất sáng tạo. Trong các cuộc thi mang tính quốc tế, các nghệ sỹ nước bạn đã biết tới Việt Nam và thực sự rất bất ngờ khi biết ngành hoa tại Việt Nam chưa phát triển nhưng những nghệ sỹ từ Việt Nam luôn có sự sáng tạo lớn và các tác phẩm rất đẹp. Nếu có được sự đào tạo và bồi dưỡng, ngành thiết kế hoa của đất nước ta sẽ phát triển rất mạnh" - nghệ nhân Đào Xuân Thuận cho biết.

Cũng theo chia sẻ của nghệ sĩ hoa Thuận Đào, chương trình được tổ chức để các nghệ sĩ hoa ở phía Bắc hiểu và cảm nhận văn hóa, cách làm việc, cách đi màu, kiểu dáng của đồng nghiệp ở miền Nam.

Nhà thiết kế hoa Nguyễn Thanh Chà đến với ngành hoa như một cái duyên lớn. "Tôi vốn làm việc liên quan đến hành chính, kế toán, do tình yêu với hoa và thích tính chất một công việc tự do hơn nên tôi quyết định theo ngành hoa chuyên nghiệp. Những buổi giao lưu của nhóm Hoa và những người bạn luôn là hoạt động kết nối và chia sẻ cao dành cho những người có chung niềm đam mê với hoa" - Thanh Chà chia sẻ.

Mỗi một tác phẩm chứa đựng toàn bộ tâm huyết và tài năng của các nghệ sỹ thiết kế hoa trẻ Việt Nam.

Chương trình cũng là cơ hội để các nhà thiết kế hoa hai miền Nam Bắc có thể học hỏi về phong cách và cách làm việc của nhau, giúp giao lưu và giao thoa giữa các miền, tìm kiếm sự đồng điệu trong thiết kế các sản phẩm hoa, cập nhật các kiểu dáng mới, cách sử dụng màu sắc và lan tỏa tất cả những điều nói trên.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cuoc-hoi-tu-cua-nhung-nha-thiet-ke-nganh-hoa-viet-nam-223800.html