Cuộc hội ngộ giữa Ông Trump và Tổng thống Ai Cập tại Nhà Trắng

Ngày 9/4 vừa qua, Tổng thống Trump đã tổ chức một cuộc họp song phương với Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi của Cộng hòa Ả Rập Ai Cập trong Phòng Bầu dục, sau đó hai ông dùng bữa trưa để bàn tiếp công việc.

Phát biểu với báo giới cùng với sự hiện diện của Tổng thống Ai Cập, ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo có nhiều điều quan trọng để thảo luận trong cuộc gặp lần này, trong đó có các vấn đề thương mại cũng như quân sự. Nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá rằng Ai Cập đã đạt nhiều tiến triển trong cuộc chiến chống khủng bố.

Nguồn Nhà Trắng

Đây cũng là lần thứ hai ông Sisi đến thăm Mỹ kể từ khi lên nhậm chức hồi năm 2014. Dự kiến, ông Sisi sẽ trao đổi với ông chủ Nhà Trắng về các vấn đề song phương và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có tình hình ở Syria, Libya và Yemen cũng như các nỗ lực chống khủng bố.Tại cuộc gặp, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng và sự bền chặt của mối quan hệ song phương Ai Cập- Mỹ.

Q.Đôn - Tổng hợp

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/cuoc-hoi-ngo-giua-ong-trump-va-tong-thong-ai-cap-tai-nha-trang-1917/